Chúng ta

Quỹ Hy vọng chạm mốc 35 cây cầu

Thứ ba, 4/6/2019 | 18:13 GMT+7

Ngày 2/6, Quỹ do VnExpress và FPT vận hành đã khởi công thêm 7 cây cầu mới ở địa bàn nhiều xã thuộc các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ).

<p style="text-align:justify;"> Hy Vọng 25 là cây cầu đầu tiên được khởi công trong đợt này. Cầu do Quỹ Hy Vọng và Quỹ Vì tầm vóc Việt cùng xây dựng, bằng nguồn vốn 250 triệu đồng từ nhà tài trợ Ngân hàng TMCP Bắc Á. Đại diện ngân hàng cho biết việc tham gia xây dựng những cây cầu phục vụ giao thông cho bà con Đồng bằng sông Cửu Long là hoạt động vì cộng đồng rất ý nghĩa mà đơn vị đang muốn hướng đến.</p>

Hy Vọng 25 là cây cầu đầu tiên được khởi công trong đợt này. Cầu do Quỹ Hy Vọng và Quỹ Vì tầm vóc Việt cùng xây dựng, bằng nguồn vốn 250 triệu đồng từ nhà tài trợ Ngân hàng TMCP Bắc Á. Đại diện ngân hàng cho biết việc tham gia xây dựng những cây cầu phục vụ giao thông cho bà con Đồng bằng sông Cửu Long là hoạt động vì cộng đồng rất ý nghĩa mà đơn vị đang muốn hướng đến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng 25 được bắc qua kênh Mương Gỗ, nằm trên địa bàn xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ sẽ thay thế hoàn toàn cây cầu treo bằng ván gỗ đã xuống cấp, hư hỏng nặng sau hơn 20 năm sử dụng. <span>Theo chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ Hy vọng phát biểu trong buổi lễ khởi công: "Điều chúng tôi mong muốn không phải là số tiền bỏ ra mà là sự tử tế, có ích cho đời, sự chung tay của mọi người".</span></p>

Cầu Hy Vọng 25 được bắc qua kênh Mương Gỗ, nằm trên địa bàn xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ sẽ thay thế hoàn toàn cây cầu treo bằng ván gỗ đã xuống cấp, hư hỏng nặng sau hơn 20 năm sử dụng. Theo chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ Hy vọng phát biểu trong buổi lễ khởi công: "Điều chúng tôi mong muốn không phải là số tiền bỏ ra mà là sự tử tế, có ích cho đời, sự chung tay của mọi người".

<p style="text-align:justify;"> Trong số 7 cây cầu được khởi công trong đợt này, cầu Tám Ẩm (Hy Vọng 30) đã được đóng cọc trước đó 10 ngày. Sau lễ khởi công, cầu Hy Vọng 31 (cầu Kênh B11) nằm trên địa bàn xã Thới An, huyện Cờ Đỏ cũng bắt đầu thi công.</p>

Trong số 7 cây cầu được khởi công trong đợt này, cầu Tám Ẩm (Hy Vọng 30) đã được đóng cọc trước đó 10 ngày. Sau lễ khởi công, cầu Hy Vọng 31 (cầu Kênh B11) nằm trên địa bàn xã Thới An, huyện Cờ Đỏ cũng bắt đầu thi công.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Cây cầu có từ lâu rồi, b<span>an đầu là cầu khỉ rồi chuyển sang cầu gỗ. Dù đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm nhưng phải trông chờ các nhà hảo tâm. Hôm nay, được Quỹ Hy vọng tài trợ số tiền lớn như vậy xúc động lắm. Cách đây 10 ngày, bà con đã tiến hành xuống cọc làm cầu. Nhưng năm nay bà con trong vùng bị mất mùa, tiền bạc cũng không có nên phải trông chờ sự tài trợ của Quỹ Hy vọng. Bà con thì ai cũng đồng tâm đồng lòng, giờ thì mong ước đã thành hiện thực, tui mừng không biết nói gì hơn.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từ ngày khởi công, bà con tự giác phân công nhau 25-30 đến làm mỗi ngày, trong đó có 10 nhân công chính lúc nào cũng hết lòng, không màng công cán gì hết. Còn ai rảnh thì đến chung tay, các chị em phụ nữ lo cơm nước", chú Nguyễn Văn Giúp (Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) chia sẻ.</p>

"Cây cầu có từ lâu rồi, ban đầu là cầu khỉ rồi chuyển sang cầu gỗ. Dù đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm nhưng phải trông chờ các nhà hảo tâm. Hôm nay, được Quỹ Hy vọng tài trợ số tiền lớn như vậy xúc động lắm. Cách đây 10 ngày, bà con đã tiến hành xuống cọc làm cầu. Nhưng năm nay bà con trong vùng bị mất mùa, tiền bạc cũng không có nên phải trông chờ sự tài trợ của Quỹ Hy vọng. Bà con thì ai cũng đồng tâm đồng lòng, giờ thì mong ước đã thành hiện thực, tui mừng không biết nói gì hơn.

Từ ngày khởi công, bà con tự giác phân công nhau 25-30 đến làm mỗi ngày, trong đó có 10 nhân công chính lúc nào cũng hết lòng, không màng công cán gì hết. Còn ai rảnh thì đến chung tay, các chị em phụ nữ lo cơm nước", chú Nguyễn Văn Giúp (Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Tôi mong chờ Quỹ sẽ giúp đỡ ấp Thạnh Phước (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) một cây cầu nữa. Chúng tôi đang đổ trụ một cây cầu do nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng quy mô cầu quá lớn. Bà con chúng tôi qua buổi khởi công hôm nay mong mỏi có thể được Quỹ Hy vọng hỗ trợ một phần", chú Nguyễn Hồng Sơn - người dân xã Trung Thạnh nghẹn ngào trình bày với chị Trương Thanh Thanh sau lễ khởi công cầu Hy Vọng 31.</p>

"Tôi mong chờ Quỹ sẽ giúp đỡ ấp Thạnh Phước (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) một cây cầu nữa. Chúng tôi đang đổ trụ một cây cầu do nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng quy mô cầu quá lớn. Bà con chúng tôi qua buổi khởi công hôm nay mong mỏi có thể được Quỹ Hy vọng hỗ trợ một phần", chú Nguyễn Hồng Sơn - người dân xã Trung Thạnh nghẹn ngào trình bày với chị Trương Thanh Thanh sau lễ khởi công cầu Hy Vọng 31.

<p style="text-align:justify;"> Trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Quỹ Hy vọng đã cùng lúc khởi công và tài trợ chi phí cho ba cây cầu Bảy Quẩn (Hy Vọng 32), Xẻo Rơi (Hy Vọng 33) và Kênh T2 (Hy Vọng 35). Số tiền tương đương với 50% toàn bộ chi phí xây dựng cầu.</p>

Trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Quỹ Hy vọng đã cùng lúc khởi công và tài trợ chi phí cho ba cây cầu Bảy Quẩn (Hy Vọng 32), Xẻo Rơi (Hy Vọng 33) và Kênh T2 (Hy Vọng 35). Số tiền tương đương với 50% toàn bộ chi phí xây dựng cầu.

<p style="text-align:justify;"> Trong số 3 cây cầu nói trên, cầu Kênh T2 (Hy Vọng 34) có vai trò trọng yếu nhất khi nối liền hai xã Vĩnh Trinh và Vĩnh Bình. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch trọng giao thông liên xã của huyện Vĩnh Thạnh.</p>

Trong số 3 cây cầu nói trên, cầu Kênh T2 (Hy Vọng 34) có vai trò trọng yếu nhất khi nối liền hai xã Vĩnh Trinh và Vĩnh Bình. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch trọng giao thông liên xã của huyện Vĩnh Thạnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cây cầu sắt này có từ năm 2005, còn trước đó là cầu khỉ rồi cầu gỗ và đã trải qua 4 lần thay cầu nhưng đều xuống cấp rất nhanh. Đây là cây cầu xung yếu liên xã nên việc xây mới, bê tông hóa hết sức cấp thiết, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong khu vực hai xã.</p>

Cây cầu sắt này có từ năm 2005, còn trước đó là cầu khỉ rồi cầu gỗ và đã trải qua 4 lần thay cầu nhưng đều xuống cấp rất nhanh. Đây là cây cầu xung yếu liên xã nên việc xây mới, bê tông hóa hết sức cấp thiết, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong khu vực hai xã.

<p style="text-align:justify;"> Những tấm vỉ sắt lợp nền cầu đã bong tróc và thủng lổ chỗ. Mỗi lần có xe máy chạy qua, nền cầu lại rung lên bần bật. Hai thành cầu chỉ được ngăn lại bằng những thanh sắt nhỏ đã hoen gỉ theo thời gian.</p>

Những tấm vỉ sắt lợp nền cầu đã bong tróc và thủng lổ chỗ. Mỗi lần có xe máy chạy qua, nền cầu lại rung lên bần bật. Hai thành cầu chỉ được ngăn lại bằng những thanh sắt nhỏ đã hoen gỉ theo thời gian.

<p style="text-align:justify;"> Cầu Kênh T2 được quỹ tài trợ 150 triệu đồng, tương đương 50% chi phí. Phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương và nhân dân chung sức xây dựng.</p>

Cầu Kênh T2 được quỹ tài trợ 150 triệu đồng, tương đương 50% chi phí. Phần còn lại sẽ do chính quyền địa phương và nhân dân chung sức xây dựng.

<p style="text-align:justify;"> Được khởi công cuối cùng trong đợt này là cầu Hai Vàm thuộc địa bàn quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Cây cầu tiến hành xây dựng sau khi chính quyến và nhân dân địa phương khánh thành cầu Bà Mười (Hy Vọng 20) sớm hơn dự kiến.</p>

Được khởi công cuối cùng trong đợt này là cầu Hai Vàm thuộc địa bàn quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Cây cầu tiến hành xây dựng sau khi chính quyến và nhân dân địa phương khánh thành cầu Bà Mười (Hy Vọng 20) sớm hơn dự kiến.

<p> Quỹ Hy vọng sẽ tài trợ 150 triệu đồng cho việc xây dựng cầu, phần còn lại trong quá trình xây dựng sẽ do nhân dân trong vùng đóng góp.</p>

Quỹ Hy vọng sẽ tài trợ 150 triệu đồng cho việc xây dựng cầu, phần còn lại trong quá trình xây dựng sẽ do nhân dân trong vùng đóng góp.

<p style="text-align:justify;"> Nụ cười hớn hở, tươi vui của người dân địa phương trong lễ khởi công khi cây cầu sắt bị hoen rỉ nhiều năm qua khiến xe lớn không thể đến tận nhà phục vụ sản xuất, sinh hoạt của bà con đã sắp sửa được thay thể bằng cây cầu bê tông cốt thép kiên cố.</p>

Nụ cười hớn hở, tươi vui của người dân địa phương trong lễ khởi công khi cây cầu sắt bị hoen rỉ nhiều năm qua khiến xe lớn không thể đến tận nhà phục vụ sản xuất, sinh hoạt của bà con đã sắp sửa được thay thể bằng cây cầu bê tông cốt thép kiên cố.

<p style="text-align:justify;"> Cầu Hai Vàm hiện tại chỉ được xây từ những tấm sắt ghép lại. Sau hơn 15 năm sử dụng, hiện tình trạng cầu đã xuống cấp rất trầm trọng khi sắt bị hoen gỉ, ăn mòn khiến thành cầu có thể sập bất cứ lúc nào.</p>

Cầu Hai Vàm hiện tại chỉ được xây từ những tấm sắt ghép lại. Sau hơn 15 năm sử dụng, hiện tình trạng cầu đã xuống cấp rất trầm trọng khi sắt bị hoen gỉ, ăn mòn khiến thành cầu có thể sập bất cứ lúc nào.

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Trần Vũ

Ý kiến

()