Chúng ta

8x Việt kiều làm Giám đốc khối kinh doanh FPT Software

Thứ tư, 3/7/2019 | 16:18 GMT+7

Anh Nguyễn Hữu Hùng Cường sẽ điều hành hoạt động, xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng, quan hệ với đối tác chiến lược... của công ty lớn nhất nhà F.

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến vừa quyết định bổ nhiệm anh Nguyễn Hữu Hùng Cường làm GĐ Khối phát triển kinh doanh (FWB). Trên cương vị mới, anh Cường chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai chiến lược bán hàng, truyền thông và xây dựng quan hệ với đối tác chiến lược. Ngoài ra, tân GĐ FWB đảm trách tổ chức khối phát triển kinh doanh, hỗ trợ chăm sóc và quản lý khách hàng.

Với sự thay đổi này, Cường sẽ làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của COO Trần Đăng Hòa. Được bổ nhiệm vào vị trí mới, anh Hùng Cường cảm thấy bất ngờ và phấn khích. "Công việc phát triển kinh doanh là đam mê của tôi. Tôi tin mình có đủ động lực và khả năng để mang lại nhiều giá trị, đóng góp cho sự phát triển toàn FPT Software", anh cho hay.

Chủ tịch Trương Gia Bình cùng GĐ và PGĐ FPT châu Âu Lê Hồng Hải (phải) và Nguyễn Hữu Hùng Cường (trái) tại cửa Tòa thị chính Bremen, Đức.

Chủ tịch Trương Gia Bình cùng GĐ FPT châu Âu Lê Hồng Hải (phải) và Nguyễn Hữu Hùng Cường (trái) tại cửa Tòa thị chính Bremen, Đức.

Theo anh Cường, hiện thách thức lớn nhất là tìm ra giải pháp phát huy khả năng hỗ trợ của FWB trong mảng kinh doanh toàn cầu và hợp tác với các đơn vị liên quan. Để thực hiện mục tiêu này, tân GĐ sẽ tập trung vào 5 việc gồm đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm đối tác tỷ đô, phối hợp ban quan hệ đối ngoại, hỗ trợ khách hàng, tận dụng hệ sinh thái FPT để hợp tác, kết hợp cùng các công ty thành viên để mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng, mở rộng thị trường mới và triển khai các hoạt động săn và nuôi cá voi.

Từ đầu năm 2019, FPT Software tái cơ cấu theo mô hình mới. Cùng với nhóm đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà Phần mềm cũng thành lập các khối vận hành với chức năng hỗ trợ như: khối Đảm bảo nguồn lực (FWA); Phát triển kinh doanh (FWB); Phát triển năng lực công nghệ (FWI)…

Trong đó, FWB có nhiệm vụ xây dựng chiến lược và triển khai các hoạt động quy hoạch, phát triển, mở rộng thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng của công ty; Phát triển sản phẩm, dịch vụ, danh mục đầu tư và xây dựng chiến lược giá cả; Quản lý lực lượng bán hàng và quản lý thông tin khách hàng.

Anh Nguyễn Hữu Hùng Cường sinh năm 1987, là Tiến sĩ luật học tại Paneuropean University và Thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Comenius University, sử dụng thông thạo 4 ngoại ngữ. Cường sinh ra và lớn lên ở Slovakia, thuộc thế thệ 8x đời cuối. Anh gia nhập nhà Phần mềm từ năm 2014, trong quá trình công tác, anh từng giữ vị trí trợ lý GĐ FPT Slovakia. Sau đó anh trở thành sales thị trường châu Âu, từ đó gặt hái nhiều thành công.

Từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018, đội sales mà anh Cường làm thành viên nòng cốt đã chào hàng 32 công ty tỷ đô, 5 trong số đó trở thành khách hàng và đối tác của FPT Đức. Tháng 3/2019, anh được giao phụ trách mảng "săn cá voi" của tập đoàn và hiện vẫn kiêm nhiệm vị trí này.

>> Under 35 làm Giám đốc FWI nhà Phần mềm

Theo Cucumber

Ý kiến

()