Chúng ta

Quỹ Hy vọng đưa vào sử dụng 31 cầu ở miền Tây

Thứ sáu, 3/5/2024 | 14:45 GMT+7

Quỹ Hy vọng (do FPT và VnExpress vận hành) đưa 31 cầu mới khánh thành cùng 9 cầu mới khởi công trong những tháng đầu năm 2024 mở ra nhịp sống mới cho người dân miền Tây.

Từ ngày có cầu Hy Vọng 357 (cầu Bảy Phủ), ông Lê Hùng Việt, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp háo hức sắm xe đạp chở cháu đi học mỗi ngày. Ông Việt kể trước đây cầu hẹp, dốc, bong tróc, trơn trượt, lan can nhiều đoạn bung gãy. Người lớn hay trẻ em mỗi lần qua cầu đều lo sợ, vừa đi vừa khom người, bám chặt mặt cầu.

"Cầu mới giúp bà con vận chuyển nông sản thuận tiện, chưa kể mỗi lần xe cấp cứu chuyển tuyến đi qua cũng yên tâm hơn", ông Việt cho biết.

Anh Lê Hoàng Quyết, Phó chủ tịch thường trực hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết cầu Hy Vọng 357 nối liền hai ấp Tân Thuận và Hòa Bình, xã Tân Hòa. Từ ngày có cầu mới học sinh trên địa bàn thuận lợi hơn trong việc đến trường. Phụ huynh cũng không còn thấp thỏm lo lắng con không an toàn khi qua cầu.

Cầu Hy Vọng 357 có chiều dài 27 m, ngang 3,5 m. Tổng kinh phí xây dựng 540 triệu đồng, trong đó quỹ Hy vọng hỗ trợ một phần, còn lại do địa phương đối ứng.

-2748-1714722161.jpg

Đại diện Quỹ Hy vọng, Tập đoàn FPT, Đoàn Thanh niên khánh thành cầu Hy Vọng hồi tháng 4. Ảnh: Tiến Danh

Ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, cầu Hy Vọng 350 cũng vừa hoàn thành sau gần bốn tháng thi công, giúp bà con và trẻ nhỏ bớt lo lắng khi đi vào buổi tối. "Ngày nào người dân cũng ra chung tay làm cầu, chỉ mong nhanh chóng hoàn thiện để có lối đi lại an toàn", ông Trần Văn Bên - đại diện đội thi công cầu nói. Ông cho biết trước khi xây mới, cầu làm bằng gỗ dựng trên các cột bê-tông nhỏ, bắc qua kênh lớn ở ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh. Bề ngang hẹp, vận chuyển đồ nặng chỉ sợ rơi xuống kênh cả người lẫn đồ, hầu như bà con đều phải đi đường vòng để đảm bảo an toàn.

Đó là hai trong số 31 cầu Hy Vọng khánh thành từ đầu năm tới nay, bên cạnh 9 cầu khác được khởi công, ở Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu. Trong đó, Quỹ Hy vọng tài trợ hơn 4 tỷ đồng với nguồn đóng góp từ Tập đoàn FPT, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm, gia đình Đỗ Gia và nhiều độc giả báo VnExpress. Ngoài ra, hồi tháng 3, quỹ cũng khánh thành một cầu bê-tông dài 35 mét, phục vụ 3.000 người dân xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, với nguồn hỗ trợ của Công ty cổ phần Kusto Home thông qua giải chạy trực tuyến Dare to Run trên nền tảng vRace.

Xây cầu là hoạt động nằm trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Quỹ Hy vọng (do FPT và VnExpress vận hành) thực hiện từ năm 2018, nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và sự an toàn cho trẻ em tới trường ở vùng sông nước. Đến nay, chương trình đã xây mới hơn 370 cầu bê-tông ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Riêng năm 2024, chương trình đặt mục tiêu xây mới 80 cầu Hy Vọng. Để đồng hành cùng chương trình, độc giả có thể xem thêm thông tin và đồng hành tại đây.

Thanh Nga

Ý kiến

()