Chúng ta

Quỹ Hy vọng khởi công cây cầu thứ 50

Chủ nhật, 29/9/2019 | 14:25 GMT+7

Chỉ sau hơn 1 năm bắt đầu dự án xây dựng 100 cây ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Quỹ Hy vọng đã chính thức vượt mốc 50 cây cầu được khởi công vào ngày 26/9.

<p style="text-align:justify;"> Sau hơn 1 năm vận động và tiến hành quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng 100 cây cầu bê tông ở ĐBSCL, đến thời điểm hiện tại, Quỹ Hy vọng đã hoàn thành một nửa chặng đường với việc khởi cong cây cầu thứ 50 bắc qua kênh Đòn Dông (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh).</p>

Sau hơn 1 năm vận động và tiến hành quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng 100 cây cầu bê tông ở ĐBSCL, đến thời điểm hiện tại, Quỹ Hy vọng đã hoàn thành một nửa chặng đường với việc khởi cong cây cầu thứ 50 bắc qua kênh Đòn Dông (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh).

<p> Cầu Hy Vọng 50 (Đòn Dông H1-H2) là cây cầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng kinh phí lên đến hơn 1,2 tỷ đồng với sự chung tay của Quỹ Hy vọng, bà con nhân dân xã Thạnh An và Hội đồng giáo xứ Hiếu Thuận, Hiếu Hiệp.</p>

Cầu Hy Vọng 50 (Đòn Dông H1-H2) là cây cầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng kinh phí lên đến hơn 1,2 tỷ đồng với sự chung tay của Quỹ Hy vọng, bà con nhân dân xã Thạnh An và Hội đồng giáo xứ Hiếu Thuận, Hiếu Hiệp.

<p style="text-align:justify;"> Chị Trần Thu Hà (Chủ tịch Công đồng FPT), chị Trịnh Thu Hồng (Trưởng ban Đào tạo FPT) và chị Nguyễn Kim Oanh (Trưởng phòng Xuất - Nhập khẩu FPT) trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ để xây dựng cầu Hy Vọng 50.</p>

Chị Trần Thu Hà (Chủ tịch Công đồng FPT), chị Trịnh Thu Hồng (Trưởng ban Đào tạo FPT) và chị Nguyễn Kim Oanh (Trưởng phòng Xuất - Nhập khẩu FPT) trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ để xây dựng cầu Hy Vọng 50.

<p style="text-align:justify;"> Nhà đồng hành Trần Hồng Thúy đã trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ xây cầu. Đâu là cây cầu Hy Vọng thứ 3 mà gia đình chị Thúy đã tham gia đóng góp xây dựng.</p>

Nhà đồng hành Trần Hồng Thúy đã trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ xây cầu. Đâu là cây cầu Hy Vọng thứ 3 mà gia đình chị Thúy đã tham gia đóng góp xây dựng.

<p style="text-align:justify;"> Anh Phạm Hiếu - Phó Tổng biên tập báo điện tử VnExpress kiêm Phó Giám đốc Quỹ Hy vọng đã trao tặng lại số tiền 200 triệu đồng cho ông Trương Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Thạnh An. Cây cầu dự kiến cao 5m, rộng 4,5m, dài 55m, độ thông thuyền 25m. Sau khi khánh thành sẽ là cầu Hy Vọng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.</p>

Anh Phạm Hiếu - Phó Tổng biên tập báo điện tử VnExpress kiêm Phó Giám đốc Quỹ Hy vọng đã trao tặng lại số tiền 200 triệu đồng cho ông Trương Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Thạnh An. Cây cầu dự kiến cao 5m, rộng 4,5m, dài 55m, độ thông thuyền 25m. Sau khi khánh thành sẽ là cầu Hy Vọng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

<p style="text-align:justify;"> "Tôi về đây được hơn 2 năm, chứng kiến bà con đi lại khó khăn trên cây cầu, trong lòng rất mong muốn làm điều gì đó để các giáo dân không còn vất vả. Cùng với Quỹ Hy vọng, hai giáo xứ chúng tôi đã cùng nhau chung sức để quyết tâm xây dựng cây cầu Đòn Dông mới. Cây cầu không chỉ nối liền hai bờ kênh mà còn nối người với người, giúp giao thương buôn bán thuận lợi hơn", linh mục Nguyễn Đức Dũng chia sẻ trong buổi khởi công.</p>

"Tôi về đây được hơn 2 năm, chứng kiến bà con đi lại khó khăn trên cây cầu, trong lòng rất mong muốn làm điều gì đó để các giáo dân không còn vất vả. Cùng với Quỹ Hy vọng, hai giáo xứ chúng tôi đã cùng nhau chung sức để quyết tâm xây dựng cây cầu Đòn Dông mới. Cây cầu không chỉ nối liền hai bờ kênh mà còn nối người với người, giúp giao thương buôn bán thuận lợi hơn", linh mục Nguyễn Đức Dũng chia sẻ trong buổi khởi công.

<p style="text-align:justify;"> Đây là lần thứ hai, cầu H1-H2 được sửa chửa sau khi xây dựng vào năm 1969. "Vì cây cầu cũ, nhỏ hẹp mà xe cấp cứu không thể vào đến nơi. Thương lái mua nông sản của bà con thì chỉ mua giá thấp nhưng bán hàng hóa thì tính giá cao do họ tính công trung chuyển để qua cây cầu", anh Nguyễn Hồng Đẹp (thợ xây cầu) chia sẻ khó khăn của bà con trong vùng.</p>

Đây là lần thứ hai, cầu H1-H2 được sửa chửa sau khi xây dựng vào năm 1969. "Vì cây cầu cũ, nhỏ hẹp mà xe cấp cứu không thể vào đến nơi. Thương lái mua nông sản của bà con thì chỉ mua giá thấp nhưng bán hàng hóa thì tính giá cao do họ tính công trung chuyển để qua cây cầu", anh Nguyễn Hồng Đẹp (thợ xây cầu) chia sẻ khó khăn của bà con trong vùng.

<p style="text-align:justify;"> Cũng trong ngày 26/9, Quỹ Hy vọng còn trao tặng số tiền 160 triệu đồng cho đại diện xã Trung An (huyện Cờ Đỏ) để xây dựng cầu Hy Vọng 51 (cầu Đường Trâu).</p>

Cũng trong ngày 26/9, Quỹ Hy vọng còn trao tặng số tiền 160 triệu đồng cho đại diện xã Trung An (huyện Cờ Đỏ) để xây dựng cầu Hy Vọng 51 (cầu Đường Trâu).

<p style="text-align:justify;"> Mặc dù số lượng hộ dân hai bên bờ kênh Đường Trâu khá đông, lại là khu vực có trường học THCS và THPT nhưng có khá ít cây cầu bắc qua kênh. </p>

Mặc dù số lượng hộ dân hai bên bờ kênh Đường Trâu khá đông, lại là khu vực có trường học THCS và THPT nhưng có khá ít cây cầu bắc qua kênh. 

<p style="text-align:justify;"> Cầy cầu dựng có kinh phí xây dựng từ 320-350 triệu đồng với chiều dài 30m, rộng 4,2m, độ thông thường 7-10m bằng chất liệu 100 bê tông cốt thép.</p>

Cầy cầu dựng có kinh phí xây dựng từ 320-350 triệu đồng với chiều dài 30m, rộng 4,2m, độ thông thường 7-10m bằng chất liệu 100 bê tông cốt thép.

<p style="text-align:justify;"> Cây cầu chính được làm bằng gỗ bạch đã hiện tại do một hộ dân trong vùng bắc tự phát đã xuống cấp trầm trọng và không thể di chuyển bằng xe máy, khi đi cầu rung lắc dữ dội rất nguy nhiểm </p>

Cây cầu chính được làm bằng gỗ bạch đã hiện tại do một hộ dân trong vùng bắc tự phát đã xuống cấp trầm trọng và không thể di chuyển bằng xe máy, khi đi cầu rung lắc dữ dội rất nguy nhiểm 

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Trần Vũ

Ý kiến

()