Thầy trò cùng đưa vải thiều Bắc Ninh lên sóng
Vừa qua, phiên Livestream OCOP Bắc Ninh với chủ đề "Cây vải số - Vải Thiều OCOP 4 mùa" đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, các đơn vị đồng hành và đội ngũ giảng viên, sinh viên FPT Polytechnic - nhà Giáo dục. Không chỉ tham gia với vai trò khách mời, thầy trò nhà F còn trực tiếp đồng hành trong quá trình xây dựng nội dung, vận hành kỹ thuật và tương tác với người xem trên nền tảng số.
![]() |
| Anh Vũ Chí Thành (áo cam) - Hiệu trưởng FPT Polytechnic, góp mặt trên livestream "Cây vải số - Vải Thiều OCOP 4 mùa" do tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức. Ảnh: BTC |
Tham gia phiên livestream quy mô lớn, ekip của nhà trường có tới 18 thành viên. Trong suốt thời gian phát sóng, ê-kíp đã giới thiệu tới người tiêu dùng những thông tin nổi bật về vải thiều Bắc Ninh, từ quy trình chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói đạt tiêu chuẩn chất lượng. Những gương mặt như: Lê Hải Yến, Trần Thị Nhung, Lê Thị Huyền… đều thể hiện tài ứng biến rất tốt trên sóng trực tiếp. Nhờ đó, có thêm nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương như mật ong, nem ngựa… cũng được quảng bá rộng rãi tới khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Phía sau những khung hình chỉn chu là không ít thử thách. Theo cô Nguyễn Thị Hương, giảng viên bộ môn, kịch bản livestream liên tục thay đổi khi có thêm sản phẩm mới, sự xuất hiện của các nhãn hàng tham gia và cả những khách mời bất ngờ. Điều này buộc đội ngũ giảng viên và sinh viên phải tập trung cao độ, liên tục điều chỉnh nội dung và xử lý tình huống phát sinh ngay trong lúc phát sóng.
Tuy nhiên, chính sự chuẩn bị chu đáo và khả năng thích ứng linh hoạt của Hiệu trưởng Vũ Chí Thành và những bạn trẻ FPT Polytechnic, tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên đã giúp phiên livestream diễn ra suôn sẻ, tạo nên trải nghiệm hấp dẫn và nhận về đơn hàng khủng.
![]() |
| Những thành viên nhà F đứng sau phiên livestream hỗ trợ về kỹ thuật. Ảnh: ĐVCC |
Chốt đơn hàng chục tấn vải, sinh viên tích lũy bài học thực chiến quý giá
Sau 3 giờ livestream, chương trình ghi nhận lượng tương tác lớn, cùng hàng nghìn đơn hàng được chốt thành công. Riêng mô hình "Cây vải số" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người tiêu dùng khi có khoảng 1.000 cây vải được bán ngay trên sóng trực tiếp. Với sản lượng trung bình từ 50 - 60kg mỗi cây, tổng khối lượng vải tiêu thụ lên tới hàng chục tấn.
Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm OCOP khác như nem ngựa, mật ong và các đặc sản địa phương cũng liên tục được đặt mua. Kết quả này vượt xa kỳ vọng ban đầu của ê-kíp thực hiện.
Theo đại diện nhà trường, mục tiêu ban đầu của chương trình chủ yếu hướng đến việc quảng bá nông sản Bắc Ninh và hỗ trợ các hợp tác xã địa phương tiếp cận nền tảng số. Vì vậy, toàn đội không đặt nặng áp lực doanh số. Thế nhưng khi lượng đơn hàng liên tục đổ về, cả ê-kíp đã thực sự bất ngờ.
"Toàn bộ đội ngũ gần như vỡ òa trong hạnh phúc. Để kịp xử lý lượng đơn tăng nhanh, các thành viên liên tục được tăng cường cho vị trí check đơn. Có những thời điểm mọi người phải gõ phím liên tục để đảm bảo không bỏ sót khách hàng nào", chị Nguyễn Thị Khánh Huyền, Trưởng bộ môn cho hay.
![]() |
| Sinh viên FPT tham gia livestream quảng bá các sản phẩm địa phương. Ảnh: ĐVCC |
Đối với sinh viên, đây là cơ hội quý giá để trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. “Chúng mình không chỉ nâng cao kỹ năng livestream, quản trị luồng thông tin và xử lý tình huống phát sinh mà còn học được tinh thần làm việc nhóm, sự kiên trì và tư duy linh hoạt của những người làm truyền thông số chuyên nghiệp”, Phương Vy, sinh viên ekip phiên livestream, bày tỏ.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tiêu thụ nông sản, sự hợp tác giữa FPT Polytechnic và địa phương lần này còn cho thấy vai trò của sức trẻ và công nghệ trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp. Việc đưa mô hình "Cây vải số" vào thực tế đã mở ra hướng tiếp cận khách hàng mới, góp phần xây dựng một tương lai bền vững và hiện đại hơn cho nông sản Việt.
Ngọc Huy



Ý kiến
()