Đầu tháng 4/2026, Nguyễn Thu Hằng, 20 tuổi, cùng 6 sinh viên bán hoa quả để hoàn thành bài tập thực hành trên lớp kết hợp gây quỹ. Ban ngày bận học và làm thêm, buổi tối nhóm chia nhau đến các chợ đầu mối ở Hà Nội gom xoài, ổi, củ đậu. Sáng sớm hôm sau, các thành viên tập trung sơ chế, đóng gói và mang đến trường bán. Toàn bộ lợi nhuận sẽ phối hợp Quỹ Hy vọng (do FPT và VnExpress sáng lập) để xây điểm trường, xây cầu dân sinh ở vùng cao và khắp các tỉnh miền Tây.
![]() |
| Thu Hằng (phải) bán hoa quả cắt sẵn cho các bạn trong trường để gây quỹ từ thiện, đầu tháng 4/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Tương tự, giải lao giữa giờ học, hàng chục nhóm bày bán nước uống, đồ ăn vặt, sản phẩm thủ công. Từng làm tình nguyện ở vùng cao và chứng kiến các lớp học thiếu điện, nước, sinh viên Nguyễn Trọng Hiếu luôn muốn đóng góp khi có cơ hội. "Sức nhỏ làm việc nhỏ, miễn hành động mang lại giá trị cho cộng đồng", nam sinh quê Hải Phòng nói.
Hoạt động này của Hằng hay Hiếu thuộc dự án cuối môn Kỹ năng làm việc - FPT Polytechnic. Cô Nguyễn An Dung, giảng viên Tổ Kỹ năng mềm, cho biết dự án dưới hình thức kinh doanh gây quỹ giúp sinh viên vận dụng kiến thức và thể hiện trách nhiệm xã hội. Mỗi nhóm 5-7 người tự lên ý tưởng, chuẩn bị hàng hóa từ bánh kẹo, trái cây đến quà lưu niệm.
![]() |
| Nhóm sinh viên trường dựng gian hàng thiện nguyện, gây quỹ cho dự án "Ánh sáng học đường" của Quỹ Hy vọng, đầu năm 2026. |
Triển khai từ năm 2023, chương trình kết hợp cùng Quỹ Hy vọng thực hiện các dự án "Ánh sáng học đường" và "Nâng bước em đến trường", thu hút 26.000 sinh viên tham gia tính đến tháng 6/2026. Tùy chuyên ngành, sinh viên chọn mô hình kinh doanh phù hợp, như : khối Thiết kế đồ họa bán ấn phẩm; khối Công nghệ thông tin nhận cài phần mềm; khối Du lịch khách sạn trực tiếp pha chế đồ uống.
Lợi nhuận các nhóm dao động 300.000-500.000 đồng, có nhóm đạt 2-4 triệu đồng. Theo thống kê giai đoạn 2024-2025, khoản lợi nhuận 1,4 tỷ đồng từ các dự án của sinh viên đã góp phần xây mới điểm trường Bản Nghịu (Điện Biên) và 4 cây cầu bê tông tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Sơn La. Năm 2026, dự án tiếp tục gây quỹ hơn 1,5 tỷ đồng.
![]() |
| Cầu Hy vọng 439 (cầu Nộc Cốc) khánh thành đầu năm 2026 được xây dựng dưới sự đóng góp của các sinh viên trường FPT Polytechnic. Ảnh: Quỹ Hy vọng |
Cô Mai Thị Thanh Nga, giảng viên phụ trách môn học, cho biết việc đưa dự án xã hội vào chương trình đào tạo giúp sinh viên phát triển thực chất. "Niềm vui của người thầy là thấy sinh viên trưởng thành về kỹ năng và biết chủ động lan tỏa sự tử tế", cô Nga nói.
Theo cô Nguyễn Thị Thủy, Chủ nhiệm Bộ môn Cơ bản, việc kết hợp giảng dạy và thực hành tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi chuyên môn, rèn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và lên kế hoạch. Trải nghiệm này góp phần nuôi dưỡng lòng biết ơn và tinh thần cống hiến. Qua đó, nhiều vùng khó khăn có thêm trường học, cầu dân sinh, các cơ sở y tế cũng được bổ sung nguồn máu chữa trị.
Sơn Trà



Ý kiến
()