Chúng ta

Đầu tư nước ngoài vào Myanmar tăng gấp 5 lần

Thứ năm, 16/5/2013 | 10:36 GMT+7

Theo thống kê, đầu tư nước ngoài vào Myanmar trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng 3/2013 tăng gần gấp 5 lần so với năm trước, trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp dệt may địa phương.
> 'Myanmar mong muốn được hợp tác với FPT' / Thời cơ vàng ở Myanmar

Theo TTXVN, trong bài diễn văn đọc lại Mandalay ngày 12/5, Tổng thống Myanmar Thein Sein thông báo: "Đầu tư trong và ngoài nước ở Myanmar đã tăng gấp 5 lần trong thời gian từ 2012-2013." Trong đó, 1,419 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào 94 doanh nghiệp, trong khi các nhà đầu tư trong nước cũng đã "rót" 1,22 tỷ USD vào 65 doanh nghiệp, tạo ra tổng cộng 82.792 việc làm.

CNTT - Viễn thông, một trong những lĩnh vực đầu tư tiềm năng tại Myanmar. Ảnh: S.T.

CNTT - Viễn thông, hai trong những lĩnh vực đầu tư tiềm năng tại Myanmar. Ảnh: S.T.

Theo một quan chức cao cấp của Ủy ban Đầu tư Myanmar, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm ngoái đã tăng lên 300 triệu USD, vào 11 doanh nghiệp. Trong số 94 doanh nghiệp có dự án mời gọi đầu tư, có 78 công ty thuộc các ngành sản xuất cần nhiều lao động, đặc biệt là các xưởng may.

Đa số nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Đây là tỷ lệ dự án đầu tư được thực hiện cao chưa từng thấy tại nước này.

Các số liệu trên cho thấy triển vọng rất lạc quan đối với một nước Myanmar đang trên đường cải cách, kể từ sau khi quốc tế bãi bỏ cấm vận đối với chính quyền quân sự đã giải thể từ tháng 3/2011, và Myanmar thông qua một đạo luật mới về đầu tư nước ngoài hồi tháng 11/2012.

Quan chức trên nhấn mạnh: "Sắp tới Liên minh châu Âu (EU) sẽ dành cho Myanmar quy chế ưu đãi thuế quan (SPG) và ngày càng có nhiều nhà đầu tư tiềm năng từ tất cả các châu lục muốn đến kinh doanh".

Đầu năm 2013, Tập đoàn FPT đã thành lập văn phòng mới tại Myanmar làm đầu mối mở rộng hoạt động phân phối, thiết lập chuỗi cửa hàng và xây dựng đội ngũ lập trình viên phục vụ cho các khách hàng của FPT. Tập đoàn sẽ tập trung khai thác các mảng là thế mạnh của mình như: Công nghệ thông tin, viễn thông, ngân hàng, chính phủ... "Myanmar chính là thị trường ở bên ngoài trọng tâm của FPT trong thời gian tới", anh Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ FPT, khẳng định.

Phó Tổng thống Myanmar Nyan Tun(áo trắng) trong chuyến thăm và làm việc tại FPT Software. Ảnh: V.N.

Phó Tổng thống Myanmar Nyan Tun(áo trắng) trong chuyến thăm và làm việc tại FPT Software. Ảnh: V.N.

Trong chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn FPT tại toà nhà FPT Software vào ngày 22/3, đại diện phái đoàn của Phó Tổng thống Nyan Tun cho biết, Myanmar mong muốn được hợp tác với FPT trong việc áp dụng công nghệ vào phát triển kinh tế. "Chúng tôi rất ấn tượng về quá trình xây dựng và phát triển của FPT. Mong rằng sẽ sớm có cơ hội hợp tác, đầu tư giữa FPT Software với thị trường Myanmar nhằm góp phần đưa công nghệ để xây dựng hạ tầng, phát triển thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế", ông Set Aung, đại diện phái đoàn cấp cao của chính phủ Myanmar, bày tỏ.

FPT IS đã có những hợp đồng đầu tiên tại thị trường Myanmar với đối tác MPT (Myanmar Post and Telecommunications). Trong năm nay, FPT IS tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, hợp tác với các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp hàng đầu tại Myanmar, phối hợp với các đối tác bản địa để hợp tác cùng với FPT IS theo từng giải pháp, sản phẩm cụ thể.

Sau FPT IS, FPT Telecom và một số công ty thành viên của FPT cũng đang tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại Myanmar.

Hà Dương

Ý kiến

()