Chúng ta

Hành trình tới Google của cựu sinh viên nhà F

Thứ hai, 28/6/2021 | 14:23 GMT+7

Từng là gương mặt siêu 'hot' trong dàn sinh viên tài năng của Đại học FPT với biệt danh Thịnh “nổ”, Hồ Vĩnh Thịnh - cựu sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm giờ đây đã đầu quân cho “đại bản doanh” Google, song song với việc nhận học bổng 100% cho chương trình học Thạc sĩ tại Đức.

Bảng thành tích ấn tượng

Vĩnh Thịnh gây ấn tượng với mọi người ở vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, đó là chưa kể tới biệt danh “Thịnh nổ” nổi như cồn một thời trong những câu chuyện phiếm. Tuy nhiên, điều khiến người khác phải nể phục xen lẫn chút ghen tị chính là bảng thành tích đầy ấn tượng của chàng trai đam mê công nghệ thông tin này.

Picture1-2-7652-1624247043.jpg

Vừa tốt nghiệp, Hồ Vĩnh Thịnh đã nắm chắc trong tay cơ hội làm việc tại Google.

Liên tiếp có các giải thưởng tin học xướng tên như: giải Ba HAOI - Olympic Tin học mở rộng dành cho các khối chuyên năm 2008; giải Nhì Tin học Thành phố Hà Nội hai năm 2008, 2009; giải Nhì Olympic Tin học Quốc gia 2010… Riêng tại cuộc thi Siêu cúp Tin học, Thịnh đã khiến không ít đối thủ phải nể phục trước mưa thành tích của mình: Cúp Vàng năm 2014; Cúp Đồng năm 2013; Cúp Bạc các năm 2010, 2011.

Tại cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC, Thịnh và đồng đội cũng liên tiếp gặt hái những thành công khi giành Giải Nhất quy mô Toàn quốc các năm 2011 - 2014; năm 2013 đạt Giải Nhì khu vực châu Á; năm 2014, Thịnh và đồng đội có mặt tại vòng Chung kết Thế giới được tổ chức tại Yekaterinburg, Nga.

Đây đều là những giải thưởng này được đánh giá rất cao bởi các nhà tuyển dụng. Đặc biệt là ACM - một chứng chỉ có giá trị rất lớn khi nộp hồ sơ vào các công ty công nghệ. “Việc CV có đề cập tới ACM đã giúp mình rất nhanh vượt qua vòng lọc hồ sơ ứng viên tại Google” - Thịnh tự hào.

“Có đam mê là có thành công” chính là bí quyết cho những giải thưởng đáng quý của Thịnh. Từng thất bại trong cuộc thi học sinh giỏi lớp 11, tưởng rằng chìa khoá mang tên “đam mê” bị đánh rơi đâu đó, nhưng nó đã được những bàn tay đặc biệt mài dũa thêm. Đó là kiến thức, bài học, những thầy cô tận tâmk và cả bạn bè ở Đại học FPT. Tất cả đều là những trợ thủ đắc lực cho cố gắng của bản thân Thịnh: “Con đường đến với thành công không trải hoa hồng, mà có vô vàn những trông gai, đôi khi là cả những vấp ngã, nhưng đừng bao giờ đánh mất đam mê vì quả ngọt sẽ khiến bạn ngất ngây khi chạm tới”.

Giảng đường đại học - bệ phóng ước mơ

Đối với Hồ Viết Thịnh, thời gian học tập tại Đại học FPT là khoảng thời gian tươi đẹp nhất: “Nó đã để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm khó quên. Nhớ những buổi nghiên cứu, trao đổi, tranh luận cùng nhóm bạn ở thư viện, nhớ những trận thi đấu tranh tài đến nghẹt thở, nhớ thầy Phan Duy Hùng hướng dẫn đồ án, nhớ cả những buổi chiều Hòa Lạc mê hoặc lòng người khiến những kẻ khô khan như mình còn cảm động".

Không những thế, phương pháp giảng dạy tại Đại học FPT cũng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với Thịnh bởi phương pháp dạy học tại đây không chỉ lý thuyết mà còn được thực hành rất nhiều giúp mỗi sinh viên dễ dàng thu nhận kiến thức mới. Hơn nữa, chương trình học bằng tiếng Anh ở Đại học FPT là một trong những tiền đề giúp Thịnh không bị bỡ ngỡ khi học và làm việc trong môi trường quốc tế như hiện nay.

Không chỉ học trên lớp, các Câu lạc bộ tiếng Anh của trường sẽ giúp sinh viên tăng thêm vốn ngoại ngữ và rèn luyện kỹ năng mềm. Những hoạt động của nhóm còn giúp mỗi thành viên tự tin hơn khi giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Anh. Việc học vì thế mà cũng trở nên dễ dàng hơn. “Chính Đại học FPT đã trở thành bệ phóng cho ước mơ tới tương lai của mình” - Thịnh khẳng định.

Khai phá vùng đất mới

Sau khi tốt nghiệp tại Đại học FPT, Thịnh lại lên kế hoạch săn học bổng cao học tại nước ngoài. Đáp lại sự nỗ lực không ngừng, ý chí quyết tâm, Đại học Saarland của Đức đã mời Thịnh vào học ngành Khoa học máy tính với mức học bổng 100%. Hơn nữa, Thịnh “Nổ” còn là thành viên của Trường Nghiên cứu Quốc tế về Khoa học máy tính Max Planck trực thuộc “Hiệp hội Max Planck vì sự phát triển Khoa học” của Đức.

Picture3-1-4781-1624247043.jpg

Hiện tại Thịnh “Nổ” đang làm việc trong team Youtube.

Chưa dừng lại ở đó, Thịnh quyết định nộp đơn vào Google. “Xuất thân từ ngành Kỹ thuật phần mềm, mình vẫn luôn thích được làm phần mềm. Vì vậy, trước khi bắt đầu việc học tiến sĩ, mình đã quyết định ứng tuyển vào Google làm việc một khoảng thời gian để học hỏi kinh nghiệm xem các công ty lớn họ làm việc như thế nào. Google cũng là một “big name” trong CV sẽ mang lại nhiều lợi thế lớn sau này” - Thịnh hào hứng.

Hiện tại Thịnh "Nổ" đang làm trong team Youtube. Thịnh chia sẻ môi trường làm việc ở Google cực kì văn minh, thoải mái, hầu như nhân viên không hề bị kiểm soát về mặt thời gian, quan trọng là hoàn thành công việc đúng deadline và chất lượng. Nhân viên của Google đến từ nhiều nước trên thế giới, lại là những người cực giỏi, nên Thịnh có rất nhiều cơ hội được giao lưu học tập với nhiều nền văn hóa. Thịnh còn tiết lộ, Google có chế độ đãi ngộ khá tốt, nhân viên sẽ được phục vụ các bữa chính trong ngày, ngoài ra còn có các “micro kitchen” để nhân viên có thể tìm ăn các đồ ăn vặt như bánh kẹo, nước ngọt,… Tại đây còn có phòng âm nhạc, phòng games, phòng massage, phòng ngủ,… khiến chàng trai trẻ cảm thấy ở công ty còn thích hơn ở nhà.

Với những ai “lỡ yêu” công nghệ thông tin, mong muốn được làm việc ở những công ty, doanh nghiệp lớn, Thịnh chỉ biết gửi gắm: “Tuổi trẻ tính bằng những bước chân và cơ hội. Hãy trau dồi, nắm chắc kỹ năng về chuyên ngành. Song song với đó là cần trang bị cho mình những kỹ năng mềm cần thiết: khả năng thuyết trình, team work, quản lý thời gian, khả năng chịu áp lực, giải quyết stress,…”.

Hà Nhung

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()