Dưới sự dẫn dắt của anh Trương Gia Bình, Tập đoàn FPT là một trong những doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu phần mềm sang Nhật Bản 20 năm trước, góp phần mở đường cho doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam tiếp cận và phát triển tại thị trường này và từng bước xây dựng cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Trong hơn hai thập kỷ qua, dưới sự chèo lái của Chủ tịch Trương Gia Bình, FPT đã xây dựng hiện diện sâu rộng tại Nhật Bản và trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại thị trường này. FPT hiện có hơn 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản, cùng hơn 18.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường Nhật Bản, cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng.
![]() |
| Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ảnh: Dương Giang. |
Đặc biệt, FPT và anh Trương Gia Bình tích cực tham gia các cơ chế hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước, bao gồm các diễn đàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và sáng kiến hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.
Những đóng góp này là cơ sở quan trọng để Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc cho anh Trương Gia Bình, ghi nhận vai trò trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia. Năm 2013, anh được Tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật Bản) trao giải thưởng Nikkei Asian vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam.
Anh Trương Gia Bình tốt nghiệp Khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow (Lomonosov) năm 1979, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1982 và được phong học hàm Phó Giáo sư năm 1991. Ngày 13/9/1988, anh cùng 12 nhà khoa học sáng lập Công ty FPT - tiền thân của Tập đoàn FPT. Trong suốt quá trình phát triển, anh giữ vai trò định hướng chiến lược, đưa FPT trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin mang tầm vóc quốc tế.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tham dự sự kiện thành lập Hiệp hội chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX Japan). |
Những đóng góp này của cá nhân anh Trương Gia Bình và Tập đoàn FPT diễn ra trong bối cảnh hai nước xác lập tuyên bố chung năm 2023 về Đối tác chiến lược toàn diện, xác định các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng công nghệ là trụ cột hợp tác trọng tâm, qua đó chuyển dịch từ mô hình dịch vụ thuê ngoài sang đồng phát triển và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Trước đó, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973.
Tại Việt Nam, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc nhằm ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Trong đó có cố Tổng Bí thư Đỗ Mười (truy tặng), nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng một số lãnh đạo cấp cao.
Ở lĩnh vực quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng được trao huân chương này nhờ những đóng góp trong thúc đẩy hợp tác quốc phòng và quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.
Ở lĩnh vực kinh tế và hợp tác phát triển, huân chương cũng được trao cho các cá nhân có đóng góp trong thu hút đầu tư và kết nối doanh nghiệp như nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, hay các nhân sự làm công tác đối ngoại kinh tế.
Trong lĩnh vực học thuật và khoa học, một số học giả tiêu biểu như Giáo sư Võ Tòng Xuân, Giáo sư Dương Phú Hiệp được vinh danh nhờ đóng góp cho hợp tác nghiên cứu, giáo dục và tăng cường hiểu biết giữa hai quốc gia.
T.P


Ý kiến
()