Chúng ta

Ca sĩ Thuỳ Chi là giám khảo FTEL’s Got Talent

Thứ sáu, 10/1/2020 | 10:58 GMT+7

Trong đêm chung kết FTEL’s Got Talent, nữ ca sĩ tài năng Thuỳ Chi sẽ trở thành giám khảo khách mời cuả chương trình, diễn ra tối ngày 13/1, nhà hát Âu Cơ Hà Nội.

Theo đó, chương trình chung kết FTEL’s Got Talent sẽ trở thành màn tranh tài của 8 tiết mục xuất sắc nhất, lọt qua vòng thẩm định của Hội đồng ban giám khảo. Cụ thể, 8 tiết mục bao gồm: Múa bóng - Lăng Quăng team (CN Lâm Đồng); Ảo thuật sức mạnh đôi tay - Đỗ Thành Chung (Telesale FPT Telecom Hà Nội); Múa côn nhị khúc ánh sáng - Lê Văn Tân (FPT Telecom Quảng Ninh); Biểu diễn ca hát - Lê Phước Trà Giang (FPT Telecom Đà Nẵng); Rapper - Ngô Minh Hoàng (FPT Telecom Cà Mau); Ca hát - Trương Thuỷ Tiên (Trung tâm chăm sóc khách hàng HCM); Năng khiếu hát - Phạm Thuý Hồng (CN Hải Dương).

Đặc biệt, chương trình cũng đón nhận sự xuất hiện của vị khách mời là nữ ca sĩ Thuỳ Chi tham gia với vai tgiám khảo của chung kết FTEL’s Got Talent gồm 4 người: TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh; Trưởng Ban Văn hoá Đoàn thể FPT Nông Hương Ly; Nhạc sĩ FPT Trương Quý Hải và ca sĩ Thuỳ Chi.

2019-photo-1-15709045429341318-6390-3470

Ca sĩ Thuỳ Chi trở thành giám khảo FTEL's Got Talent. 

Bên cạnh đó, chương trình cũng có sự tham gia của 2 khách mời đặc biệt khác: Dancer Dương Mạnh Hòa - Top 2 Vietnam's Got Talent và Dancer Vũ Tùng Phương - Trưởng nhóm Milky Ways.

Với 8 tiết mục được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng dàn giám khảo/khách mời quyền lực, chung kết FTEL’s Got Talent trở thành sự kiện được mong chờ nhiều nhất không chỉ FPT Telecom mà còn ở Tập đoàn trong dịp cuối năm. Người FPT tham gia chương trình tại đây.

Sau 2 tháng phát động cuộc thi FTEL’s Got Talent, Ban tổ chức đã nhận được trên 150 sản phẩm với đa dạng các loại hình nghệ thuật: tài năng ca hát, còn lại là múa, ảo thuật, chơi nhạc cụ... Hiện tại, đơn vị có số lượng tác phẩm nhiều nhất là Phòng Chăm sóc khách hàng HCM, với 12 tác phẩm dự thi.

FTEL-got-talent-7288-1578580159.png

8 tiết mục sẽ tranh tài tại đêm chung kết. 

Theo Ban tổ chức, 8 tiết mục xuất sắc nhất được chọn để thi chung kết tại Hà Nội với nhiều tiêu chí bao gồm: tài năng - 60% (biểu diễn cuốn hút, thể hiện tài năng nổi trội, nội dung - 20% (tiết mục có kịch bản nội dung hấp dẫn, ý nghĩa) và sự sáng tạo, độc đáo - 20% (ý tưởng sáng tạo, cách thức thể hiện mới mẻ, độc đáo).

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Bài dự thi hợp lệ sớm nhất mỗi tuần nhận phần thưởng trị giá 500.000 đồng/giải; Top 3 bài dự thi nhiều lượt tương tác nhất nhận phần thưởng trị giá 1 triệu đồng/giải. Ngoài ra, đơn vị có nhiều bài dự thi nhất sẽ nhận 3 triệu đồng từ BTC. Đêm chung kết sẽ chọn ra 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng. Các giải Nhì, giải Ba, 2 giải Khuyến khích và 3 giải phụ lần lượt trị giá 15 triệu, 10 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng mỗi giải.

Cuộc thi FTEL’s Got Talent 2019 do phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom tổ chức từ ngày 17/11, mục đích tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Đối tượng tham dự là tất cả CBNV thuộc biên chế FPT Telecom, bao gồm cả Viễn thông Quốc tế (FTI), FPT Telecom Campuchia, Phương Nam và TIN.

Hà Trần

Ý kiến

()