Chúng ta

FPT Retail có số người ủng hộ vượt một ngày lương đông nhất

Thứ tư, 20/4/2016 | 11:31 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn FPT Retail có 125 CBNV ủng hộ vượt quá một ngày lương cho Quỹ “Người FPT vì cộng đồng”.

fis-1736-1461125363.jpg

Chánh văn phòng Đoàn thể FPT IS Phùng Thanh Trang trao quà tặng cho trường Tiểu học Thần Sa, Thái Nguyên.

Trong đó, có 108 CBNV ủng hộ 2 ngày lương; 10 người ủng hộ 3 ngày; 7 người ủng hộ từ 5 đến 7 ngày lương. Hiện, đơn vị đã thu được tổng số tiền 596 triệu đồng, vượt quá 12% so với kế hoạch. 

Sau FPT Retail, FPT IS là đơn vị thứ hai có số người ủng hộ vượt 1 ngày lương. Trước đó, TGĐ FPT IS Phạm Minh Tuấn đã kêu gọi lãnh đạo đơn vị từ cấp trưởng phòng đến lãnh đạo các công ty thành viên ủng hộ hai ngày lương cho quỹ, còn các CBNV ủng hộ một ngày lương. Hưởng ứng lời kêu gọi, toàn FPT IS đã có 91 người ủng hộ vượt quá một ngày lương. Đến nay, toàn đơn vị đã quyên góp gần 746 triệu đồng, đạt tỷ lệ 88,9% - tăng 8% so với năm ngoái. 

FPT HO tuy tỷ lệ đóng góp đạt 98%, thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số người ủng hộ nhiều ngày lương lại tăng. Có 14 người ủng hộ nhiều hơn một ngày lương như: Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh (ủng hộ 10 ngày lương); Phó TGĐ Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch FPT IS và Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều ủng hộ 10 triệu đồng...

FPT Trading có 7 CBNV ủng hộ nhiều hơn một ngày lương. Đại diện đơn vị cho biết, số lượng này có thể tăng thêm vì hiện đơn vị vẫn đang kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho Quỹ "Người FPT vì cộng đồng".

ĐH FPT và FPT Software hiện vẫn đang kêu gọi quyên góp ủng hộ một ngày lương theo hình thức riêng của đơn vị nên chưa có số liệu thống kê. Dự kiến, ĐH FPT sẽ tổng kết và hoàn thiện chương trình vào khoảng 24-25/4 tới. Riêng FPT Software sẽ có thông tin đầy đủ trước ngày 15/5.

Tính đến hết ngày 18/3, 6.630 CBNV FPT Telecom đã quyên góp số tiền 1,63 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99%. Tỷ lệ đóng góp của FPT Online năm nay đạt 92%, tăng 7% so với năm 2015.

Với phương châm tạo quỹ trước để có thể chủ động và kịp thời hỗ trợ khi cần, Quỹ “Người FPT vì cộng đồng” được thành lập vào ngày 13/3/2014. Việc chi tiêu của quỹ dựa trên đề xuất thực tế của các đơn vị với mục tiêu: Hỗ trợ người FPT khi gặp khó khăn đặc biệt; Hỗ trợ thiên tai bão lụt; Hỗ trợ các chương trình từ thiện cụ thể của các đơn vị; Tham gia hoạt động chung theo chủ đề hằng năm của tập đoàn để có được một hình ảnh rõ nét về hoạt động thiện nguyện của người FPT.

Năm 2014, ngay sau khi thành lập, Quỹ nhận được hơn 3 tỷ đồng đóng góp từ CBNV. Năm 2015, số tiền đóng góp tăng lên 4,9 tỷ đồng. Với khoảng 27.000 CBNV đang làm việc, năm 2016, Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" kỳ vọng sẽ nhận được số tiền đóng góp nhiều hơn năm 2015.

Bình Nguyên

Ý kiến

()