Chúng ta

ĐH Lạc Hồng về Nhất vòng loại Cuộc đua số phía Nam

Thứ hai, 6/1/2020 | 08:05 GMT+7

Dù phải đối mặt với các đội thi đến từ 4 trường đại học khác nhưng đại diện của ĐH Lạc Hồng vẫn xuất sắc giành giải Nhất buổi thi sơ loại thứ tư khu vực phía Nam vào chiều 5/1.

<p style="text-align:justify;"> Buổi thi cuối cùng vòng sơ loại khu vực phía Nam chứng kiến sự ganh đua đến từ các đội thi của 6 trường: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM (Hutech), ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM), ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP HCM), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, ĐH Quốc tế Sài Gòn và ĐH Lạc Hồng.</p>

Buổi thi cuối cùng vòng sơ loại khu vực phía Nam chứng kiến sự ganh đua đến từ các đội thi của 6 trường: ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM (Hutech), ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM), ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP HCM), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, ĐH Quốc tế Sài Gòn và ĐH Lạc Hồng.

<p style="text-align:justify;"> Các chàng trai đội 220 gặp khó khăn trong những thao tác đầu tiên. Đây là một trong hai đội thi của buổi thi thứ hai (bị hủy do không đủ số lượng đội thi) đến tham dự thi.</p>

Các chàng trai đội 220 gặp khó khăn trong những thao tác đầu tiên. Đây là một trong hai đội thi của buổi thi thứ hai (bị hủy do không đủ số lượng đội thi) đến tham dự thi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các đội thi sẽ có cơ hội nhận tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2,2 tỷ, trong đó bao gồm những giải thưởng công nghệ đặc biệt như học bổng tiến sĩ Trí tuệ nhân tạo, khóa đào tạo Lập trình ứng dụng trên ô tô, chuyến trải nghiệm công nghệ tại Mỹ, và học bổng học tiếng Anh... từ nhà tài trợ Vàng - ĐH FUNiX.</p>

Các đội thi sẽ có cơ hội nhận tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2,2 tỷ, trong đó bao gồm những giải thưởng công nghệ đặc biệt như học bổng tiến sĩ Trí tuệ nhân tạo, khóa đào tạo Lập trình ứng dụng trên ô tô, chuyến trải nghiệm công nghệ tại Mỹ, và học bổng học tiếng Anh... từ nhà tài trợ Vàng - ĐH FUNiX.

<p style="text-align:justify;"> Ở vòng thi đầu tiên "Năng lực lập trình - Ai nhanh hơn ai", đội 220 và 202(ĐH KHTN - ĐHQG TPHCM) đã lần lượt chiếm hai vị trí dẫn đầu với 62 điểm và 50 điểm, đội 421 của ĐH Lạc Hồng đứng thứ ba với 43 điểm.</p>

Ở vòng thi đầu tiên "Năng lực lập trình - Ai nhanh hơn ai", đội 220 và 202(ĐH KHTN - ĐHQG TPHCM) đã lần lượt chiếm hai vị trí dẫn đầu với 62 điểm và 50 điểm, đội 421 của ĐH Lạc Hồng đứng thứ ba với 43 điểm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở vòng thi thứ 2: "Năng lực xử lý ảnh - Ai chính xác hơn", BTC đã chọn ra 12 đội thi có xe chạy được trong quá trình chạy thử chia làm 6 cặp đấu nhằm tạo ra sự gay cấn cho cuộc đua giữa những chiếc xe tự hành ảo.</p>

Ở vòng thi thứ 2: "Năng lực xử lý ảnh - Ai chính xác hơn", BTC đã chọn ra 12 đội thi có xe chạy được trong quá trình chạy thử chia làm 6 cặp đấu nhằm tạo ra sự gay cấn cho cuộc đua giữa những chiếc xe tự hành ảo.

<p style="text-align:justify;"> Ở vòng hai, chỉ có đội 421 (ĐH Lạc Hồng) vượt qua toàn bộ 5 checkpoint trong vòng 66 giây. Với thành tích trên, đội 421 đã giành 100 điểm tuyệt đối.</p>

Ở vòng hai, chỉ có đội 421 (ĐH Lạc Hồng) vượt qua toàn bộ 5 checkpoint trong vòng 66 giây. Với thành tích trên, đội 421 đã giành 100 điểm tuyệt đối.

<p style="text-align:justify;"> BTC tiếp tục chọn ra 4 đội có số điểm cao nhất tham gia vòng thi tranh luận để các đội có cơ hội trình bày và phản biện về cách thức lập trình, vượt vật cản trên đường đua ảo. </p>

BTC tiếp tục chọn ra 4 đội có số điểm cao nhất tham gia vòng thi tranh luận để các đội có cơ hội trình bày và phản biện về cách thức lập trình, vượt vật cản trên đường đua ảo. 

<p style="text-align:justify;"> Ban giám khảo buổi thi cuối gồm anh Phạm Quang Việt (FPT Software), TS Nguyễn Đỗ Trung Chánh (Cố vấn Cuộc đua số) và TS Bùi Hà Đức (Giảng viên khoa Cơ khí máy - ĐH SPKT TP HCM) đã dành nhiều câu hỏi khó cho các đội thi. </p>

Ban giám khảo buổi thi cuối gồm anh Phạm Quang Việt (FPT Software), TS Nguyễn Đỗ Trung Chánh (Cố vấn Cuộc đua số) và TS Bùi Hà Đức (Giảng viên khoa Cơ khí máy - ĐH SPKT TP HCM) đã dành nhiều câu hỏi khó cho các đội thi. 

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc vòng 3, đội 421 (ĐH Lạc Hồng) tiếp tục giành điểm cao nhất với 9 điểm, đội 220 (ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM) đạt 8,67 điểm.</p>

Kết thúc vòng 3, đội 421 (ĐH Lạc Hồng) tiếp tục giành điểm cao nhất với 9 điểm, đội 220 (ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM) đạt 8,67 điểm.

<p style="text-align:justify;"> 4 chàng trai đến từ đội 220 (ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM) giành giải Nhì với 5,94 điểm, qua đó nhận phần thưởng 3 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc xe mô hình để bước vòng Bán kết.</p>

4 chàng trai đến từ đội 220 (ĐH KHTN - ĐHQG TP HCM) giành giải Nhì với 5,94 điểm, qua đó nhận phần thưởng 3 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc xe mô hình để bước vòng Bán kết.

<p style="text-align:justify;"> Đội 421 (ĐH Lạc Hồng) đã lội ngược dòng dù bị dẫn trước ở vòng 1 qua đó lên ngôi Vô địch buổi sơ loại thứ ba khu vực phía Nam. "Sau khi biết được Cuộc đua số năm nay, toàn đội đã đăng ký và bước vào tập luyện từ đầu tháng 10. Rút kinh nghiệm sau khi đạt giải Ba cuộc thi năm ngoái, chúng em đã trở lại và bổ sung cho những thiếu xót năm trước", bạn Nguyễn Hiếu Cường, thành viên đội thi chia sẻ.</p>

Đội 421 (ĐH Lạc Hồng) đã lội ngược dòng dù bị dẫn trước ở vòng 1 qua đó lên ngôi Vô địch buổi sơ loại thứ ba khu vực phía Nam. "Sau khi biết được Cuộc đua số năm nay, toàn đội đã đăng ký và bước vào tập luyện từ đầu tháng 10. Rút kinh nghiệm sau khi đạt giải Ba cuộc thi năm ngoái, chúng em đã trở lại và bổ sung cho những thiếu xót năm trước", bạn Nguyễn Hiếu Cường, thành viên đội thi chia sẻ.

Với mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ ô tô tại Việt Nam theo xu hướng mới nhất của cuộc cách mạng 4.0, từ năm 2016 FPT đã tổ chức cuộc thi Cuộc đua số với chủ đề Xe tự hành. Cuộc thi sẽ giúp sinh viên Việt Nam không chỉ được học hỏi các kiến thức về công nghệ mới mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào ngành công nghệ phần mềm xe tự hành.

Sau ba mùa tổ chức, Cuộc đua số đã thu hút hàng ngàn thí sinh đến từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Học viện Kỹ thuật Quân sự là trường đang giữ ngôi vô địch hai mùa (mùa đầu tiên năm 2016-2017 và mùa thứ ba 2018-2019), Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vô địch mùa thứ hai năm 2017-2018.

Trân Trân

Ý kiến

()