Chúng ta

Người ăn, kẻ hát nhộn nhịp sau sân khấu Sao Chổi

Thứ sáu, 7/6/2019 | 10:28 GMT+7

Ánh mắt đăm chiêu, đảo liếc xung quanh, tay chân luống cuống, ăn vội chiếc bánh mì… như lột tả sự hối hả, nhộn nhịp nhưng đầy bối rối, hồi hộp của dàn diễn diễn viên không chuyên nhà F.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 2 tiếng trước sự kiện "Yêu" - Sao Chổi 2019, lực lượng diễn viên nhà F gần như có mặt đầy đủ tại Cung Hữu nghị Việt – Trung, địa điểm tổ chức sự kiện. Những bước chạy vội vàng cùng khuôn mặt hối hả tấp nập trước sảnh chờ sân khấu chính.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là lần đầu tiên cung Văn hoá Hữu nghị Việt – Trung nhộn nhịp và nhiều màu sắc như vậy. 6 đội thi, đội ít nhất cũng 50 người, nhiều nhất hơn 100, cứ thi nhau đảo lộn sự bình yên vốn có của cung Văn hoá.</p>

2 tiếng trước sự kiện "Yêu" - Sao Chổi 2019, lực lượng diễn viên nhà F gần như có mặt đầy đủ tại Cung Hữu nghị Việt – Trung, địa điểm tổ chức sự kiện. Những bước chạy vội vàng cùng khuôn mặt hối hả tấp nập trước sảnh chờ sân khấu chính.

Đây là lần đầu tiên cung Văn hoá Hữu nghị Việt – Trung nhộn nhịp và nhiều màu sắc như vậy. 6 đội thi, đội ít nhất cũng 50 người, nhiều nhất hơn 100, cứ thi nhau đảo lộn sự bình yên vốn có của cung Văn hoá.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là một trong những đơn vị có lực lượng đông nhất hội diễn với 90 người, đội quân FPT Telecom tràn hết ra sảnh chính của cung văn hoá. Tính kỷ luật nhà 'Cáo' được thể hiện ngay trong cách sắp xếp đội hình tập trung vừa đảm bảo không rối vừa không mất trật tự ảnh hưởng tới đội chơi khác. Chủ đề người FPT Telecom hướng tới trong mùa Sao Chổi 2019 là tình yêu đất nước. Yêu đất nước là sự cống hiến, sự đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển chung tái hiện qua câu chuyện kéo cáp tuyến trục Bắc - Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình, đội diễn thuộc Trung tâm Quản lý và Phát triển Hạ tầng miền Bắc tranh thủ ăn nhẹ trước khi chương trình bắt đầu.</p>

Là một trong những đơn vị có lực lượng đông nhất hội diễn với 90 người, đội quân FPT Telecom tràn hết ra sảnh chính của cung văn hoá. Tính kỷ luật nhà 'Cáo' được thể hiện ngay trong cách sắp xếp đội hình tập trung vừa đảm bảo không rối vừa không mất trật tự ảnh hưởng tới đội chơi khác. Chủ đề người FPT Telecom hướng tới trong mùa Sao Chổi 2019 là tình yêu đất nước. Yêu đất nước là sự cống hiến, sự đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển chung tái hiện qua câu chuyện kéo cáp tuyến trục Bắc - Nam.

Trong hình, đội diễn thuộc Trung tâm Quản lý và Phát triển Hạ tầng miền Bắc tranh thủ ăn nhẹ trước khi chương trình bắt đầu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại sảnh chính, hai nhân viên nhà Hệ thống tranh thủ trang điểm lại cho nhau.</p>

Tại sảnh chính, hai nhân viên nhà Hệ thống tranh thủ trang điểm lại cho nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong phòng chờ không khí cũng náo nhiệt không kém bên ngoài. "Lấy cho em cây bút kẻ", "Có ai thấy cây son của chị ở đâu không?", "Phấn má! Phấn má đâu rồi"... những câu nói dễ dàng nghe thấy trong các phòng trang điểm của chị em. Không thuê make-up chuyên nghiệp, tất cả được sử dụng 'cây nhà lá vườn'.</p>

Trong phòng chờ không khí cũng náo nhiệt không kém bên ngoài. "Lấy cho em cây bút kẻ", "Có ai thấy cây son của chị ở đâu không?", "Phấn má! Phấn má đâu rồi"... những câu nói dễ dàng nghe thấy trong các phòng trang điểm của chị em. Không thuê make-up chuyên nghiệp, tất cả được sử dụng 'cây nhà lá vườn'.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vừa đi làm vừa tranh thủ tập văn nghệ, thời gian là thứ thiếu thốn nhất với mọi người. Nhớ nhớ, quên quên, sợ nhầm động tác nên một số nhóm nhỏ được thành lập để giúp mọi người ôn lại bài. Chị Cao Thị Lý – diễn viên đội FH2O chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình âm nhạc lớn như vậy và thời gian tập ít nên khá lo lắng, áp lực".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình, một số diễn viên đội FH2O (liên quân HO và FPT Online) đang cùng nhau ôn lại phần biểu diễn.</p>

Vừa đi làm vừa tranh thủ tập văn nghệ, thời gian là thứ thiếu thốn nhất với mọi người. Nhớ nhớ, quên quên, sợ nhầm động tác nên một số nhóm nhỏ được thành lập để giúp mọi người ôn lại bài. Chị Cao Thị Lý – diễn viên đội FH2O chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình âm nhạc lớn như vậy và thời gian tập ít nên khá lo lắng, áp lực".

Trong hình, một số diễn viên đội FH2O (liên quân HO và FPT Online) đang cùng nhau ôn lại phần biểu diễn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không hồi hộp, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin, anh Hoàng Việt Anh, TGĐ FPT Telecom, mong chờ giây phút được lên sân khấu.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình, anh Việt Anh chuẩn bị hoá trang thành nhân viên kéo cáp trên tuyến trục Bắc - Nam.</p>

Không hồi hộp, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin, anh Hoàng Việt Anh, TGĐ FPT Telecom, mong chờ giây phút được lên sân khấu.

Trong hình, anh Việt Anh chuẩn bị hoá trang thành nhân viên kéo cáp trên tuyến trục Bắc - Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các màn trình diễn tiếp tục ở sân khấu chính, nhưng bên trong cánh gà không khí cũng nhộn nhịp và ầm ĩ không kém. Các đội vận chuyển dụng cụ diễn vào sân khấu.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình, các thành viên FPT Telecom hào hứng và vui vẻ cùng nhau di chuyển đồ vào sân khấu. Dương Trọng Nghĩa, đơn vị INF miền Bắc, tươi cười chia sẻ: "Sau 10 ngày tập luyện thì mọi thứ sẽ được bùng nổ trong đêm nay". Thật vậy, với sự đầu tư sức người công phu, FPT Telecom gần như đã truyền tải hết câu chuyện cùng thông điệp "Yêu" của mình, mặc dù vẫn còn một số bối rối trên sân khấu.</p>

Các màn trình diễn tiếp tục ở sân khấu chính, nhưng bên trong cánh gà không khí cũng nhộn nhịp và ầm ĩ không kém. Các đội vận chuyển dụng cụ diễn vào sân khấu.

Trong hình, các thành viên FPT Telecom hào hứng và vui vẻ cùng nhau di chuyển đồ vào sân khấu. Dương Trọng Nghĩa, đơn vị INF miền Bắc, tươi cười chia sẻ: "Sau 10 ngày tập luyện thì mọi thứ sẽ được bùng nổ trong đêm nay". Thật vậy, với sự đầu tư sức người công phu, FPT Telecom gần như đã truyền tải hết câu chuyện cùng thông điệp "Yêu" của mình, mặc dù vẫn còn một số bối rối trên sân khấu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần trình diễn của Ban nhạc quyền lực nhất FPT - Boss Band là điểm nhấn đặc biệt trong chương trình. Để có những tràng pháo tay ròn rã, những tiếng hét lớn sau phần diễn, ban nhạc cũng có những giây phút hồi hộp, lo lắng như thế này. Trước khi lên sân khấu, cả đội tụm lại để ôn bài cũ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình, anh Nguyễn Xuân Việt - GĐ Công nghệ thông tin Tập đoàn đang luyện lại giai điệu sáo cho phần diễn.</p>

Phần trình diễn của Ban nhạc quyền lực nhất FPT - Boss Band là điểm nhấn đặc biệt trong chương trình. Để có những tràng pháo tay ròn rã, những tiếng hét lớn sau phần diễn, ban nhạc cũng có những giây phút hồi hộp, lo lắng như thế này. Trước khi lên sân khấu, cả đội tụm lại để ôn bài cũ.

Trong hình, anh Nguyễn Xuân Việt - GĐ Công nghệ thông tin Tập đoàn đang luyện lại giai điệu sáo cho phần diễn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vũ Phan Việt Thắng, Ban Công nghệ, hồi hộp cho biết: “Tôi mới vào FPT được hơn 1 tháng. Thời gian luyện tập không nhiều nhưng anh em đều rất cố gắng để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể”.</p>

Vũ Phan Việt Thắng, Ban Công nghệ, hồi hộp cho biết: “Tôi mới vào FPT được hơn 1 tháng. Thời gian luyện tập không nhiều nhưng anh em đều rất cố gắng để chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lực lượng diễn viên trẻ nhất trong các đội thi là FPT Education. Mọi người phải di chuyển từ Hoà Lạc lên Hà Nội nên tới địa điểm diễn khá muộn. Tuy nhiên, trên xe di chuyển, đoàn đã tận dụng thời gian để trang điểm và cùng nhau ôn lại một số đoạn khó nhớ trong phần diễn "Chờ chàng".</p>

Lực lượng diễn viên trẻ nhất trong các đội thi là FPT Education. Mọi người phải di chuyển từ Hoà Lạc lên Hà Nội nên tới địa điểm diễn khá muộn. Tuy nhiên, trên xe di chuyển, đoàn đã tận dụng thời gian để trang điểm và cùng nhau ôn lại một số đoạn khó nhớ trong phần diễn "Chờ chàng".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phạm Khánh Duy, FPT Software, đã vào FPT được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên tham gia Sao Chổi. Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái vui vẻ, Duy sẵn sàng 100% để lên sân khấu nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp khi thấy các đội khác trình diễn.</p>

Phạm Khánh Duy, FPT Software, đã vào FPT được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên tham gia Sao Chổi. Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái vui vẻ, Duy sẵn sàng 100% để lên sân khấu nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp khi thấy các đội khác trình diễn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là giọng ca chính của đơn vị và cũng là lần đầu tiên tham gia Sao Chổi, Tạ Thùy Trang, Synnex FPT, chia sẻ: “Năm trước tôi bị ốm nên không thể tham gia nên năm nay là lần đầu tiên được trình diễn. Nghe tin có anh Trương Gia Bình biểu diễn đầu tiên nên tôi hào hứng lắm. Hiện tại rất nóng lòng để được lên sân khấu”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> 10h30 ngày 6/6, chươg trình Sao Chổi 2019 chính thức khép lại với giải Quán quân thuộc về FPT Education; Á quân 1 thuộc về nhà hát FPT Software. Đồng giải Á quân 2 thuộc về FPT Telecom và FPT IS. Hai giải Đặc biệt thuộc về FH2O và liên quân FPT Retail, Synnex FPT.</p>

Là giọng ca chính của đơn vị và cũng là lần đầu tiên tham gia Sao Chổi, Tạ Thùy Trang, Synnex FPT, chia sẻ: “Năm trước tôi bị ốm nên không thể tham gia nên năm nay là lần đầu tiên được trình diễn. Nghe tin có anh Trương Gia Bình biểu diễn đầu tiên nên tôi hào hứng lắm. Hiện tại rất nóng lòng để được lên sân khấu”.

10h30 ngày 6/6, chươg trình Sao Chổi 2019 chính thức khép lại với giải Quán quân thuộc về FPT Education; Á quân 1 thuộc về nhà hát FPT Software. Đồng giải Á quân 2 thuộc về FPT Telecom và FPT IS. Hai giải Đặc biệt thuộc về FH2O và liên quân FPT Retail, Synnex FPT.

Hà Trần 

Ảnh: Thế Trâm

Ý kiến

()