Chúng ta

'Chúng tôi chờ đợi cầu Hy vọng gần cả cuộc đời'

Thứ hai, 3/6/2019 | 17:58 GMT+7

Bác Nguyễn Hùng Em ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cầm tay từng người trong đoàn khi tận mắt chứng kiến ngày cây cầu Hy Vọng được khánh thành, đưa vào sử dụng.

<div style="text-align:justify;"> Trong số những cây cầu Hy Vọng được khánh thành trong ngày 5/3, cầu Bà Mười (Hy Vọng 20) hiện vẫn đang giai đoạn hoàn thiện một số chi tiết như: lan can cầu và nền đường. </div>

Trong số những cây cầu Hy Vọng được khánh thành trong ngày 5/3, cầu Bà Mười (Hy Vọng 20) hiện vẫn đang giai đoạn hoàn thiện một số chi tiết như: lan can cầu và nền đường. 

<div style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng số 20 được tài trợ bởi gia đình ông Hạ Phi Vũ với số tiền hơn 360 triệu đồng. "Nhờ chị Thanh, tôi đã biết đến chương trình ý nghĩa của quỹ Hy vọng. Nhìn thấy đóng góp nhỏ bé của mình cải thiện cuộc sống của bà con, tôi mừng lắm và muốn được tiếp tục đồng hành với quỹ để có thể tạo ra những cây cầu tiếp theo", cô Cao Thị Tiến chia sẻ trong buổi khánh thành.</div>

Cầu Hy Vọng số 20 được tài trợ bởi gia đình ông Hạ Phi Vũ với số tiền hơn 360 triệu đồng. "Nhờ chị Thanh, tôi đã biết đến chương trình ý nghĩa của quỹ Hy vọng. Nhìn thấy đóng góp nhỏ bé của mình cải thiện cuộc sống của bà con, tôi mừng lắm và muốn được tiếp tục đồng hành với quỹ để có thể tạo ra những cây cầu tiếp theo", cô Cao Thị Tiến chia sẻ trong buổi khánh thành.

<p style="text-align:justify;"> Trong số những cây cầu được khánh thành đợt này, cầu Hy Vọng số 19 (kênh Xẻo Cao) bắc qua phường Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt) có quy mô bề thế nhất. </p>

Trong số những cây cầu được khánh thành đợt này, cầu Hy Vọng số 19 (kênh Xẻo Cao) bắc qua phường Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt) có quy mô bề thế nhất. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Cầu dài 36m, rộng 4m, độ thông thuyền 4m với tổng kinh phí hơn 261 triệu đồng. Trong đó, quỹ Hy vọng tài trợ hơn 128 triệu đồng từ nhà tài trợ là thành viên nhóm hồ bơi Phú Thọ. </span></p>

Cầu dài 36m, rộng 4m, độ thông thuyền 4m với tổng kinh phí hơn 261 triệu đồng. Trong đó, quỹ Hy vọng tài trợ hơn 128 triệu đồng từ nhà tài trợ là thành viên nhóm hồ bơi Phú Thọ. 

<p style="text-align:justify;"> Các hộ gia đình trong khu vực đã cùng nhau chung sức "của ít lòng nhiều" để góp phần hoàn thiện cây cầu, trong đó có gia đình đóng góp 20 triệu đồng. Ngoài ra, bà con địa phương cũng bỏ ra hơn 450 ngày công lao động để hoàn thiện cây cầu.</p>

Các hộ gia đình trong khu vực đã cùng nhau chung sức "của ít lòng nhiều" để góp phần hoàn thiện cây cầu, trong đó có gia đình đóng góp 20 triệu đồng. Ngoài ra, bà con địa phương cũng bỏ ra hơn 450 ngày công lao động để hoàn thiện cây cầu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chú Đoàn Văn Ngữ, người dân địa phương chia sẻ: "Cây cầu cũ này cất đi cất lại cũng không biết bao nhiều lần từ hồi mới giải phóng, hồi xưa là cầu khỉ, sau được cây cầu treo thì cũng 4-5 phải thay một lần. Giờ cây cầu chắc 50-60 năm cũng không không sao. Tôi làm vì con cháu mình chứ đời tôi làm sao đi hết được".</p>

Chú Đoàn Văn Ngữ, người dân địa phương chia sẻ: "Cây cầu cũ này cất đi cất lại cũng không biết bao nhiều lần từ hồi mới giải phóng, hồi xưa là cầu khỉ, sau được cây cầu treo thì cũng 4-5 phải thay một lần. Giờ cây cầu chắc 50-60 năm cũng không không sao. Tôi làm vì con cháu mình chứ đời tôi làm sao đi hết được".

<p style="text-align:justify;"> Cây cầu cũ đang được tháo dỡ để chuyển vật liệu sang lắp đặt ở vị trí khác chưa có cầu cho bà con đi tạm. Cây cầu mới được xây dựng cách vị trí cầu cũ hơn 50m và được hỗ trợ thiết kế của địa chính phường Thạnh Hòa cùng hơn 100 chiến sĩ bộ đội địa phương.</p>

Cây cầu cũ đang được tháo dỡ để chuyển vật liệu sang lắp đặt ở vị trí khác chưa có cầu cho bà con đi tạm. Cây cầu mới được xây dựng cách vị trí cầu cũ hơn 50m và được hỗ trợ thiết kế của địa chính phường Thạnh Hòa cùng hơn 100 chiến sĩ bộ đội địa phương.

<p style="text-align:justify;"> "Bà con vui lắm khi đi trên cây cầu mới. Giờ thì có thể đưa xe lớn vào tận vườn để phục vụ phát triển trồng trọt, sản xuất. Ngày xưa mỗi mùa mưa, người dân ở đây có nhiều người rớt xuống kênh do cầu trơn trượt nhưng giờ không lo nữa rồi", bác Phạm Văn Mân tâm sự trong buổi khánh thành cầu.</p>

"Bà con vui lắm khi đi trên cây cầu mới. Giờ thì có thể đưa xe lớn vào tận vườn để phục vụ phát triển trồng trọt, sản xuất. Ngày xưa mỗi mùa mưa, người dân ở đây có nhiều người rớt xuống kênh do cầu trơn trượt nhưng giờ không lo nữa rồi", bác Phạm Văn Mân tâm sự trong buổi khánh thành cầu.

<p style="text-align:justify;"> Với bà con phường Thạnh Hòa, khánh thành và đưa vào sử dụng cầu kênh Xẻo Cao thật sự là một ngày hội. Trong thời gian thi công, không chỉ có đội xây dựng gần 20 thành viên luôn túc trực, mà các chị em phụ nữ cũng cử người lo cơm nước, nhà nào có thực phẩm đều đem đến tiếp tế hỗ trợ.</p>

Với bà con phường Thạnh Hòa, khánh thành và đưa vào sử dụng cầu kênh Xẻo Cao thật sự là một ngày hội. Trong thời gian thi công, không chỉ có đội xây dựng gần 20 thành viên luôn túc trực, mà các chị em phụ nữ cũng cử người lo cơm nước, nhà nào có thực phẩm đều đem đến tiếp tế hỗ trợ.

<p style="text-align:justify;"> Cũng trong buổi lễ khánh thành, quỹ Hy vọng cũng trao 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.</p>

Cũng trong buổi lễ khánh thành, quỹ Hy vọng cũng trao 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

<p style="text-align:justify;"> "Lòng chúng tôi sung sướng nhất là nhìn thấy các em nhỏ đi qua kênh giờ không phải lo lắng trượt chân té ngã, đường đến trường hay đi làm của bà con nơi đây giờ cũng gần hơn, dễ dàng hơn. Tôi chỉ mong mình có thể đóng góp thêm những cây cầu như thế nữa", cô Nga - thành viên nhóm hồ bơi Phú Thọ vui mừng khôn xiết trong buổi khánh thành.</p>

"Lòng chúng tôi sung sướng nhất là nhìn thấy các em nhỏ đi qua kênh giờ không phải lo lắng trượt chân té ngã, đường đến trường hay đi làm của bà con nơi đây giờ cũng gần hơn, dễ dàng hơn. Tôi chỉ mong mình có thể đóng góp thêm những cây cầu như thế nữa", cô Nga - thành viên nhóm hồ bơi Phú Thọ vui mừng khôn xiết trong buổi khánh thành.

<p style="text-align:justify;"> Chị Trương Thanh Thanh xúc động trong buổi khánh thành: "Tôi mong muốn có đông người cùng tham gia chứ không phải một người giàu có nào đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến những vùng sông nước khác để gửi gắm tấm lòng và giúp bà con nối liền đôi bờ. Quỹ Hy vọng đã có những cây cầu ở Cần Thơ, An Giang và sắp tới sẽ là Bến Tre, Đồng Tháp,..."</p>

Chị Trương Thanh Thanh xúc động trong buổi khánh thành: "Tôi mong muốn có đông người cùng tham gia chứ không phải một người giàu có nào đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến những vùng sông nước khác để gửi gắm tấm lòng và giúp bà con nối liền đôi bờ. Quỹ Hy vọng đã có những cây cầu ở Cần Thơ, An Giang và sắp tới sẽ là Bến Tre, Đồng Tháp,..."

<p style="text-align:justify;"> Được khánh thành muộn nhất trong đợt này là cầu kênh Xáng Cụt ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Điểm đặc biệt là cây cầu cũ được giữ nguyên và sẽ gia cố lại để tận dụng thành làn đường đi bộ.</p>

Được khánh thành muộn nhất trong đợt này là cầu kênh Xáng Cụt ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Điểm đặc biệt là cây cầu cũ được giữ nguyên và sẽ gia cố lại để tận dụng thành làn đường đi bộ.

<p style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng 21 được tài trợ gần 136 triệu đồng từ quỹ Hy vọng với tổng kinh phí xây dựng hơn 272 triệu đồng. Phần còn lại do bà con và chính quyền địa phương tự vận động. Ngoài ra còn có 250 ngày công lao động của nhân dân, đoàn viên thanh niên trong vùng.</p>

Cầu Hy Vọng 21 được tài trợ gần 136 triệu đồng từ quỹ Hy vọng với tổng kinh phí xây dựng hơn 272 triệu đồng. Phần còn lại do bà con và chính quyền địa phương tự vận động. Ngoài ra còn có 250 ngày công lao động của nhân dân, đoàn viên thanh niên trong vùng.

<p style="text-align:justify;"> Cầu kênh Xáng Cụt nằm ở vị trí ngã ba kênh, trước kia được xây dựng bằng gỗ với bề ngang khoảng 1m, không có thành cầu che chắn và hầu như chỉ dùng để đi bộ nên rất bất tiện cho bà con đi lại, nhất là trong việc vận chuyển nông sản, cấp cứu người bệnh.</p>

Cầu kênh Xáng Cụt nằm ở vị trí ngã ba kênh, trước kia được xây dựng bằng gỗ với bề ngang khoảng 1m, không có thành cầu che chắn và hầu như chỉ dùng để đi bộ nên rất bất tiện cho bà con đi lại, nhất là trong việc vận chuyển nông sản, cấp cứu người bệnh.

<p style="text-align:justify;"> "Tui mừng phát điếng luôn vì cả xóm chỉ toàn hộ nghèo, làm sao góp đủ tiền mà có được cây cầu. Chúng tôi xây cầu cũ cũng hơn 15 năm, sửa 2-3 lần rồi nhưng để đi trên cây cầu bê tông này tôi đã chờ cả đời người", chú Nguyễn Hùng Em (hơn 70 tuổi) đi bắt tay từng thành viên trong đoàn để cảm ơn với chỉ một câu nói: "Tôi sung sướng lắm!"  </p>

"Tui mừng phát điếng luôn vì cả xóm chỉ toàn hộ nghèo, làm sao góp đủ tiền mà có được cây cầu. Chúng tôi xây cầu cũ cũng hơn 15 năm, sửa 2-3 lần rồi nhưng để đi trên cây cầu bê tông này tôi đã chờ cả đời người", chú Nguyễn Hùng Em (hơn 70 tuổi) đi bắt tay từng thành viên trong đoàn để cảm ơn với chỉ một câu nói: "Tôi sung sướng lắm!"  

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Trần Vũ

Ý kiến

()