Chúng ta

Thí sinh 'vất vả' vượt đường đua vòng loại Cuộc đua số

Thứ bảy, 4/1/2020 | 21:02 GMT+7

Vòng loại phía Nam Cuộc đua số mùa 4 vừa kết thúc ngày thi đấu thứ nhất (4/1) khi chỉ có một đội thi đến từ ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM hoàn tất đường đua.

<p style="text-align:justify;"> Sáng 4/1, tại Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) cơ sở Bình Thạnh đã diễn ra lượt trận đầu tiên Vòng loại Cuộc đua số mùa 4 khu vực phía Nam với sự tham gia của 5 đội thi đến từ ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM).</p>

Sáng 4/1, tại Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) cơ sở Bình Thạnh đã diễn ra lượt trận đầu tiên Vòng loại Cuộc đua số mùa 4 khu vực phía Nam với sự tham gia của 5 đội thi đến từ ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM).

<p style="text-align:justify;"> Các đội thi lần lượt trải qua 2 phần thi kiến thức: "Năng lực lập trình - Ai nhanh hơn ai" trên một nền tảng học và thi cording do FPT phát triển. Trong 30 phút, các đội sẽ trả lời 7 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 5 điểm, mỗi câu tự luận sẽ có điểm cao hơn và khác nhau phụ thuộc vào độ khó của đề. </p>

Các đội thi lần lượt trải qua 2 phần thi kiến thức: "Năng lực lập trình - Ai nhanh hơn ai" trên một nền tảng học và thi cording do FPT phát triển. Trong 30 phút, các đội sẽ trả lời 7 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 5 điểm, mỗi câu tự luận sẽ có điểm cao hơn và khác nhau phụ thuộc vào độ khó của đề. 

<p style="text-align:justify;"> Sau vòng thi thứ nhất, đội 117 - Hoa Lan Chi Hội đứng đầu với 51 điểm, đội BK Racing Boy xếp thứ hai với 50 điểm. <span style="text-align:justify;">Điểm vòng thi năng lực lập trình sẽ chiếm 30% tổng số điểm cả cuộc thi.</span></p>

Sau vòng thi thứ nhất, đội 117 - Hoa Lan Chi Hội đứng đầu với 51 điểm, đội BK Racing Boy xếp thứ hai với 50 điểm. Điểm vòng thi năng lực lập trình sẽ chiếm 30% tổng số điểm cả cuộc thi.

<p style="text-align:justify;"> Trước khi tiến hành vòng thi thứ 2 - "Năng lực xử lý ảnh", các đội có 30 phút để lập trình. Hai đội tạo thành một cặp thi nhằm tạo ra sự gay cấn cho cuộc đua giữa những chiếc xe tự hành ảo.</p>

Trước khi tiến hành vòng thi thứ 2 - "Năng lực xử lý ảnh", các đội có 30 phút để lập trình. Hai đội tạo thành một cặp thi nhằm tạo ra sự gay cấn cho cuộc đua giữa những chiếc xe tự hành ảo.

<p style="text-align:justify;"> Những chiếc xe ảo sẽ được các đội tiến hành lập trình để hoàn tất quãng đường do BTC quy định trong thời gian ngắn nhất, không va chạm với các chướng ngại vật. Trong vòng thi này, điểm thưởng tối đa là 25 điểm nếu đội thi vượt qua hết 5 checkpoint. </p>

Những chiếc xe ảo sẽ được các đội tiến hành lập trình để hoàn tất quãng đường do BTC quy định trong thời gian ngắn nhất, không va chạm với các chướng ngại vật. Trong vòng thi này, điểm thưởng tối đa là 25 điểm nếu đội thi vượt qua hết 5 checkpoint. 

<p style="text-align:justify;"> Mặc dù đã được tập dượt từ trước nhưng có đến 4/5 đội thi không thể hoàn thành phần thi khi những chiếc xe ảo không thể lăn bánh hoặc di chuyển sai đường.</p>

Mặc dù đã được tập dượt từ trước nhưng có đến 4/5 đội thi không thể hoàn thành phần thi khi những chiếc xe ảo không thể lăn bánh hoặc di chuyển sai đường.

<p style="text-align:justify;"> Đội thi mang số báo danh 113 (ARBK06) đã trở thành đội thi duy nhất hoàn tất quãng đường và vượt qua 5 checkpoint, mang về 25 điểm tối đa.</p>

Đội thi mang số báo danh 113 (ARBK06) đã trở thành đội thi duy nhất hoàn tất quãng đường và vượt qua 5 checkpoint, mang về 25 điểm tối đa.

<p style="text-align:justify;"> Vòng loại kết thúc với phần thi tranh luận của các đội thi. Theo thể lệ, 4 đội cao điểm nhất sẽ bắt cặp thi đấu với nhau. Mỗi đội có hai phút trình bày thuật toán, hai phút hỏi đáp với đội bạn và 5 phút phản biện với Ban Giám khảo.</p>

Vòng loại kết thúc với phần thi tranh luận của các đội thi. Theo thể lệ, 4 đội cao điểm nhất sẽ bắt cặp thi đấu với nhau. Mỗi đội có hai phút trình bày thuật toán, hai phút hỏi đáp với đội bạn và 5 phút phản biện với Ban Giám khảo.

<p style="text-align:justify;"> Với lợi thế là đội duy nhất hoàn tất quãng đường, đội <span style="text-align:justify;">113 (ARBK06) tự tin giới thiệu những thuật toán trong quá trình lập trình với ưu tiên an toàn và chính xác. </span></p>

Với lợi thế là đội duy nhất hoàn tất quãng đường, đội 113 (ARBK06) tự tin giới thiệu những thuật toán trong quá trình lập trình với ưu tiên an toàn và chính xác. 

<p style="text-align:justify;"> Các giám khảo Phạm Quang Việt, Nguyễn Đức Dũng và Trần Ngọc Thịnh đến từ khoa Khoa học và Máy tính (ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM) đã đưa ra nhiều câu hỏi phản biện cho các đội thi phân tích những bước lập trình và thuật toán của mình.</p>

Các giám khảo Phạm Quang Việt, Nguyễn Đức Dũng và Trần Ngọc Thịnh đến từ khoa Khoa học và Máy tính (ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM) đã đưa ra nhiều câu hỏi phản biện cho các đội thi phân tích những bước lập trình và thuật toán của mình.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Đạt tổng điểm 8,33 sau 3 vòng thi, các chàng trai Bách khoa của đội ARBK06 đã giành giải Nhất vòng loại và tiến vào Bán kết Cuộc đua số mùa 4.</span></p> <p style="text-align:justify;"> "Trong vòng 1 đội có hơi trục trặc nên bỏ lỡ hai câu hỏi. Còn vòng 2 và 3, chúng em rất kỳ vọng khi sử dụng Deep Learning để nhận dạng biển báo cùng đường đi. Nhờ đó mà đã hoàn thành quãng đường", Bùi Việt Minh Quân - thành viên đội 113 chia sẻ. </p>

Đạt tổng điểm 8,33 sau 3 vòng thi, các chàng trai Bách khoa của đội ARBK06 đã giành giải Nhất vòng loại và tiến vào Bán kết Cuộc đua số mùa 4.

"Trong vòng 1 đội có hơi trục trặc nên bỏ lỡ hai câu hỏi. Còn vòng 2 và 3, chúng em rất kỳ vọng khi sử dụng Deep Learning để nhận dạng biển báo cùng đường đi. Nhờ đó mà đã hoàn thành quãng đường", Bùi Việt Minh Quân - thành viên đội 113 chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> "Cảm xúc của chúng em lúc này rất vui nhưng không quá bất ngờ bởi toàn đội đều rất tự tin với phần thi của mình sau hai tháng chuẩn bị. Toàn đội sẽ cố gắng tìm ra những phương pháp mới để áp dụng ở vòng sau bởi giữa môi trường giả lập và môi trường thật có nhiều điều rất khác nhau", bạn Nguyễn Tiến Anh chia sẻ khi cùng đội 113 giành giải Nhất.</p>

"Cảm xúc của chúng em lúc này rất vui nhưng không quá bất ngờ bởi toàn đội đều rất tự tin với phần thi của mình sau hai tháng chuẩn bị. Toàn đội sẽ cố gắng tìm ra những phương pháp mới để áp dụng ở vòng sau bởi giữa môi trường giả lập và môi trường thật có nhiều điều rất khác nhau", bạn Nguyễn Tiến Anh chia sẻ khi cùng đội 113 giành giải Nhất.

Với mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ ô tô tại Việt Nam theo xu hướng mới nhất của cuộc cách mạng 4.0, từ năm 2016 FPT đã tổ chức cuộc thi Cuộc đua số với chủ đề Xe tự hành. Cuộc thi sẽ giúp sinh viên Việt Nam không chỉ được học hỏi các kiến thức về công nghệ mới mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào ngành công nghệ phần mềm xe tự hành.

Sau ba mùa tổ chức, Cuộc đua số đã thu hút hàng ngàn thí sinh đến từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Học viện Kỹ thuật Quân sự là trường đang giữ ngôi vô địch hai mùa (mùa đầu tiên năm 2016-2017 và mùa thứ ba 2018-2019), Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vô địch mùa thứ hai năm 2017-2018.

Trân Trân

Ý kiến

()