Chúng ta

Uber mua khởi nghiệp AI để phát triển xe tự lái

Thứ năm, 27/6/2019 | 21:18 GMT+7

Hãng cung cấp dịch vụ gọi xe cho biết thâu tóm công ty khởi nghiệp về máy tính Mighty AI nhằm thúc đẩy công nghệ sản xuất xe tự lái.

Uber chưa công bố chi tiết các điều khoản thỏa thuận sáp nhập nói trên. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cho biết khoảng 40 nhân viên của công ty có trụ sở tại Seattle sẽ gia nhập nhóm phát triển công nghệ tiên tiến của Uber trong dự án sản xuất dòng taxi tự lái, Economic Times cho biết hôm nay, ngày 27/6.

fpt-tu-lai-4342-1561644956.jpg

Uber sẽ phát triển các dòng taxi tự lái trong tương lai. Ảnh: Uber.

Mighty AI là công ty chuyên về thị giác máy tính, một lĩnh vực trong trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được khả năng nhìn và hiểu giống như con người.

“Mighty AI là công ty chuyên về tầm nhìn máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo - AI. Công ty này sẽ hỗ trợ phần công nghệ nhận diện môi trường xung quanh tự động cho các dòng xe Uber tự lái”, Jon Thomason, phó chủ tịch kỹ thuật phần mềm của Uber cho biết.

Trong khi đó, Daryn Nakhuda, CEO Mighty AI bày tỏ hào hứng với thương vụ. "Tôi rất vui khi kết hợp nền tảng công nghệ cao cấp của Mighty AI với hệ thống xe hơi Uber tự lái”.

Uber đang tích cực phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới nhằm triển khai các xe tự lái và cả taxi bay của riêng trong những năm tới.

Mới đây (ngày 12/6), tại buổi triển lãm công nghệ xe tự lái diễn ra tại thủ đô Washington, Uber đã tiết lộ phiên bản mới nhất của xe tự lái XC90 do tập đoàn này kết hợp cùng tập đoàn xe hơi Volvo sản xuất.

Trước đó, tháng 3/2018, nhà chức trách bang Arizona đã đình chỉ việc thử nghiệm xe tự lái của Uber sau khi một chiếc xe XC90 của tập đoàn này đâm vào một phụ nữ băng qua đường và khiến người này tử vong. Phải 9 tháng sau, tập đoàn này mới triển khai lại hoạt động thử nghiệm hạn chế xe tự lái trên các con đường công cộng ở Pittsburgh.

>> Ứng dụng gọi xe tự lái của FPT lên sóng tháng 10

Hải Ninh

Ý kiến

()