Chúng ta

FPT Telecom Yên Bái ‘gồng mình’ chống mưa đá kèm lốc xoáy bất ngờ

Thứ ba, 3/3/2020 | 17:07 GMT+7

15h30 chiều nay (ngày 3/3), cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của FPT Telecom Yên Bái đã được khắc phục hoàn toàn, dự kiến trong 4-5 ngày tới, đơn vị tập trung xử lý toàn bộ sự cố mạng tại nhà khách hàng.

Tối 2/3, mưa đá kèm giông lốc nguy hiểm bất ngờ xảy ra tại TP Yên Bái khiến CBNV nhà ‘Cáo’ tại đây không kịp ứng cứu. Trước đó, đơn vị đã nhận được thông tin dự báo về tình huống xấu khi mưa to nên CBNV đã chuẩn bị nhiều kịch bản xử lý: chuẩn bị máy phát điện, nhân sự… “Tuy nhiên tốc độ và tình hình thực tế khốc liệt hơn nhiều”, anh Đào Quang Bắc - GĐ FPT Telecom Yên Bái chia sẻ.

640-Ye-n-Ba-i-9417-1583226464.png

Đơn vị huy động toàn lực khắc phục sự cố. Ảnh: ĐVCC.

Theo đó, mưa đá xảy ra lúc 19h tối qua khiến nhiều trang thiết bị tại đơn vị hư hỏng. Tuyến cáp trục Yên Bái bị đứt, cột điện, cây cối đổ la liệt trên đường phố khiến đường dây mạng của các nhà cung cấp, trong đó có FPT Telecom, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong sáng nay, khi mưa ngớt hơn và điện có tại một số khu vực, chi nhánh đã bắt tay vào khôi phục cơ sở hạ tầng. Đến 15h30, mọi hư hại về vật chất đều được khắc phục hoàn toàn. Đối với sự cố tại nhà khách hàng, đơn vị sẽ hoàn tất khắc phục trong vòng 4-5 ngày tới

Bên cạnh đó, vì ảnh hưởng của mưa đá kèm giông lốc mạnh, chi nhánh có 8 nhà CBNV bị hư hỏng. Trong đó, 2 trường hợp thiệt hại nặng nhất là chị Trần Thị Thanh Chung - nhân viên Phòng Hành chính nhân sự và chị Nguyễn Thị Hòa - nhân viên Thu cước khi nhà bị cơn lốc cuốn bay phần mái. Theo anh Bắc, ước tính thiệt hại tại nhà CBNV là 100 triệu đồng.

640-ye-n-ba-i-2-2002-1583226464.png

Hệ thống cáp điện hỏng nghiêm trọng. Ảnh: ĐVCC.

Trước tình hình này, anh Đào Quang Bắc và CBNV đơn vị đã tới thăm, động viên tinh thần gia đình CBNV nhà ‘Cáo’ chịu ảnh hưởng của thiên tai. Theo đó, chi nhánh đã hỗ trợ chị Chung 3 triệu đồng, chị Hòa 2 triệu đồng.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 7h sáng nay (ngày 3/3), địa bàn các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái đã bị thiệt hại nặng do mưa đá, dông và lốc xảy ra tối 2-3.

Mưa đá kèm dông lốc làm bị thương 4 người (2 người ở địa bàn phường Nguyễn Thái Học, 2 người ở phường Đồng Tâm). 2.073 ngôi nhà ở thành phố bị tốc mái, 3 nhà ở huyện Yên Bình sập đổ hoàn toàn.

Đặc biệt mưa đá, dông và lốc làm đổ 23 cột điện tại thành phố, 5 trường học trong thành phố Yên Bái hư hỏng nặng, trên 200 cây lớn bị đổ, 5 ôtô của người dân bị cột điện, cây xanh đè hư hỏng...

Hà Trần

Ý kiến

()