Chúng ta

Anh Phạm Minh Tuấn: 'Việt Nam và Pháp có cơ hội cùng hiện thực hóa AI chủ quyền'

Chủ nhật, 21/6/2026 | 10:18 GMT+7

Dẫn số liệu nghiên cứu, PTGĐ FPT Phạm Minh Tuấn cho rằng, tại châu Âu và Pháp, khoảng một nửa các sáng kiến AI vẫn chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm hoặc bị giới hạn trong từng bộ phận. Nguyên nhân là các tổ chức gặp khó khăn trong việc tích hợp AI vào quy trình vận hành hiện hữu (41%) và phá bỏ các “ốc đảo dữ liệu” (38%)”. 

Mới đây, tại Paris (Pháp), Tập đoàn FPT phối hợp Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Pháp (Business France) đồng tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Pháp 2026 (Vietnam – France Business Forum 2026). Đây là lần thứ hai Diễn đàn được tổ chức, tiếp nối thành công của Diễn đàn Lãnh đạo Việt – Pháp năm 2025 tại Hà Nội, trong bối cảnh Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Pháp ngày càng được củng cố và nâng tầm.

-6828-1782011691.png

Sự kiện quy tụ 150 lãnh đạo cấp cao đến từ những tập đoàn lớn nhất của Pháp và quốc tế như Airbus, NVIDIA, TotalEnergies, EDF, Sanofi, Schneider Electric, Canal+, IBM, Saint-Gobain, Thales… và các chuyên gia công nghệ để cùng thảo luận về AI có chủ quyền và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình doanh nghiệp vận hành bằng AI.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Pháp đang bước vào giai đoạn phát triển đặc biệt tích cực kể từ khi hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. "Với dân số hơn 100 triệu người, nền kinh tế xanh và khả năng thích ứng cao, Việt Nam là đối tác kinh tế dài hạn, giàu tiềm năng của Pháp. Đồng thời, Pháp cũng là cửa ngõ chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện tại châu Âu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước”. 

-3388-1782026835.jpg

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ cũng khẳng định, nếu các chính phủ đóng vai trò định hướng và tạo lập khuôn khổ hợp tác, thì chính cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng tiên phong hiện thực hóa các cam kết chiến lược thông qua các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối thị trường, qua đó tạo ra những giá trị kinh tế cụ thể và bền vững cho cả hai quốc gia.”  

Theo ông Benoit Clocheret, Chủ tịch Điều hành Artelia và Chủ tịch Ủy ban Việt Nam thuộc MEDEF International, việc chúng ta cùng quy tụ tại đây để thảo luận về trí tuệ nhân tạo không phải là điều ngẫu nhiên. AI đang định hình tương lai của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, FPT là một minh chứng tiêu biểu cho khát vọng công nghệ của Việt Nam, đồng thời đang từng bước trở thành cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực AI. "Chúng tôi kỳ vọng, cùng với FPT, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện tại Pháp và châu Âu, thúc đẩy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghệ ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia”, ông kỳ vọng.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh EU tăng tốc cuộc đua AI toàn cầu, với tham vọng đưa châu Âu trở thành một trong những trung tâm AI hàng đầu thế giới. Thông qua Kế hoạch Hành động “Lục địa AI” (AI Continent Action Plan) và Chiến lược Ứng dụng AI (Apply AI Strategy), EU đang thúc đẩy đổi mới, tăng tốc triển khai AI trong các lĩnh vực trọng yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và quyền tự chủ công nghệ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên ứng dụng AI theo định hướng “AI-First”, gắn với quản trị và kiểm soát rủi ro.  

Chia sẻ tại sự kiện, anh Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, kiêm Tổng giám đốc FPT Software cho biết, nhìn vào bức tranh doanh nghiệp toàn cầu, các tổ chức đang phải đối mặt với ba vấn đề cốt lõi: làm chủ AI, mở rộng quy mô AI và triển khai AI một cách an toàn. Nghiên cứu gần đây của FPT và Forrester, thực hiện với gần 400 lãnh đạo cấp cao trên toàn cầu, có 82% doanh nghiệp đã chuyển đổi AI nhưng mới chỉ có 23% trong số này đạt được mức tích hợp AI trên toàn doanh nghiệp. Tại châu Âu và Pháp, khoảng một nửa các sáng kiến AI vẫn chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm hoặc bị giới hạn trong từng bộ phận. Nguyên nhân là các tổ chức gặp khó khăn trong việc tích hợp AI vào quy trình vận hành hiện hữu (41%) và phá bỏ các “ốc đảo dữ liệu” (38%)”. 

Do đó, theo anh Tuấn, để từng bước đưa AI vào vận hành thực tế, có thể mở rộng và tạo ra giá trị kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp cần một lộ trình chuyển đổi có cấu trúc, kết hợp giữa nền tảng công nghệ, quản trị và năng lực triển khai. 

-3019-1782011693.png

Anh Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, kiêm Tổng giám đốc FPT Software chia sẻ tại sự kiện.

Cũng tại sự kiện, anh Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn FPT cho biết khoảng cách lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay không phải là thiếu tham vọng AI, mà là thiếu một lộ trình chuyển đổi rõ ràng. Dù AI đã trở thành ưu tiên chiến lược của 87% CEO toàn cầu, chỉ 12% doanh nghiệp có thể triển khai AI ở quy mô sản xuất. "Đó là lý do FPT phát triển khung năng lực AI-Native 5 cấp độ – CASAN. Không chỉ là một mô hình đánh giá mức độ trưởng thành AI, CASAN cung cấp một lộ trình chuyển đổi AI giúp các tổ chức từng bước xây dựng nền tảng, chuẩn hóa năng lực và mở rộng ứng dụng AI một cách bài bản để tạo ra giá trị kinh doanh bền vững”.

Hiện diện tại thị trường Pháp từ năm 2008, FPT đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp thông qua công nghệ và đổi mới sáng tạo. Là đối tác uy tín của các tập đoàn toàn cầu như Airbus, La Poste, Air Liquide, Quadient, CANAL+, Sagemcom, SNCF và Geopost, FPT đã triển khai nhiều dự án chuyển đổi số quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực.

T.P

Ý kiến

()