Chúng ta

Phát động chuỗi sự kiện 'Người FPT vì cộng đồng' 2019

Thứ tư, 6/3/2019 | 16:28 GMT+7

FPT Tân Thuận (TP HCM) sẽ là nơi đầu tiên khai mạc chương trình FPT vì cộng đồng năm 2019. Sau đó là lễ phát động tại FPT Duy Tân (Hà Nội), FPT Massda (Đà Nẵng), FPT Cần Thơ với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng, diễn ra liên tục trong ba ngày 11-13/3. 

Đại diện miền Nam, FPT Tân Thuận 2 là địa điểm đầu tiên phát động chuỗi sự kiện thường niên của FPT vào sáng ngày 11/3. Trong cùng ngày, sự kiện hiến máu nhân đạo sẽ được tổ chức tại FPT Software HCM.

Ban tổ chức dự kiến khoảng 1.000 lãnh đạo, nhân viên từ các công ty thành viên trong sắc phục áo cam, tham gia vào lễ phát động và các hoạt động vì cộng đồng. Chương trình sẽ có ba hoạt động gồm mở bán gian hàng gây quỹ từ thiện, quyên hủy pin hỏng bảo vệ môi trường và quyên góp quốc kỳ gửi tặng các tỉnh vùng biên - hoạt động điểm nhấn có phạm vi toàn quốc, được được FPT lần đầu thực hiện. 

DSC-8548-1520767743-1200x0-2978-15517514

Sự kiện FPT vì cộng đồng năm nay sẽ phát động lần đầu tiên tại FPT Tân Thuận.

Trong sáng ngày 12/3, tại FPT Massda (Đà Nẵng) và ngày 13/3 tại FPT Duy Tân (Hà Nội), lễ phát động sẽ được tổ chức, với các hoạt động cộng đồng gồm quyên tặng quốc kỳ, mở bán gian hàng từ thiện và hiến máu nhân đạo. Riêng tại Hà Nội sẽ có bốn điểm hiến máu nhân đạo tại FPT Duy Tân, FPT Software - cơ sở Hòa Lạc, FPT IS - ở KeangNam và FPT Telecom - văn phòng PVI. 

Tại miền Trung có hai điểm hiến máu là FPT Massda, FPT Complex. Còn ở miền Tây, FPT sẽ tổ chức hiến máu tại ĐH FPT Cần Thơ. Điểm quyên góp quốc kỳ cũng được bố trí tại hai thành phố trên. 

Trong chuỗi sự kiện này, ban tổ chức dự kiến khoảng hơn 3.000 người FPT tham dự, 1.130 đơn vị máu được hiến và hơn 5.000 quốc kỳ được quyên tặng trên cả ba miền.

Đặc biệt, sự kiện quyên góp quốc kỳ có quy mô toàn quốc, diễn ra bằng hai hình thức (trong lễ phát động và các chi nhánh FPT Telecom tại 25 tỉnh vùng biên). Chương trình được FPT tổ chức nhằm tưởng niệm những mất mát, hy sinh của Việt Nam trong trận chiến bảo vệ biên giới từng diễn ra cách đây 40 năm.

Sự kiện sẽ tổ chức tại 25 tỉnh thành, gồm trao tặng 5.000 quốc kỳ và 1.000 góc học tập. Điểm nhấn sẽ tập trung vào huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những nơi chịu nhiều đau thương nhất trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và 1984.

IMG-20190227-135758-1630-1551751425.jpg

Trao góc học tập cho học sinh nghèo vùng biên là một trong những hoạt động nổi bật của năm nay. Trong ảnh là góc học tập của một em học sinh tại Vị Xuyên. 

Ngày "FPT vì cộng đồng" là hoạt động thường niên của FPT, tổ chức nhắm nâng cao nhận thức hướng đến cộng đồng của từng cán bộ, nhân viên đang làm việc trong tập đoàn. 

Từ năm 2010, FPT chọn ngày 13/3 là "Ngày FPT vì cộng đồng" để mỗi cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 9 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho ngày 13/3 như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; "Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc"; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ"; "Tôi tử tế"…

Huyền Trang

Ý kiến

()