Chúng ta

'Chạy giúp người FPT đoàn kết hơn'

Chủ nhật, 11/8/2019 | 21:37 GMT+7

Hoàn thành chặng đường 21km tại giải Marathon quốc tế Đà Nẵng, anh Lê Tấn Dũng, FPT Software Hà Nội, cho biết các vận động viên (VĐV) nhà F đã hỗ trợ nhau suốt quá trình chạy, người về trước cổ động người về sau.

Sáng ngày 11/8, cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019 (DNIM 2019) diễn ra sôi động với sự tham gia của hơn 9.000 VĐV. Trong đó, có hơn 2.400 VĐV nước ngoài, đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài 2.052 VĐV tranh tài cự ly 10km và 3.336 VĐV tham dự cự ly 5km, có gần 1.000 VĐV (151 nữ, 770 nam) thi đấu ở cự ly full marathon (42km) cùng 2.236 VĐV (612 nữ, 1.624 nam) thi đấu nội dung half marathon (21km).

67799273-2414284108660898-61070819016153

Người FPT chụp hình lưu niệm tại đường chạy Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2019.

Người FPT có tổng cộng 13 VĐV tham gia tranh tài đến từ Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, FPT Japan, FPT Software và FPT DPS (Công ty TNHH Dịch vụ Xử lý số FPT, thuộc FPT Software). Ngoài các đường chạy 21km và 10km, đoàn FPT có hai VĐV chinh phục cự ly 42km là anh Lê Văn Thanh (FPT Software Đà Nẵng) và anh Phạm Hoài Anh (FPT Software Hà Nội). 

Xuất phát vào lúc 4 giờ 30 phút, chạy qua hai cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng là Trần Thị Lý và Thuận Phước. Cung đường chạy đẹp tạo động lực vượt lên giới hạn bản thân mà cuộc thi mang đến dành cho anh Phạm Hoài Anh. Những giây phút đầu tiên rời vạch xuất phát, mọi việc diễn ra với anh rất suôn sẻ. Tuy nhiên, do mặt trời xuất hiện khá sớm và nắng lên rất nhanh đã khiến nam VĐV gặp trở ngại. "Đoàn đường chạy trong phố rất thoải mái nhưng khi vượt qua cầu Thuận Phước thì tôi cảm thấy khó khăn. Cây cầu có độ dốc và thời tiết nắng nóng là hai trở ngại trong lúc chạy", anh chia sẻ.

hoang-fpt-japan-4821-1565533966.jpg

Anh Phạm Ngọc Hoàng, FPT Japan, từ Nhật về Sài Gòn đón bà xã ra Đà Nẵng tham gia giải (chạy cự ly 5km) và con trai (cuộc thi chạy 1km mang tên Ronny Dash). Riêng anh Hoàng hoàn thành 21km trong 2h16.

Chia sẻ về lý do chinh phục đường chạy 42km (theo thống kê, chỉ 5% dân số thế giới đạt được cự ly này), anh cho biết muốn bản thân vượt qua thách thức. "Nếu tôi chạy 21km thì quá bình thường. Tôi muốn chinh phục thêm những thử thách nhằm hướng đến mục tiêu cao hơn. Khi chọn cự ly 42km, tôi cũng đã tìm hiểu và được bạn bè chia sẻ về kinh nghiệm. Bản thân cho rằng chạy sẽ giúp rèn luyện ý chí", anh nói.

Đam mê với bộ môn chạy, anh Lê Tấn Dũng, FPT Software Hà Nội quyết định đăng ký cự ly 21km nhằm rèn luyện sức khỏe và thử thách bản thân. Trên đường chạy, anh được tiếp nước liên tục cũng như nhận sự quan tâm, hỗ trợ của đội ngũ chăm sóc sức khỏe. Giống như các VĐV khác, thời điểm xuất phát thời tiết mát nên dễ dàng trong quá trình chạy. Nhưng càng chạy thời tiết càng nóng, đặc biệt cái nóng miền Trung rất khó chịu nên các VĐV gặp nhiều khó khăn.

"Tôi nghĩ đây là sân chơi tốt cho những người yêu chạy bộ, bất kì người nào và lứa tuổi nào cũng có thể tham gia. Riêng người FPT chạy rất tốt, có người chạy cự ly 42km - đường chạy khắc nghiệt nhất bởi để hoàn thành dưới thời tiết nắng nóng đòi hỏi thử thách rất lớn. Điểm ấn tượng nhất là người FPT rất đoàn kết và nhiệt tình hỗ trợ nhau trên đường chạy. Tất cả cổ động nhau để cùng về đích, không ai bị bỏ lại. Người về trước cổ vũ người về sau", anh nói.

69107823-2166950336749077-90625436750362

Hai con gái của chị Lương Thị Bội Ngọc (FPT Software Đà Nẵng) cũng tham gia đường chạy.

Chị Lương Thị Bội Ngọc (FPT Software Đà Nẵng) tham gia đường chạy Marathon quốc tế Đà Nẵng cùng hai con gái là Lê Ngọc Thu Uyên (8 tuổi) và Lê Ngoc Minh Khương (16 tuổi). "Hơi mệt nhưng tôi cảm thấy vui vì chinh phục được cụ ly 10km. Tôi cho rằng bản thân đã chinh phục được thử thách đặt ra và tạo động lực để các con tiếp cận với bộ môn chạy", chị nói và cho biết tham gia với mục đích giao lưu và rèn luyện sức khỏe. 

Năm 2018, 50 vận động viên của FPT Telecom cũng đã tham gia giải Manulife Danang International Marathon 2018. Trong đó có 7 người đã chinh phục cự ly 42 km. CLB WolfRun (CLB chạy của Vùng 5) góp mặt 20 người. Đường chạy 42 km Marathon Quốc tế Đà Nẵng đã gọi tên 7 nhà chinh phục đến từ FPT Telecom. Đó là: PTGĐ Chu Hùng Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng (INF) phía Nam Vũ ĐứcHuy, Nguyễn An Trường Sơn - PGĐ FPT Telecom Đồng Nai, PGĐ Trung tâm điều hành mạng (NOC) Nguyễn Ngọc Lắm, PGĐ FPT Telecom Campuchia Võ Đình Hảo, Giám đốc chi nhánh Tiền Giang Nguyễn Anh Huy và Võ Minh Pháp - Trung tâm Giám sát và Đảm bảo dịch vụ (SCC).

Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi Manulife Danang International Marathon thu hút gần 30.000 vận động viên tham dự từ khắp nơi trên thế giới và đạt được danh tiếng nhất định tại Đông Nam Á. Cuộc thi nằm trong 3 cuộc thi Marathon đáng tham gia nhất tại Đông Nam Á được bình chọn bởi Rad Season; danh sách 10 cuộc thi marathon phải chinh phục tai Đông Nam Á (10 Marathons To Conquer Southeast Asia), và là giải có đường có đường chạy đẹp nhất trong mọi khung hình được bình chọn bởi Eat Play Surf; top 8 những cuộc thi Marathon trên khắp Thế giới bên cạnh Berlin Marathon, Osaka Marathon, TCS New York Marathon, bình chọn bởi nữ blogger nổi tiếng tại Hong Kong, Sassy Hongkong...

Chạy đang là một trong những hoạt động thu hút được sự quan tâm của người FPT trong thời gian qua. Cũng ại chương trình TGB - Seminar on Leadership, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh "Chạy sẽ là hoạt động số 1 của văn hóa đoàn thể FPT trong năm nay". Người đứng đầu nhà F cho hay chạy là một "thứ nghiện" lành mạnh. Nếu lây được thì càng tốt. Anh cho biết chạy mang lại giá trị chính là ý chí, ai vượt qua được bản thân khi chạy chính là người thành công.

Mới đây, FoxSteps - 'Những bước chân nhà Cáo' dành cho toàn thể CBNV nhà Viễn thông, bao gồm cả các đơn vị TIN, PNC, FCAM cũng đã chính thức khởi động. Trong một tháng (từ 5/8-6/9), CBNV FPT Telecom cùng nhau chinh phục quãng đường 520.975 km (1 vòng Trái Đất = 40.075km). Trung bình chương trình phải đi khoảng: 16.806km/ngày. Mỗi km được người tham gia hoàn thành tương đương 10.000 đồng đóng góp cho 63 sân chơi được FPT Telecom xây dựng trên cả nước.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 20, FPT Software cũng tổ chức giải Run For Green với mục tiêu phủ 20.000 cây ở Việt Nam và 20 thành phố khắp thế giới. Tham gia giải, mỗi vận động viên nhà F góp một cây xanh bảo vệ môi trường, hướng tới một môi trường sống xanh – sống khoẻ. Theo đó, mỗi vận động viên tham gia chạy bộ, ban tổ chức sẽ trích nguồn quỹ để trồng một cây xanh.

Trước đó, hồi tháng 6, hơn 100 người FPT Telecom, FPT Online, FPT IS, FPT Software, FHO... cũng chinh phục thành công các cự ly 5km, 10km và 21km của VnExpress Marathon. Có 12 người nhà F hoàn thành cự ly thách thức nhất - 42km.

>> Người FPT tranh tài đường chạy danh tiếng Đông Nam Á

Việt Nguyễn

Ý kiến

()