Chúng ta

Liên tiếp khởi công 7 cầu Hy Vọng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng

Thứ tư, 7/8/2019 | 17:19 GMT+7

Quỹ Hy vọng vừa khởi công xây mới 7 cây cầu trên địa bàn hai huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ).

<p style="text-align:justify;"> Cầu Xẻo Dứa ở xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ) bắc qua rạch Xẻo Dứa được xây dựng từ cây cầu khỉ cách đây hơn 15 năm bằng ván gỗ hiện đã mục nát trầm trọng theo thời gian.</p>

Cầu Xẻo Dứa ở xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ) bắc qua rạch Xẻo Dứa được xây dựng từ cây cầu khỉ cách đây hơn 15 năm bằng ván gỗ hiện đã mục nát trầm trọng theo thời gian.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ trước lễ khởi công diễn ra ngày 4/8, anh Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ) cho hay đây là hai cây cầu Hy Vọng thứ 5 và 6 trên địa bàn xã đã khởi công xây dựng. Trong số này đã có 3 cây cầu được khánh thành và đưa vào sử dụng.</p>

Chia sẻ trước lễ khởi công diễn ra ngày 4/8, anh Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ) cho hay đây là hai cây cầu Hy Vọng thứ 5 và 6 trên địa bàn xã đã khởi công xây dựng. Trong số này đã có 3 cây cầu được khánh thành và đưa vào sử dụng.

<p style="text-align:justify;"> Với tổng kinh phí lên đến gần 600 triệu đồng nhưng nhân dân ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh, vẫn quyết định xây dựng cùng lúc hai cầu Xẻo Dứa (dài 28m, rộng 4,5m) và Sình Cầu (dài 25m, rộng 4,5m). Theo chính quyền địa phương, bà con ấp Thạnh Phước hiện đã vay nợ hơn 300 triệu đồng để mua vật liệu xây dựng trước khi Quỹ Hy vọng hỗ trợ.</p>

Với tổng kinh phí lên đến gần 600 triệu đồng nhưng nhân dân ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh, vẫn quyết định xây dựng cùng lúc hai cầu Xẻo Dứa (dài 28m, rộng 4,5m) và Sình Cầu (dài 25m, rộng 4,5m). Theo chính quyền địa phương, bà con ấp Thạnh Phước hiện đã vay nợ hơn 300 triệu đồng để mua vật liệu xây dựng trước khi Quỹ Hy vọng hỗ trợ.

<p style="text-align:justify;"> "Cầu Xẻo Dứa này có đến hơn 25 năm rồi, từ hồi cầu khỉ rồi đóng ván mà mau hư lắm. Tôi với mấy người nữa trong ấp rớt xuống mương mấy lần rồi, nhất là lúc mưa, xe không bám được sàn để lên cầu", chú Lê Văn Nhánh kể lại những khó khăn khi đi trên cây cầu cũ.  </p>

"Cầu Xẻo Dứa này có đến hơn 25 năm rồi, từ hồi cầu khỉ rồi đóng ván mà mau hư lắm. Tôi với mấy người nữa trong ấp rớt xuống mương mấy lần rồi, nhất là lúc mưa, xe không bám được sàn để lên cầu", chú Lê Văn Nhánh kể lại những khó khăn khi đi trên cây cầu cũ.  

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch Quỹ Hy vọng - chị Trương Thanh Thanh cùng đại diện Bộ Khoa học - Công nghệ, Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Cần Thơ và chính quyền địa phương tiến hành động thổ xây dựng cầu Sình Cầu.</p>

Chủ tịch Quỹ Hy vọng - chị Trương Thanh Thanh cùng đại diện Bộ Khoa học - Công nghệ, Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Cần Thơ và chính quyền địa phương tiến hành động thổ xây dựng cầu Sình Cầu.

<p style="text-align:justify;"> Cây cầu Xẻo Dứa do bà con ấp Thạnh Phước ứng tiền trước để xây dựng hiện đã cơ bản hoàn thành 80% hạng mục thi công, còn chờ rải nền và xây thành cầu sẽ khánh thành. </p>

Cây cầu Xẻo Dứa do bà con ấp Thạnh Phước ứng tiền trước để xây dựng hiện đã cơ bản hoàn thành 80% hạng mục thi công, còn chờ rải nền và xây thành cầu sẽ khánh thành. 

<p style="text-align:justify;"> Cầu Kênh Đào là cầu Hy Vọng thứ 7 trên địa bàn xã Trung Thạnh. Đây là cây cầu nối liền khu vực nuôi tôm và trồng hoa màu của bà con trong xã, tuy nhiên hiện tại cầu đã bị mục nát nhiều theo thời gian.</p>

Cầu Kênh Đào là cầu Hy Vọng thứ 7 trên địa bàn xã Trung Thạnh. Đây là cây cầu nối liền khu vực nuôi tôm và trồng hoa màu của bà con trong xã, tuy nhiên hiện tại cầu đã bị mục nát nhiều theo thời gian.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bề mặt ván gỗ nhiều đoạn đã bong tróc, cầu lại không có thành lan can nên bà con địa phương phản ánh đã không ít lần xe cộ đi lại bị rơi xuống kênh, nhất là vào mùa mưa trơn trượt. Ông Nguyễn Nam (68 tuổi) vừa dắt xe qua cầu, vừa chia sẻ: "Mỗi lần chở lúa chỉ chở được một bao, chở nhiều hơn là rớt liền. Còn lỡ phải cấp cứu đi bệnh viện là phải dùng xe máy chở đi".</p>

Bề mặt ván gỗ nhiều đoạn đã bong tróc, cầu lại không có thành lan can nên bà con địa phương phản ánh đã không ít lần xe cộ đi lại bị rơi xuống kênh, nhất là vào mùa mưa trơn trượt. Ông Nguyễn Nam (68 tuổi) vừa dắt xe qua cầu, vừa chia sẻ: "Mỗi lần chở lúa chỉ chở được một bao, chở nhiều hơn là rớt liền. Còn lỡ phải cấp cứu đi bệnh viện là phải dùng xe máy chở đi".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật 3 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng hỗ trợ 100 triệu đồng cho bà con xã Trung Thạnh xây mới cầu Kênh Đào (Hy Vọng 40).</p>

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật 3 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng hỗ trợ 100 triệu đồng cho bà con xã Trung Thạnh xây mới cầu Kênh Đào (Hy Vọng 40).

<p style="text-align:justify;"> Cầu dự kiến dài 25m, rộng 4,5m, độ thông thuyền 5m và sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tháng với kinh phí dự trù 300 triệu đồng. </p>

Cầu dự kiến dài 25m, rộng 4,5m, độ thông thuyền 5m và sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tháng với kinh phí dự trù 300 triệu đồng. 

<p style="text-align:justify;"> Trong ngày 4/8, Quỹ Hy vọng còn trao tặng 100 triệu đồng cho đại diện xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để tiến hành khởi công xây dựng cầu Ông Hai Rô (Hy Vọng 48).</p>

Trong ngày 4/8, Quỹ Hy vọng còn trao tặng 100 triệu đồng cho đại diện xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để tiến hành khởi công xây dựng cầu Ông Hai Rô (Hy Vọng 48).

<p style="text-align:justify;"> "Cầu này cứ sửa hoài, sửa hoài. Năm nào chúng tôi cũng phải kiếm ván lót lại sàn. Chỉ có mấy người cứng tay lái lắm mới dám chạy xe qua cầu chứ người già, trẻ em toàn dắt đi qua do sợ trượt rớt xuống kênh", chú Võ Văn Lẫm (68 tuổi) chia sẻ về cây cầu cũ.</p>

"Cầu này cứ sửa hoài, sửa hoài. Năm nào chúng tôi cũng phải kiếm ván lót lại sàn. Chỉ có mấy người cứng tay lái lắm mới dám chạy xe qua cầu chứ người già, trẻ em toàn dắt đi qua do sợ trượt rớt xuống kênh", chú Võ Văn Lẫm (68 tuổi) chia sẻ về cây cầu cũ.

<p style="text-align:justify;"> "Cầu này bắc năm nay là lần thứ 3 rồi. Lâu nay nhà tôi ở trong này, sau này xe đi qua đi rầm rầm nên không ngủ được nên tôi phải bán nhà ra ngoài xã Vĩnh Thành ở, chỉ đi làm ruộng trong này. Cứ vài tháng tôi phải đi mua dây chì cột lại mấy miếng ván. Dạo trước đã 3-4 người rớt xuống kênh rồi", chú Dương Văn Đăng vừa kiểm tra các miếng ván vừa kể lại về cây cầu kênh So Đũa.</p>

"Cầu này bắc năm nay là lần thứ 3 rồi. Lâu nay nhà tôi ở trong này, sau này xe đi qua đi rầm rầm nên không ngủ được nên tôi phải bán nhà ra ngoài xã Vĩnh Thành ở, chỉ đi làm ruộng trong này. Cứ vài tháng tôi phải đi mua dây chì cột lại mấy miếng ván. Dạo trước đã 3-4 người rớt xuống kênh rồi", chú Dương Văn Đăng vừa kiểm tra các miếng ván vừa kể lại về cây cầu kênh So Đũa.

<p style="text-align:justify;"> Chị Trương Thanh Thanh cùng chính quyền xã Vĩnh Trinh tiến hành khởi công cùng lúc 3 cây cầu: Kênh 1000 (Hy Vọng 38), Kênh So Đũa (Hy Vọng 39) và Kênh Chợ Đình (Hy Vọng 40) với tổng số tiền tài trợ 300 triệu đồng.</p>

Chị Trương Thanh Thanh cùng chính quyền xã Vĩnh Trinh tiến hành khởi công cùng lúc 3 cây cầu: Kênh 1000 (Hy Vọng 38), Kênh So Đũa (Hy Vọng 39) và Kênh Chợ Đình (Hy Vọng 40) với tổng số tiền tài trợ 300 triệu đồng.

<p style="text-align:justify;"> Cũng trong ngày 4/8, Quỹ Hy vọng còn tiến hành khánh thành cầu Hy Vọng số 8 (cầu ông Năm Mãnh) ở huyện Vĩnh Thạnh và cầu Hy Vọng 25 (Mương Gỗ 2) ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).</p>

Cũng trong ngày 4/8, Quỹ Hy vọng còn tiến hành khánh thành cầu Hy Vọng số 8 (cầu ông Năm Mãnh) ở huyện Vĩnh Thạnh và cầu Hy Vọng 25 (Mương Gỗ 2) ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Trần Vũ

Ý kiến

()