Chúng ta

4 cây cầu Hy Vọng khánh thành giữa mùa nước nổi

Chủ nhật, 29/9/2019 | 14:25 GMT+7

Ngày 26/9, Quỹ Hy vọng đã khánh thành 4 cây cầu mới ở địa bàn hai huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Cầu Hy Vọng 40 (cầu Kênh Đào) là cây cầu đầu tiên được khánh thành trong đợt này nằm trên địa bàn xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ). Cay cầu cũ được làm bằng gỗ bạch đàn và gỗ tạp, đã</span><span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;"> xây dựng hơn 20 năm nay và cứ 3 năm lại phải thay mới.</span></p>

Cầu Hy Vọng 40 (cầu Kênh Đào) là cây cầu đầu tiên được khánh thành trong đợt này nằm trên địa bàn xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ). Cay cầu cũ được làm bằng gỗ bạch đàn và gỗ tạp, đã xây dựng hơn 20 năm nay và cứ 3 năm lại phải thay mới.

<p> Do nằm ở khu vực ngã ba giữa hai dòng kênh nên cây cầu được kè thêm đá để gia cố phần mố cầu.</p>

Do nằm ở khu vực ngã ba giữa hai dòng kênh nên cây cầu được kè thêm đá để gia cố phần mố cầu.

<p style="text-align:justify;"> Lãnh đạo UBND xã đã trao giấy khen cho các hộ dân đã góp của, góp công vào quá trình xây dựng cầu.  </p>

Lãnh đạo UBND xã đã trao giấy khen cho các hộ dân đã góp của, góp công vào quá trình xây dựng cầu.  

<p style="text-align:justify;"> "Ngày xưa mới đầu làm cầu khỉ, sau này xin được ít ván mới có cây cầu gỗ. Giờ đây đi bằng cầu bê tông, tui mừng lắm luôn. Các cháu đi học, bà con đi làm ruộng không còn lo sình lầy trơn trượt, rớt xuống kênh nữa. Tui mừng lắm", chú Bùi Văn Khương (75 tuổi) sống từ nhỏ ở địa phương chia sẻ.</p>

"Ngày xưa mới đầu làm cầu khỉ, sau này xin được ít ván mới có cây cầu gỗ. Giờ đây đi bằng cầu bê tông, tui mừng lắm luôn. Các cháu đi học, bà con đi làm ruộng không còn lo sình lầy trơn trượt, rớt xuống kênh nữa. Tui mừng lắm", chú Bùi Văn Khương (75 tuổi) sống từ nhỏ ở địa phương chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Chính thức khởi công vào ngày 4/8, đến ngày 26/9, sau 52 ngày thi công, cây cầu Hy Vọng số 40 bằng bê tông cốt thép đã được đưa vào sử dụng thay thế cho cây cầu bằng gỗ đã xuống cấp.</p>

Chính thức khởi công vào ngày 4/8, đến ngày 26/9, sau 52 ngày thi công, cây cầu Hy Vọng số 40 bằng bê tông cốt thép đã được đưa vào sử dụng thay thế cho cây cầu bằng gỗ đã xuống cấp.

<p style="text-align:justify;"> Nhân dịp khánh thành cầu Hy Vọng 40 bắc qua Kênh Đào, bà con nhân dân xã Trung Thạnh bày tỏ nỗi lòng mong muốn được Quỹ Hy vọng hỗ trợ xây dựng cây cầu còn lại cũng đang tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đây là cầu liên xã Trung An và Trung Thạnh.</p>

Nhân dịp khánh thành cầu Hy Vọng 40 bắc qua Kênh Đào, bà con nhân dân xã Trung Thạnh bày tỏ nỗi lòng mong muốn được Quỹ Hy vọng hỗ trợ xây dựng cây cầu còn lại cũng đang tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Đây là cầu liên xã Trung An và Trung Thạnh.

<p> Cây cầu dù đã được gia cố, có lan can bằng sắt nhưng thời gian qua nhiều bà con đi xe máy bị rớt xuống kênh do rung lắc, trơn trượt. Chị Trương Thanh Thanh đã hứa sẽ xem xét và huy động nguồn hỗ trợ để giúp đỡ bà con hoàn thành nguyện vọng.</p>

Cây cầu dù đã được gia cố, có lan can bằng sắt nhưng thời gian qua nhiều bà con đi xe máy bị rớt xuống kênh do rung lắc, trơn trượt. Chị Trương Thanh Thanh đã hứa sẽ xem xét và huy động nguồn hỗ trợ để giúp đỡ bà con hoàn thành nguyện vọng.

<p> Cũng trong ngày 26/9, trên địa bàn xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ), Quỹ Hy vọng đã khánh thành hai cây cầu Sình Cầu và Xẻo Dứa sau.</p>

Cũng trong ngày 26/9, trên địa bàn xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ), Quỹ Hy vọng đã khánh thành hai cây cầu Sình Cầu và Xẻo Dứa sau.

<p> Được khởi công từ ngày 4/8, cầu Xẻo Dứa có chiều dài 35m, cao 4,5m, rộng 4,2m, độ thông thuyền 20m. Cầu Sình Cầu dài khoảng 30m và rộng tầm 4m. </p>

Được khởi công từ ngày 4/8, cầu Xẻo Dứa có chiều dài 35m, cao 4,5m, rộng 4,2m, độ thông thuyền 20m. Cầu Sình Cầu dài khoảng 30m và rộng tầm 4m. 

<p style="text-align:justify;"> Tổng kinh phí xây dựng hai cây cầu là gần 700 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng hỗ trợ 50% kinh phí.</p>

Tổng kinh phí xây dựng hai cây cầu là gần 700 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng hỗ trợ 50% kinh phí.

<p style="text-align:justify;"> Hàng trăm bà con xã Trung Thạnh đã có mặt cùng đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phương bước trên cây cầu vừa mới được khánh thành. Để có thể hoàn thành hai cây cầu cùng lúc, bà con nhân dân ấp Thạnh Phước đã phải mua nợ 300 triệu tiền vật liệu xây dựng.</p>

Hàng trăm bà con xã Trung Thạnh đã có mặt cùng đại diện nhà tài trợ và chính quyền địa phương bước trên cây cầu vừa mới được khánh thành. Để có thể hoàn thành hai cây cầu cùng lúc, bà con nhân dân ấp Thạnh Phước đã phải mua nợ 300 triệu tiền vật liệu xây dựng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Hiện tại, mùa mưa lũ đã bắt đầu trong khi cầu trên địa bàn xã hầu hết đã xuống cấp từ lâu. Người dân địa phương luôn mong mỏi có được những cây cầu khang trang như Sình Cầu, Xẻo Dứa để xe ô tô có thể vào đến tận nơi, phòng những khi cấp cứu hay giao thương.", anh Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh chia sẻ.</p>

"Hiện tại, mùa mưa lũ đã bắt đầu trong khi cầu trên địa bàn xã hầu hết đã xuống cấp từ lâu. Người dân địa phương luôn mong mỏi có được những cây cầu khang trang như Sình Cầu, Xẻo Dứa để xe ô tô có thể vào đến tận nơi, phòng những khi cấp cứu hay giao thương.", anh Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Được khánh thành muộn nhất trong đợt này dù vẫn chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục nhưng cầu Hy Vọng 36 (kênh Đập Đá) trên địa bàn xã Trung AN (huyện Cờ Đỏ) bước đầu đã có thể đưa vào sử dụng.</p>

Được khánh thành muộn nhất trong đợt này dù vẫn chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục nhưng cầu Hy Vọng 36 (kênh Đập Đá) trên địa bàn xã Trung AN (huyện Cờ Đỏ) bước đầu đã có thể đưa vào sử dụng.

<p style="text-align:justify;"> Cây cầu được xây dựng với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do bà con tự đóng góp. Tính đến nay, Quỹ Hy vọng đã khánh thành 38 cây cầu trong tổng số 51 cây cầu được khởi công.</p>

Cây cầu được xây dựng với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do bà con tự đóng góp. Tính đến nay, Quỹ Hy vọng đã khánh thành 38 cây cầu trong tổng số 51 cây cầu được khởi công.

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Trần Vũ

Ý kiến

()