Chúng ta

Quỹ Hy vọng khánh thành 4 cây cầu đầu tiên ở An Giang

Thứ năm, 8/8/2019 | 08:56 GMT+7

4 cây cầu đầu tiên ở tỉnh có dân số đông nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được Quỹ Hy vọng khánh thành vào ngày 5/8 vừa qua sau hơn 60 ngày thi công.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Trong đợt này, tỉnh An Giang có 4 cây cầu được khánh thành gồm: Út Chuồng (Hy Vọng 26), cầu Ngang Ấp Trung (Hy Vọng 23), Kiến Thiết (Hy Vọng 29), Miếu Ông Hổ (Hy Vọng 28) trên địa bàn huyện Chợ Mới và TP Long Xuyên.</span></p>

Trong đợt này, tỉnh An Giang có 4 cây cầu được khánh thành gồm: Út Chuồng (Hy Vọng 26), cầu Ngang Ấp Trung (Hy Vọng 23), Kiến Thiết (Hy Vọng 29), Miếu Ông Hổ (Hy Vọng 28) trên địa bàn huyện Chợ Mới và TP Long Xuyên.

<p style="text-align:justify;"> Trong lễ khánh thành, bên cạnh lời chúc mừng đến bà con ấp Long Bình, xã Kiến An đã có cây cầu mới khang trang, thuận tiện đi lại, chị Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy vọng, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân dân trong vùng thực hiện những cây cầu tiếp theo nếu địa phương có đề xuất. </p> <p style="text-align:justify;"> Ông Nguyễn Hồng Chung, Bí thư Đảng ủy xã cũng bày tỏ lòng tri ân đối với Quỹ Hy vọng khi góp phần giúp phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương trong quá trình phấn đấu đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới nâng cao.</p>

Trong lễ khánh thành, bên cạnh lời chúc mừng đến bà con ấp Long Bình, xã Kiến An đã có cây cầu mới khang trang, thuận tiện đi lại, chị Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy vọng, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân dân trong vùng thực hiện những cây cầu tiếp theo nếu địa phương có đề xuất. 

Ông Nguyễn Hồng Chung, Bí thư Đảng ủy xã cũng bày tỏ lòng tri ân đối với Quỹ Hy vọng khi góp phần giúp phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương trong quá trình phấn đấu đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

<p style="text-align:justify;"> Trong số những người tham gia đóng góp xây dựng cầu Hy Vọng 26, chú Phan Văn Mãnh (Sáu Mãnh) đến từ Bến Tre dẫn đầu đội từ thiện đã đóng góp hoàn toàn 900 ngày công lao động xây cầu miễn phí cho nhân dân xã Kiến An. </p> <p style="text-align:justify;"> Từ ngày thành lập vào năm 2011, đội xây cầu của chú Sáu Mãnh đã xây dựng miễn phí hơn 300 cây cầu trong suốt 8 năm qua. "Người ta có tiền góp tiền, mình có công góp công. Chỉ cần nhìn thấy bà con đi lại thuận tiện là chúng tôi vui rồi!", chú Sáu Mãnh tươi cười chia sẻ.</p>

Trong số những người tham gia đóng góp xây dựng cầu Hy Vọng 26, chú Phan Văn Mãnh (Sáu Mãnh) đến từ Bến Tre dẫn đầu đội từ thiện đã đóng góp hoàn toàn 900 ngày công lao động xây cầu miễn phí cho nhân dân xã Kiến An. 

Từ ngày thành lập vào năm 2011, đội xây cầu của chú Sáu Mãnh đã xây dựng miễn phí hơn 300 cây cầu trong suốt 8 năm qua. "Người ta có tiền góp tiền, mình có công góp công. Chỉ cần nhìn thấy bà con đi lại thuận tiện là chúng tôi vui rồi!", chú Sáu Mãnh tươi cười chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Cầu Út Chuồng (Hy Vọng 26) có kết cầu bê tông cốt thép với chiều ngang 3,5m, dài 30m, độ thông thuyền 4m. Tổng chi phí xây dựng cầu hơn 331 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 150 triệu đồng.</p>

Cầu Út Chuồng (Hy Vọng 26) có kết cầu bê tông cốt thép với chiều ngang 3,5m, dài 30m, độ thông thuyền 4m. Tổng chi phí xây dựng cầu hơn 331 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 150 triệu đồng.

<p style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng 26 cũng ghi nhận số tiền từ thiện đến từ nhiều người dân khi có những gia đình như: ông Trần Văn Khanh (30 triệu đồng), Nguyễn Văn Chuồng (20 triệu đồng), Ngô Văn Dũng (10 triệu đồng) đóng góp tự nguyện vào kinh phí xây dựng cầu.</p>

Cầu Hy Vọng 26 cũng ghi nhận số tiền từ thiện đến từ nhiều người dân khi có những gia đình như: ông Trần Văn Khanh (30 triệu đồng), Nguyễn Văn Chuồng (20 triệu đồng), Ngô Văn Dũng (10 triệu đồng) đóng góp tự nguyện vào kinh phí xây dựng cầu.

<p style="text-align:justify;"> Trong lễ khánh thành cầu Ngang Ấp Trung (Hy Vọng 23), chị Trương Thanh Thanh xúc động chia sẻ: "Điều ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến đây là nhìn thấy chiếc xe tải chạy qua cây cầu mới, khi mà cách đây 3 tháng đây vẫn còn là cây cầu gỗ nhỏ bé, đã xuống cấp. Đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất mà chương trình này mang lại."</p>

Trong lễ khánh thành cầu Ngang Ấp Trung (Hy Vọng 23), chị Trương Thanh Thanh xúc động chia sẻ: "Điều ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến đây là nhìn thấy chiếc xe tải chạy qua cây cầu mới, khi mà cách đây 3 tháng đây vẫn còn là cây cầu gỗ nhỏ bé, đã xuống cấp. Đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất mà chương trình này mang lại."

<p style="text-align:justify;"> "Ngày xưa cây cầu cũ bề ngang nhỏ, xe ba gác hay xe tải đâu có qua được. Có cây cầu mới này, nhà vườn như tôi mừng lắm vì thuận tiện để chuyên chở nông sản thu hoạch", chú Hồ Văn Dí vui mừng khi đi trên cây cầu Hy Vọng vừa được khánh thành.</p>

"Ngày xưa cây cầu cũ bề ngang nhỏ, xe ba gác hay xe tải đâu có qua được. Có cây cầu mới này, nhà vườn như tôi mừng lắm vì thuận tiện để chuyên chở nông sản thu hoạch", chú Hồ Văn Dí vui mừng khi đi trên cây cầu Hy Vọng vừa được khánh thành.

<p style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng 29 thuộc xã Kiến Thiết (huyện Chợ Mới) có chiều dài 30m, rộng 4,5m, độ thông thuyền 5m, được nhân dân trong xã và đội xây cầu từ thiện hoàn thành trong vòng hơn 60 ngày.</p>

Cầu Hy Vọng 29 thuộc xã Kiến Thiết (huyện Chợ Mới) có chiều dài 30m, rộng 4,5m, độ thông thuyền 5m, được nhân dân trong xã và đội xây cầu từ thiện hoàn thành trong vòng hơn 60 ngày.

<p style="text-align:justify;"> Cây cầu Hy Vọng 29 nằm trên vị trí huyết mạch ở ngã ba giao nhau giữa hai dòng kênh. Cô Võ Thị Hồng nhớ lại: "Cây cầu cũ làm bằng gỗ nên mỗi lần người dân qua lại ồn ào lắm, buổi tối những nhà xung quanh cầu ngủ không được. Xe tải chở gạch đá, nông sản đi lại trên cầu cũng nguy hiểm, giờ đây chúng tôi yên tâm rồi, không còn phải lo sập cầu nữa".</p>

Cây cầu Hy Vọng 29 nằm trên vị trí huyết mạch ở ngã ba giao nhau giữa hai dòng kênh. Cô Võ Thị Hồng nhớ lại: "Cây cầu cũ làm bằng gỗ nên mỗi lần người dân qua lại ồn ào lắm, buổi tối những nhà xung quanh cầu ngủ không được. Xe tải chở gạch đá, nông sản đi lại trên cầu cũng nguy hiểm, giờ đây chúng tôi yên tâm rồi, không còn phải lo sập cầu nữa".

<p style="text-align:justify;"> Trong dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho Quỹ Hy vọng về những đóng góp cho sự phát triển của địa phương, trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.</p>

Trong dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho Quỹ Hy vọng về những đóng góp cho sự phát triển của địa phương, trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

<p style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng 28 (cầu Miếu Ông Hổ) là trường hợp đặc biệt trong số những cây cầu được khánh thành trong đợt này khi dư ra số tiền hơn 81 triệu đồng sau khi hoàn thành. Trong buổi lễ khánh thành, chú Nguyễn Văn Thi (đại diện Ban Vận động) đã đề xuất với Quỹ Hy vọng được hỗ trợ 50% kinh phí để tiếp tục xây dựng cây cầu tiếp theo ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên).</p>

Cầu Hy Vọng 28 (cầu Miếu Ông Hổ) là trường hợp đặc biệt trong số những cây cầu được khánh thành trong đợt này khi dư ra số tiền hơn 81 triệu đồng sau khi hoàn thành. Trong buổi lễ khánh thành, chú Nguyễn Văn Thi (đại diện Ban Vận động) đã đề xuất với Quỹ Hy vọng được hỗ trợ 50% kinh phí để tiếp tục xây dựng cây cầu tiếp theo ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên).

<p style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng 28 có chiều dài 25m, rộng 3,5m, độ thông thuyền 4m với tổng kinh phí hơn 478 triệu đồng. Trong khi số tiền vận động quyên góp lên đến hơn 559 triệu đồng cùng 700 ngày công lao động miễn phí.</p>

Cầu Hy Vọng 28 có chiều dài 25m, rộng 3,5m, độ thông thuyền 4m với tổng kinh phí hơn 478 triệu đồng. Trong khi số tiền vận động quyên góp lên đến hơn 559 triệu đồng cùng 700 ngày công lao động miễn phí.

<p> <span style="text-align:justify;">Chị Trương Thanh Thanh đã ủng hộ với đề xuất của chú Nguyễn Văn Tri trong việc hỗ trợ 50% chi phí xây dựng cây cầu Hy Vọng tiếp theo ở xã Mỹ Hòa Hưng.</span></p>

Chị Trương Thanh Thanh đã ủng hộ với đề xuất của chú Nguyễn Văn Tri trong việc hỗ trợ 50% chi phí xây dựng cây cầu Hy Vọng tiếp theo ở xã Mỹ Hòa Hưng.

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Trần Vũ

Ý kiến

()