Chúng ta

ĐH FPT và FPT IS vào chung kết Cup 13/9

Chủ nhật, 26/8/2012 | 16:03 GMT+7

Ngoại binh John òa lên khóc tức tưởi sau khi đá hỏng quả sút luân lưu, khiến FPT Software bị loại, còn ĐH FPT giành quyền vào chơi trận chung kết với FPT IS.
> Cup 13/9: Những trận chung kết 'để đời'

Các cầu thủ ĐH FPT ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Ảnh: Trọng Thành.

Các cầu thủ ĐH FPT ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Ảnh: Trọng Thành.

Trong trận bán kết 1 Cup 13/9 diễn ra sáng 26/8, FPT Software và ĐH FPT đã cầm hòa nhau 0-0 sau 70 phút thi đấu chính thức, khiến kết quả trận đấu phải được phân định bằng những cú sút luân lưu 11 m.

Trong khi tất cả các cầu thủ ĐH FPT đều thực hiện thành công lượt sút của mình, thì ở lượt sút thứ 3, ngoại binh người Nigeria, John – người ghi 2 bàn cho FPT Software trong vòng bảng – đã đá bóng dội xà ngang.

Dù 4 cầu thủ FPT Software còn lại đều thực hiện thành công cú sút của mình, nhưng FPT Software đành chấp nhận kết quả 4-5 ở loạt sút luân lưu và ngậm ngùi bị loại, sau 2 lần liên tiếp vào chung kết ở các năm 2010, 2011.

Trận bán kết 1 xảy ra một sự cố nhỏ, khi trọng tài chính dứt khoát không cho FPT Software thay thủ môn Tuấn BAT bằng cầu thủ Hữu Biết trong loạt sút luân lưu.

Ở trận bán kết 2, diễn ra từ 10h, FPT IS đã dễ dàng vượt qua TienPhong Bank với tỷ số 4-0.

Dù lực lượng mỏng hơn và được đánh giá thấp hơn, TienPhong Bank là đội có cơ hội trước khi tiền đạo của họ vượt qua cả thủ môn Thế Huân của FPT IS trong một pha phản công, nhưng lại sút bóng dội cột dọc.

FPT IS mở tỷ số ở phút 13, khi tiền vệ cánh trái Sỹ Kỷ xâm nhập vòng cấm, rồi tâng bóng vào góc xa. Thủ môn TienPhong Bank rướn người cản được pha dứt điểm đầu tiên của Kỷ, nhưng bị lỡ đà, nên chịu thua trong pha tranh chấp tiếp theo và Sỹ Kỷ đã dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Phút 20, tiền đạo Trường Đại đi bóng lên sát đường biên ngang phía trái cầu môn rồi tạt bóng ngang khung thành, để Thế Lộc dễ dàng băng lên đệm lòng vào góc hẹp đưa tỷ số lên thành 2-0.

Sang hiệp hai, phút 43, sau đường chọc khe chính xác của Đức Phương, tiền đạo Hải Thanh có pha băng xuống xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc, ghi bàn thứ 3 cho các nhà đương kim vô địch.

Phút 55, Trường Đại tung đường chuyền từ sân nhà cho Đức Phương dẫn bóng xộc thẳng vào trung lộ băng qua sân đối phương rồi bình tình xỉa bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng 4-0.

Thắng trận bán kết 2, FPT IS lọt vào trận chung kết mùa giải thứ 4 liên tiếp. Ở Cup 13/9 năm nay, FPT IS đã đánh bại ĐH FPT 4-0 tại lượt đấu cuối của vòng bảng. Tuy nhiên, trận đấu này chưa phản ánh đầy đủ thực lực của cả hai, vì đó là trận đấu chỉ mang tính thủ tục, khi hai đội đều đã giành quyền vào bán kết.

ĐH FPT (áo xanh) sẽ gặp lại FPT IS trong trận chung kết Cup 13/9. Ảnh: Minh Hà.

Trong trận gặp nhau ở vòng bảng, FPT IS (áo trắng) đã thắng ĐH FPT với tỷ số 4-0 ( Xem Clip). Ảnh: Minh Hà.

Tại Cup 13/9/2009, ĐH FPT và FPT IS cũng đã gặp nhau tại cả vòng bảng và trận chung kết. Ở vòng bảng, hai đội hòa nhau 1-1, nhưng trong trận chung kết, ĐH FPT đã đánh bại FPT IS với tỷ số 2-0 và lên ngôi vô địch lần thứ hai liên tiếp.

Sau khi tiếp tục thất bại tại trận chung kết năm 2010, đội tuyển FPT IS phải chờ đến năm 2011 mới lần đầu tiên nâng cao chiếc Cup vàng danh giá của Tập đoàn FPT.

Do Chủ nhật tới, trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nên các trận tranh giải Ba và Chung kết cup 13/9 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật tuần sau nữa, 9/9, trên sân tập 1 SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Lịch sử các trận chung kết Cup 13/9:
2004: FPT Software - FPT Mobile: 1-0
2005: FPT Mobile vô địch
2006: FPT Software - FPT IS: 1-0
2007: Liên quân FPT HO - FPT Software: 3-3 (Đá luân lưu Liên quân thắng 5-4)
2008: ĐH FPT - FPT Software: 0-0 (Đá luân lưu ĐH FPT thắng 5-4)
2009: ĐH FPT - FPT IS: 2-0
2010: FPT Software - FPT IS: 1-1 (Đá luân lưu FPT Software thắng 2-1)
2011: FPT IS - FPT Software: 3-0

Tiên Long

Ý kiến

()