Chúng ta

Những câu nói ấn tượng qua các mùa TechDay

Thứ hai, 11/11/2019 | 15:54 GMT+7

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, FPT TechDay đã trở thành một diễn đàn công nghệ uy tín, nơi chia sẻ xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam và thế giới. Trước thềm khai mạc TechDay mùa thứ 7, cùng điểm lại một số phát biểu ấn tượng tại sự kiện này những năm về trước.

<p class="Normal"> Sự kiện TechDay được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 tại ĐH FPT, khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chủ đề xuyên suốt sự kiện là “Hạ tầng thông minh, hạ tầng của hạ tầng với giấc mơ CNTT giúp gì cho công cuộc hiện đại hóa đất nước?”. Sự kiện là cột mốc đánh dấu quyết tâm lớn của FPT trong việc trở thành “tập đoàn công nghệ hàng đầu cung cấp dịch vụ thông minh”. Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết tập đoàn sẽ tạo điều kiện cho chuyên gia phát triển. Bằng cách đưa ra mức lương cho chuyên gia ngang bằng với mức lương của lãnh đạo, anh khẳng định các chuyên gia công nghệ FPT sẽ có nhà, có xe mà không cần làm lãnh đạo. TechDay mùa đầu có sự góp mặt của hơn 300 lãnh đạo, nhà đầu tư, các chuyên gia, sinh viên giỏi của nhiều trường đại học công nghệ trên địa bàn Hà Nội.</p>

Sự kiện TechDay được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 tại ĐH FPT, khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chủ đề xuyên suốt sự kiện là “Hạ tầng thông minh, hạ tầng của hạ tầng với giấc mơ CNTT giúp gì cho công cuộc hiện đại hóa đất nước?”. Sự kiện là cột mốc đánh dấu quyết tâm lớn của FPT trong việc trở thành “tập đoàn công nghệ hàng đầu cung cấp dịch vụ thông minh”. Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết tập đoàn sẽ tạo điều kiện cho chuyên gia phát triển. Bằng cách đưa ra mức lương cho chuyên gia ngang bằng với mức lương của lãnh đạo, anh khẳng định các chuyên gia công nghệ FPT sẽ có nhà, có xe mà không cần làm lãnh đạo. TechDay mùa đầu có sự góp mặt của hơn 300 lãnh đạo, nhà đầu tư, các chuyên gia, sinh viên giỏi của nhiều trường đại học công nghệ trên địa bàn Hà Nội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2014, không khí SMA<span>C (Social, Mobile, Analytics và Cloud)</span><span> “sôi sục” giới công nghệ. Lấy SMAC là chủ đề cho Ngày Công nghệ 2014, FPT thể hiện sự sẵn sàng cho xu hướng công nghệ trong hai thập kỷ trước mắt. Tập đoàn xác định SMAC là một trong những công cụ để FPT nâng tầng thương hiệu và chuỗi giá trị trong những năm tới. Sự kiện có sự tham gia của gần 600 chuyên gia công nghệ, sinh viên, lãnh đạo và các nhà đầu tư…</span></p>

Năm 2014, không khí SMAC (Social, Mobile, Analytics và Cloud) “sôi sục” giới công nghệ. Lấy SMAC là chủ đề cho Ngày Công nghệ 2014, FPT thể hiện sự sẵn sàng cho xu hướng công nghệ trong hai thập kỷ trước mắt. Tập đoàn xác định SMAC là một trong những công cụ để FPT nâng tầng thương hiệu và chuỗi giá trị trong những năm tới. Sự kiện có sự tham gia của gần 600 chuyên gia công nghệ, sinh viên, lãnh đạo và các nhà đầu tư…

<p class="Normal"> Phát biểu khai mạc TechDay 2014, người đứng đầu tập đoàn không giấu diếm tham vọng khi khẳng định: “Khi nói đến SMAC, không thể không nhắc đến Việt Nam và FPT”.</p>

Phát biểu khai mạc TechDay 2014, người đứng đầu tập đoàn không giấu diếm tham vọng khi khẳng định: “Khi nói đến SMAC, không thể không nhắc đến Việt Nam và FPT”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> TechDay 2015 bàn về “Sáng tạo để tăng trưởng”, với các thảo luận xoay quanh xu hướng công nghệ và khởi nghiệp. Tại sự kiện, tập đoàn đã chính thức công bố FPT Ventures - Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của FPT. Theo đó, anh Trần Hữu Đức, Giám đốc Công nghệ FPT Trading giữ chức Giám đốc Quỹ. FPT Ventures được hoạt động với tư cách như một nhà đầu tư và là nơi ươm mầm cho các start-up bằng việc cung cấp tiền mặt, nguồn lực cũng như kỹ năng về công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Cụ thể, các start-up có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, nơi làm việc, ban cố vấn, kinh nghiệm mở rộng thị trường, tập khách hàng, hạ tầng kỹ thuật, năng lực marketing và truyền thông, mối quan hệ với các quỹ đầu tư trên thế giới để triển khai sản phẩm trong nước và từng bước mở rộng ra khu vực. Tại sự kiện, Chủ tịch Trương Gia Bình cũng khẳng định “FPT Ventures sẽ thổi một luồng gió sáng tạo tới khắp thế giới, để mỗi cá nhân trở nên sáng tạo hơn, doanh nghiệp nhỏ lớn hơn, còn doanh nghiệp lớn sẽ trở nên vĩ đại”.</p>

TechDay 2015 bàn về “Sáng tạo để tăng trưởng”, với các thảo luận xoay quanh xu hướng công nghệ và khởi nghiệp. Tại sự kiện, tập đoàn đã chính thức công bố FPT Ventures - Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của FPT. Theo đó, anh Trần Hữu Đức, Giám đốc Công nghệ FPT Trading giữ chức Giám đốc Quỹ. FPT Ventures được hoạt động với tư cách như một nhà đầu tư và là nơi ươm mầm cho các start-up bằng việc cung cấp tiền mặt, nguồn lực cũng như kỹ năng về công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Cụ thể, các start-up có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, nơi làm việc, ban cố vấn, kinh nghiệm mở rộng thị trường, tập khách hàng, hạ tầng kỹ thuật, năng lực marketing và truyền thông, mối quan hệ với các quỹ đầu tư trên thế giới để triển khai sản phẩm trong nước và từng bước mở rộng ra khu vực. Tại sự kiện, Chủ tịch Trương Gia Bình cũng khẳng định “FPT Ventures sẽ thổi một luồng gió sáng tạo tới khắp thế giới, để mỗi cá nhân trở nên sáng tạo hơn, doanh nghiệp nhỏ lớn hơn, còn doanh nghiệp lớn sẽ trở nên vĩ đại”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> TechDay 2016 có chủ đề “Kết nối để bứt phá”. Tham dự sự kiện có nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ như: ông Rajan Anandan, Phó chủ tịch Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bà Kristen Gilberton, Giám đốc Giải pháp Microsoft Azure khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng các đại diện từ MoMo, CyRadar, ANTS,… Phát biểu tại sự kiện, anh Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT khi ấy đã khẳng định FPT muốn chia sẻ kinh nghiệm, nền tảng kết nối mà tập đoàn đã và đang xây dựng. Từ đó, tập đoàn hy vọng kết quả FPT đầu tư sẽ thân thiện, gần gũi với tất cả mọi người và được cộng đồng sử dụng rộng rãi, đưa ứng dụng vào nền kinh tế Việt Nam.</p>

TechDay 2016 có chủ đề “Kết nối để bứt phá”. Tham dự sự kiện có nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ như: ông Rajan Anandan, Phó chủ tịch Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bà Kristen Gilberton, Giám đốc Giải pháp Microsoft Azure khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng các đại diện từ MoMo, CyRadar, ANTS,… Phát biểu tại sự kiện, anh Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT khi ấy đã khẳng định FPT muốn chia sẻ kinh nghiệm, nền tảng kết nối mà tập đoàn đã và đang xây dựng. Từ đó, tập đoàn hy vọng kết quả FPT đầu tư sẽ thân thiện, gần gũi với tất cả mọi người và được cộng đồng sử dụng rộng rãi, đưa ứng dụng vào nền kinh tế Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2017, Ngày công nghệ FPT thảo luận xoay quanh chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI) với các phần hội thảo chuyên sâu, hội nghị bàn tròn từ những diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước. Cũng tại sự kiện, FPT và một số doanh nghiệp đã hé lộ những nghiên cứu và kết quả mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, FPT đã chính thức công bố ra mắt FPT.AI, một nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo để các lập trình viên tạo ra giao diện tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên. Anh Lê Hồng Việt khẳng định, FPT sẵn sàng chia sẻ các dữ liệu, kết quả nghiên cứu để cộng đồng công nghệ Việt cùng trải nghiệm, cùng ứng dụng và sáng tạo các sản phẩm dựa trên công nghệ AI.</p>

Năm 2017, Ngày công nghệ FPT thảo luận xoay quanh chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI) với các phần hội thảo chuyên sâu, hội nghị bàn tròn từ những diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước. Cũng tại sự kiện, FPT và một số doanh nghiệp đã hé lộ những nghiên cứu và kết quả mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, FPT đã chính thức công bố ra mắt FPT.AI, một nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo để các lập trình viên tạo ra giao diện tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên. Anh Lê Hồng Việt khẳng định, FPT sẵn sàng chia sẻ các dữ liệu, kết quả nghiên cứu để cộng đồng công nghệ Việt cùng trải nghiệm, cùng ứng dụng và sáng tạo các sản phẩm dựa trên công nghệ AI.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với chủ đề “Thành phố thông minh trong tầm mắt”, FPT TechDay 2018 đã thu hút tới hơn 4.000 người tham dự. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn, sự kiện đã tái hiện chặng đường công nghệ của FPT theo hành trình quá khứ, hiện tại, tương lai với chủ đề “FPT 30 năm mở lối tiên phong”. Người tham dự triển lãm đã được chiêm ngưỡng thành phố trí tuệ nhân tạo, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới nhất trong hệ sinh thái FPT, men theo dòng chảy trong suốt 30 năm.</p>

Với chủ đề “Thành phố thông minh trong tầm mắt”, FPT TechDay 2018 đã thu hút tới hơn 4.000 người tham dự. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn, sự kiện đã tái hiện chặng đường công nghệ của FPT theo hành trình quá khứ, hiện tại, tương lai với chủ đề “FPT 30 năm mở lối tiên phong”. Người tham dự triển lãm đã được chiêm ngưỡng thành phố trí tuệ nhân tạo, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới nhất trong hệ sinh thái FPT, men theo dòng chảy trong suốt 30 năm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại TechDay 2018, FPT đón tiếp 200 khách mời là các lãnh đạo ban ngành cùng đối tác quốc tế trên toàn thế giới. Tham dự tại sự kiện có Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người đã gắn bó với sự phát triển bền vững của tập đoàn. Trong sự kiện, Chủ tịch Trương Gia Bình đã thực hiện nghi lễ tri ân tới Nguyên Tổng bí thư, vị lãnh đạo mà như anh Bình nói: “Là người luôn có niềm tin vào thế hệ trẻ, tin trí tuệ Việt Nam sẽ vươn ra quốc tế. Người góp phần giúp tập đoàn xuất khẩu được phần mềm ra thế giới”. Khi tham quan và trải nghiệm các công nghệ của FPT, Nguyên Tổng bí thư đã dành những lời ngợi khen cho năng lực và những cố gắng không ngừng của tập đoàn trong công cuộc công nghệ hóa, hiện đại hóa.<br /><span>Trên thế giới, các sự kiện TechDay thường được xem là kim chỉ nam trong lĩnh vực công nghệ, cập nhật và dự đoán những xu hướng công nghệ chủ đạo toàn cầu.</span><br /><span>Tại Việt Nam, chuỗi sự kiện TechDay được khởi động từ năm 2013 do FPT tổ chức bằng chính những sáng tạo công nghệ đột phá của mình. Qua 6 năm, FPT TechDay trở thành một diễn đàn công nghệ uy tín, là nơi chia sẻ xu hướng công nghệ cập nhật nhất trên thế giới và Việt Nam. Chuỗi sự kiện từng có sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, AT&T, DuPont, Amazon, IBM...</span></p>

Tại TechDay 2018, FPT đón tiếp 200 khách mời là các lãnh đạo ban ngành cùng đối tác quốc tế trên toàn thế giới. Tham dự tại sự kiện có Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người đã gắn bó với sự phát triển bền vững của tập đoàn. Trong sự kiện, Chủ tịch Trương Gia Bình đã thực hiện nghi lễ tri ân tới Nguyên Tổng bí thư, vị lãnh đạo mà như anh Bình nói: “Là người luôn có niềm tin vào thế hệ trẻ, tin trí tuệ Việt Nam sẽ vươn ra quốc tế. Người góp phần giúp tập đoàn xuất khẩu được phần mềm ra thế giới”. Khi tham quan và trải nghiệm các công nghệ của FPT, Nguyên Tổng bí thư đã dành những lời ngợi khen cho năng lực và những cố gắng không ngừng của tập đoàn trong công cuộc công nghệ hóa, hiện đại hóa.
Trên thế giới, các sự kiện TechDay thường được xem là kim chỉ nam trong lĩnh vực công nghệ, cập nhật và dự đoán những xu hướng công nghệ chủ đạo toàn cầu.
Tại Việt Nam, chuỗi sự kiện TechDay được khởi động từ năm 2013 do FPT tổ chức bằng chính những sáng tạo công nghệ đột phá của mình. Qua 6 năm, FPT TechDay trở thành một diễn đàn công nghệ uy tín, là nơi chia sẻ xu hướng công nghệ cập nhật nhất trên thế giới và Việt Nam. Chuỗi sự kiện từng có sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, AT&T, DuPont, Amazon, IBM...

Tiếp nối thành công của 6 mùa trước, FPT TechDay mùa thứ 7 chính thức được khởi động với một diện mạo hoàn toàn mới. Hàng loạt những giải pháp công nghệ về thực tiễn chuyển đổi số và đặc biệt là công nghệ xe tự hành “Made in Vietnam” đầu tiên sẽ được hé lộ tại sự kiện. FPT TechDay 2019 với chủ đề “Start Smart - Khởi động thông minh” sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào ngày 21/11. Khách mời sẽ được trải nghiệm xe tự lái, trợ lý ảo tổng đài AI cùng các sản phẩm công nghệ thông minh từ các doanh nghiệp,…

Sự kiện hứa hẹn sẽ mang lại những bài học thú vị về cách khởi động thông minh trong lĩnh vực chuyển đổi số - chủ đề công nghệ “nóng” nhất năm qua.

Khánh Linh

Ảnh: Thế Trâm

Ý kiến

()