Chúng ta

Nhà thi đấu Tây Hồ 'hóa' chảo lửa trước giờ Chung kết Cuộc đua số

Thứ bảy, 25/5/2019 | 20:34 GMT+7

Ồn ào, náo nhiệt và hồi hộp là từ khóa để diễn tả không khí tại nhà thi đấu Tây Hồ của hơn 1.000 khán giả từ các trường Đại học trên toàn quốc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hơn 1.000 khán giả là các thầy cô, phụ huynh và học sinh, sinh viên trên toàn quốc đã có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ để cổ vũ cho 10 đội thi trong vòng Chung kết Cuộc đua số mùa 3.</p>

Hơn 1.000 khán giả là các thầy cô, phụ huynh và học sinh, sinh viên trên toàn quốc đã có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ để cổ vũ cho 10 đội thi trong vòng Chung kết Cuộc đua số mùa 3.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sân khấu, ánh sáng và âm thanh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua khốc liệt của 10 đội thi.</p>

Sân khấu, ánh sáng và âm thanh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua khốc liệt của 10 đội thi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cô Nguyễn Thị Thủy đi từ Thanh Hóa ra cổ vũ cho con trai trong đội MTA của học viện kỹ thuật quân sự. Xúc động trước giờ thi đấu của con trai, cô Thủy chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi thấy con trai tham dự cuộc thi này. Cảm giác sung sướng, phấn khởi vô cùng! Cuộc thi này rất bổ ích với các con, giúp các con nỗ lực, cố gắng và học tập tốt hơn”.</p>

Cô Nguyễn Thị Thủy đi từ Thanh Hóa ra cổ vũ cho con trai trong đội MTA của học viện kỹ thuật quân sự. Xúc động trước giờ thi đấu của con trai, cô Thủy chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi thấy con trai tham dự cuộc thi này. Cảm giác sung sướng, phấn khởi vô cùng! Cuộc thi này rất bổ ích với các con, giúp các con nỗ lực, cố gắng và học tập tốt hơn”.

<p class="Normal"> Gia đình của các thí sinh đã có mặt tại nhà thi đấu. <span>Cuộc đua số là cuộc thi thường niên về lập trình xe tự hành dành cho các bạn sinh viên yêu công nghệ do Tập đoàn FPT và VTV đồng tổ chức. Cuộc đua số mùa 2018-2019 được chính thức khởi động ngày 11/10/2018. Để đáp ứng các bài toán công nghệ ngày càng nâng cao, tại cuộc thi năm nay, FPT cũng nâng cấp phiên bản mô hình xe tự hành lên tỷ lệ 1/7 với động cơ mạnh mẽ hơn, khung xe chắc chắn tích hợp hệ thống giảm sóc. Điều này khiến chiếc xe đua có thể đạt tốc độ tối đa cao hơn nhưng cũng đặt ra các bài toán phức tạp hơn để điều khiển xe hoạt động chính xác. Bảng mạch chủ được nâng cấp chuyên để xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo, camera có khả năng chuyển động và góc nhìn mở rộng…</span></p> <p class="Normal"> So với vòng Bán kết, đề thi vòng cuối cùng có thêm nhiều thử thách như leo dốc, bang qua đường hầm với các khúc cua lớn hơn, nhiều chướng ngại vật hơn. Đội vô địch Cuộc đua số 2018 -2019 sẽ được nhận phần thưởng có giá trị hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó có một tuần trải nghiệm, tìm hiểu về công nghệ mới tại Mỹ hoặc Nhật Bản, 15 triệu đồng tiền mặt và một suất học bổng Tiến sĩ về ngành Trí tuệ nhân tạo trị giá 700 triệu đồng dành cho thí sinh xuất sắc.</p>

Gia đình của các thí sinh đã có mặt tại nhà thi đấu. Cuộc đua số là cuộc thi thường niên về lập trình xe tự hành dành cho các bạn sinh viên yêu công nghệ do Tập đoàn FPT và VTV đồng tổ chức. Cuộc đua số mùa 2018-2019 được chính thức khởi động ngày 11/10/2018. Để đáp ứng các bài toán công nghệ ngày càng nâng cao, tại cuộc thi năm nay, FPT cũng nâng cấp phiên bản mô hình xe tự hành lên tỷ lệ 1/7 với động cơ mạnh mẽ hơn, khung xe chắc chắn tích hợp hệ thống giảm sóc. Điều này khiến chiếc xe đua có thể đạt tốc độ tối đa cao hơn nhưng cũng đặt ra các bài toán phức tạp hơn để điều khiển xe hoạt động chính xác. Bảng mạch chủ được nâng cấp chuyên để xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo, camera có khả năng chuyển động và góc nhìn mở rộng…

So với vòng Bán kết, đề thi vòng cuối cùng có thêm nhiều thử thách như leo dốc, bang qua đường hầm với các khúc cua lớn hơn, nhiều chướng ngại vật hơn. Đội vô địch Cuộc đua số 2018 -2019 sẽ được nhận phần thưởng có giá trị hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó có một tuần trải nghiệm, tìm hiểu về công nghệ mới tại Mỹ hoặc Nhật Bản, 15 triệu đồng tiền mặt và một suất học bổng Tiến sĩ về ngành Trí tuệ nhân tạo trị giá 700 triệu đồng dành cho thí sinh xuất sắc.

Nhóm PV

Ảnh: Hèn Trâm 

Ý kiến

()