Chúng ta

Cuộc đua số mùa 4 gia hạn đăng ký đến 21/12

Thứ ba, 10/12/2019 | 15:49 GMT+7

Với mong muốn giúp các thí sinh mới tiếp xúc với cuộc thi có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, học tập và lập đội, Ban tổ chức Cuộc đua số 2019-2020 gia hạn đăng ký dự thi thêm một tháng. 

Theo thông báo ban đầu, các thí sinh tham dự Cuộc đua số 2019-2020 sẽ đăng ký đến ngày 20/11. Từ ngày 25/11 đến 10/12, BTC sẽ bắt đầu vòng sơ loại tại các khu vực miền Bắc, Trung, Nam và Đồng bằng sông Cửu Long để chọn tối đa 20 đội xuất sắc bước vào vòng bán kết. Vòng sơ khảo quốc tế diễn ra vào tháng 1/2020.

Nhưng để giúp các thí sinh mới tiếp cận cuộc thi có thêm thời gian học tập, nghiên cứu và lập đội, BTC quyết định kéo dài thời hạn đăng ký đến hết ngày 21/12. Đây là cơ hội để các đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về kiến thức cũng như tinh thần để dự thi.

1-1675-1575964804.jpg

Cuộc đua số 2019-2020 kéo dài thời gian đăng ký đến hết ngày 21/12. 

Ngoài ra, BTC cho thi thử online vào ngày hôm nay (10/2). Các đội nhận bài thi từ email và có 3 tiếng để làm và nộp bài. Thí sinh không đăng ký thi thử có thể tham khảo đề thi tại đây. Đây là vòng thi không bắt buộc nhưng BTC khuyến khích các đội thử sức để có thể nắm bắt và có sự chuẩn bị tốt nhất cho các thử thách sắp tới.

Trước đó, một số trường đại học như Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa), Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) đã tổ chức vòng thi sơ loại để chọn ra các đội thi đại diện cho trường tham gia vòng sơ khảo toàn quốc.

cuocduaso-2-6805-1575964804.jpg

Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) đã tổ chức thi Cuộc đua số vào ngày 19/11 để chọn ra 8 đại diện xuất sắc tham gia thi toàn quốc. Ảnh: HUTECH.

Cuộc đua số do Tập đoàn FPT và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, dành cho các sinh viên yêu thích công nghệ trên toàn quốc. Năm nay, cuộc thi có sự đồng hành của FUNiX với vai trò Nhà tài trợ Bạc và Elsa với vai trò Nhà đồng tài trợ. Sinh viên sẽ phải vượt qua những thử thách công nghệ phức tạp hơn nhiều so với các mùa thi trước đó và có cơ hội nhận giải thưởng giá trị hơn.

Trong mùa thứ 4, Cuộc đua số sẽ tổ chức hai điểm thi quốc tế với đội thi đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Từ đó lựa chọn hai đội thi quốc tế đấu chung kết cùng 8 đội xuất sắc nhất của các trường đại học Việt Nam. Các đội sẽ phải ứng dụng công nghệ xử lý ảnh, học máy, học sâu… để lập trình cho xe tự định vị tìm đường đi ngắn nhất, di chuyển trên cung đường bất kỳ và vượt qua các thử thách trong điều kiện mô phỏng môi trường thực tế. Mô hình xe được sử dụng có kích thước bằng 1/7 xe thật, đạt tốc độ tối đa 50 km/h.

Ngoài thách thức từ các mùa trước như xe đi đúng làn đường, đi theo biển báo giao thông, tránh chướng ngại vật tĩnh, xử lý ánh sáng thay đổi…, thí sinh sẽ đối diện với thử thách lớn nhất là "vật cản động". Tại vòng chung kết, chiếc xe tự hành của các đội thi sẽ phải tránh các xe đi thuận, ngược chiều, người đi bộ ngẫu nhiên. Ngoài ra, xe cũng sẽ phải đỗ vào đúng vị trí trong bãi đỗ theo nhiều cách khác nhau.

8 đội mạnh nhất sẽ lộ diện trong tháng 3/2020 và so tài cùng 2 đội quốc tế để tìm ra cái tên tiếp theo ghi tên mình vào danh sách các Quán quân Cuộc đua số. Các đội thi có cơ hội nhận tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, đội giành giải nhất sẽ giành được giải thưởng công nghệ đặc biệt như học bổng tiến sĩ trí tuệ nhân tạo, khóa đào tạo lập trình ứng dụng trên ô tô từ Đại học Trực tuyến FUNiX và chuyến trải nghiệm công nghệ tại Mỹ. Ngoài ra, Top 4 đội xuất sắc sẽ được thực tập và làm việc tại Tập đoàn FPT.

Với mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ ô tô tại Việt Nam theo xu hướng mới nhất của cuộc cách mạng 4.0, từ năm 2016 FPT đã tổ chức cuộc thi Cuộc đua số với chủ đề Xe tự hành. Cuộc thi sẽ giúp sinh viên Việt Nam không chỉ được học hỏi các kiến thức về công nghệ mới mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào ngành công nghệ phần mềm xe tự hành.

Sau ba mùa tổ chức, Cuộc đua số đã thu hút hàng ngàn thí sinh đến từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Học viện Kỹ thuật Quân sự là trường đang giữ ngôi vô địch hai mùa (mùa đầu tiên năm 2016-2017 và mùa thứ ba 2018-2019), Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vô địch mùa thứ hai năm 2017-2018.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()