Chúng ta

Bình chữa cháy phát nổ trong xe ôtô nhân viên FPT

Thứ tư, 20/1/2016 | 18:01 GMT+7

Đang đỗ tại sảnh tòa nhà FPT Tân Thuận, TP HCM, trưa nay (ngày 20/1), xe của một nữ nhân viên Công ty Viễn thông FPT bỗng nhiên phát nổ.

Lúc đó đang trực tại chốt bảo vệ phía đường Tân Thuận, bảo vệ Vũ Hoài Phương đã nghe thấy tiếng nổ lớn. “Dù đường nhiều xe nhưng tiếng nổ vẫn rất to”, anh Phương nói. Chạy lại kiểm tra, bảo vệ tòa nhà phát hiện bình chữu cháy đã phát nổ trong chiếc xe ôtô Toyota màu xanh mang biển số An Giang.

66-1590-1453281561.jpg

Phần thân bình trên xe của chị Oanh còn nguyên vẹn và dung dịch cũng còn hơn nửa.

Sau khi lễ tân tòa nhà phát loa thông báo, chủ nhân của chiếc xe là chị Nguyễn Nguyệt Oanh, FPT Telecom, đã ra mở cửa xe. Tại hiện trường, chiếc bình hiệu Otman của Singapore loại nhỏ (500 ml) để gần ghế phụ bị nổ phần cổ bình trở lên, các chi tiết như van xịt vỡ làm nhiều mảnh và văng tung tóe. Tuy nhiên, thân bình còn nguyên và dung dịch vẫn đầy bên trong. Rất may lúc đó trong xe không có người.

Theo anh Lê Tiến Dũng, phòng Hành chính Sendo, một trong những người có mặt tại hiện trường, khi cầm trên tay bình rất nóng, dù bị nổ bung nắp nhưng nước và bọt vẫn còn gần đầy bình.

Chị Oanh cho biết, gia đình mua xe từ năm 2012 và ngay lúc đó đã trang bị bình cứu hỏa mini. Khi báo chí đưa tin về Thông tư 57 của Bộ Công an về việc xe ôtô phải trang bị bình chữa cháy, chị Oanh kiểm tra thì phát hiện bình chữa cháy trên xe đã hết hạn gần một năm. “Lúc ấy tôi nghĩ thôi để tạm kẻo bị phạt và khi nào tiện đường sẽ mua bình mới thay”.

Trước đây, chị Oanh để xe ở nhà. Từ đầu tuần, chị mang xe lên sảnh tòa nhà Tân Thuận đỗ. “Có thể mấy hôm nay trời nóng quá khiến bình phát nổ”, nữ nhân viên này nói.

Hình ảnh bình chữa cháy phát nổ trong xe ôtô:

77-4969-1453281562.jpg

Người FPT cùng kiểm tra hiện trường.

88-7464-1453281562.jpg

Vị trí bình chữa cháy mini và phần vỏ phía trên bay tung tóe.

44-4099-1453281562.jpg

Phần dung dịch trong bình còn đến 2/3.

33-9599-1453281562.jpg

Anh Huy Đức, phóng viên VnExpress, giơ thân bình còn nguyên vẹn.

99-7182-1453281562.jpg

Các thông số của bình chữa cháy trên xe chị Oanh.

55-9245-1453281562.jpg

Các chi tiết của bình được thu gom đầy đủ.

Thông tư 57 (2015) của Bộ Công an hướng dẫn cụ thể các danh mục, định mức bắt buộc về các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy trên xe ôtô. Theo đó, đáng quan tâm là các loại xe du lịch từ 4-9 chỗ bắt buộc phải có một bình cứu hỏa, thuộc một trong những chủng loại sau: Bình bột dưới 4 kg, bình bọt dưới 5L, bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5L hoặc bình khí CO2 chữa cháy dưới 4 kg. Trường hợp chủ phương tiện không chấp hành sẽ bị xử phạt theo Nghị định 167 (2013) với mức phạt tiền 300.000-500.000 đồng. Thẩm quyền xử phạt sẽ thuộc về lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chủ tịch UBND cấp xã, phường. Thông tư có hiệu lực từ 6/1.

>> Sếp FPT Telecom là ‘đại gia bất động sản’

Nguyên Văn

Ảnh: Dũng Coli - Huy Đức

Ý kiến

()