Chúng ta

‘Tôi không chỉ muốn anh em đá tốt, mà còn muốn đồng đội gắn bó’

Thứ ba, 23/6/2026 | 21:19 GMT+7

Làm đội trưởng một đội bóng phong trào ở FPT không chỉ là chuyện đeo băng trên tay, hô hào trên sân hay ghi bàn trong trận đấu, mà còn là người giữ lửa cho tập thể, cùng tập luyện và cùng chiến đấu, giữa bộn bề công việc của mỗi người.

Tôi nhận thấy vai trò của đội trưởng một đội bóng phong trào trong FPT có nhiều điểm rất khác so với hình dung thông thường. Thành viên trong đội có thể là sếp, cấp trên hoặc các anh lớn tuổi hơn mình. Nhưng khi đã bước vào sân, tất cả đều là đồng đội. Ở đó, mọi người cùng thi đấu, cùng cống hiến và cùng hướng đến kết quả tốt nhất cho tập thể.

Vì vậy, đội trưởng không thể chỉ là người nói to nhất hay đá hay nhất, mà trước hết phải tạo được sự đồng thuận, biết tôn trọng anh em và giữ cho mọi người cùng nhìn về một hướng.

Mùa giải năm nay, tuyển trẻ FIS chúng tôi bước vào giải FPT C1 trong bối cảnh không dễ dàng. Thế hệ đàn anh từng mang về cúp vô địch ở hai mùa giải trước, phần lớn đã rời khỏi đội bóng, và thay vào đó là đội hình hiện tại với khoảng 80% là thành viên mới. Là người chứng kiến sự thay đổi gần như toàn diện, tôi cho rằng đây là giai đoạn đội bóng phải gây dựng lại gần như từ đầu, từ con người, tinh thần đến sự ăn ý trên sân.

-3753-1782207752.jpg

Anh Nguyễn Thành Đạt, đội trưởng tuyển trẻ FIS, trong trận đối đầu với đội FPTS.

Chính vì vậy, việc khó nhất của người mang băng đội trưởng là làm sao để anh em vẫn muốn ra sân, muốn tập luyện, muốn gắn bó với đội bóng sau giờ làm. Bởi mỗi người đều có lịch trình riêng, công việc riêng, deadline riêng. Người thì bận họp, người chịu áp lực dự án, có người chỉ có thể tham gia vào một vài khung giờ nhất định. Vậy nên nếu chỉ nhìn đội bóng bằng lịch thi đấu, mình sẽ không hiểu hết được những điều đó.

Từ khi nhận chức đội trưởng, tôi luôn cố gắng nói chuyện với anh em nhiều hơn khi ở trên sân, nhắn tin riêng để nắm thông tin từng thành viên, hiểu thêm về lịch trình và hoàn cảnh của từng người. Từ đó, đội cố gắng sắp xếp lịch tập sao cho phù hợp nhất, để mọi người có thể tham gia đông đủ. Với một đội bóng nội bộ, đôi khi việc giữ được anh em cùng ra sân đã là một phần rất quan trọng của tinh thần đội bóng.

Và tất nhiên, là đội trưởng thì vẫn phải đáp ứng được yếu tố chuyên môn. Là thành viên của đội, bản thân cũng cần đủ thể lực, đủ sự tập trung để hô hào, nhắc anh em về chiến thuật và cùng cả đội xử lý các tình huống trong trận.

Nhưng ngoài chuyên môn, điều tôi luôn nhắc anh em là tinh thần “Made by FIS”. Dù thắng hay thua, cả đội vẫn phải cố gắng hết sức. Sau mỗi trận, điều quan trọng là rút ra được bài học để làm tốt hơn ở trận tiếp theo. Một đội bóng mới, lực lượng mới, không thể đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo ngay lập tức. Nhưng nếu mỗi trận đều tiến bộ hơn một chút, đội sẽ có nền tảng để đi đường dài.

Công việc hiện tại cũng giúp tôi khá nhiều trong vai trò đội trưởng. Là người thuộc khối Chính phủ của FPT IS, công việc của tôi đòi hỏi phải phối hợp với khách hàng và nhiều đơn vị liên quan để xử lý các đầu việc. Cũng chính nhờ đó, tôi học được cách kết nối, nắm bắt thông tin và điều phối giữa nhiều bên. Khi quay lại đội bóng, những kỹ năng đó cũng giúp tôi hiểu anh em hơn và dẫn dắt tập thể tốt hơn.

-6468-1782207752.jpg

Đội bóng tuyển trẻ FIS tại vòng loại FPT C1.

Bóng đá với tôi cũng đã thay đổi theo thời gian. Trước đây, tôi đá bóng với tâm lý khá “ăn thua”. Còn bây giờ, sau những giờ làm việc trên công ty, chỉ cần được ra sân và thả mình vào trận bóng cùng anh em, tôi đã thấy rất vui rồi. Với tôi, bóng đá không tách rời công việc. Khi ở trên sân, anh em hô hào, động viên và hỗ trợ nhau. Điều đó giúp tôi rất nhiều khi trở lại với công việc và các mối quan hệ đồng nghiệp hằng ngày.

Dù có nhiều khó khăn và cảm xúc, tuyển trẻ của FIS cũng đã vượt qua vòng bảng FPT Champions League 2026 để tiến vào tứ kết. Trước mắt chúng tôi là vòng knock-out, gặp FTEL FTI, đội bóng rất mạnh và cũng là ứng viên cho chức vô địch mùa giải năm nay. Nhưng với vai trò đội trưởng, tôi không nghĩ nhiều đến câu chuyện cá nhân. Điều tôi mong nhất là anh em giữ được tinh thần “One FIS - One Team”, thi đấu hết mình và cùng nhau hướng tới kết quả tốt nhất.

Vì sau cùng, điều làm nên một đội bóng không dừng lại ở kết quả tỷ số trên bảng điện tử. Đó còn là việc sau mỗi trận đấu, anh em vẫn muốn tiếp tục ra sân cùng nhau.

Nguyễn Thành Đạt | Đội trưởng tuyển trẻ FPT IS

Ý kiến

()