Chúng ta

Thời kỳ ra riêng - lập nghiệp của nhà 'Cáo'

Thứ hai, 11/12/2017 | 17:44 GMT+7

Ngay trong năm 1997, FOX nhận được hai giấy phép quan trọng là ICP (giấy phép cung cấp thông tin trên Internet) và ISP (giấy phép cung cấp dịch vụ truy cập Internet).

17h ngày 14/11/1997 là một ngày định mệnh với Trương Đình Anh: Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Mai Liêm Trực đã ký giấy phép ISP cho FPT. Lúc đó, Đình Anh tròn 27 tuổi.

Cuối năm 1997, Trương Đình Anh quyết tâm chuyển lên phố. FOX đàng hoàng có trụ sở to đẹp tại 75 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Một trang sử mới của FPT đồng hành với Internet Việt Nam bắt đầu.

Vừa lo phát triển người dùng, Đình Anh bắt đầu tính xa hơn. Tháng 7 năm 2000, sau 4 năm được Đình Anh thuyết phục, anh Thang Đức Thắng từ báo Lao Động đầu quân về FPT, lập dự án xây dựng tờ báo trực tuyến. Nửa năm sau, ngày 26/2/2001, tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam - VnExpress.net - được “phóng” lên mạng. 

VnExpress được báo giới Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin của năm 2002, "do đã thực sự là một biểu tượng cho sự phát triển nội dung Internet ở Việt Nam".

 Thanh Tùng

(Theo Fox tự hào có anh)

Ý kiến

()