Chúng ta

Quỹ Hy vọng khởi công liên tiếp 7 cây cầu mới

Thứ bảy, 13/4/2019 | 21:18 GMT+7

Ngày 11/4, quỹ Hy vọng khởi công thêm 7 cây cầu khác trên địa bàn các xã thuộc ba huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Thốt Nốt (TP Cần Thơ).

<p style="text-align:justify;"> Hy vọng 17 là cây cầu được khởi công đầu tiên trong đợt này. Bà con ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ trước giờ vốn phải di chuyển trên cây cầu Mương Gỗ 2 được làm bằng gỗ bạch đàn đã hư hỏng nặng và luôn mong mỏi một cây cầu bê tông khang trang hơn.</p> <p style="text-align:justify;"> Tại buổi khởi công, chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch quỹ Hy vọng chia sẻ: "<span style="color:rgb(0,0,0);">Chúng tôi biết rằng những cây cầu chưa phải là việc lớn lao cho đất nước nhưng có thể làm bất kỳ việc gì dù là nhỏ nhoi như một hạt cát thì triệu triệu hạt cát sẽ tạo ra những điều kỳ diệu. Hôm nay, tôi rất mừng khi trong đoàn có đến 5 gia đình và đơn vị đi cùng để để tài trợ cho những cây cầu. Ngoài ra còn rất nhiều tấm lòng mong muốn khai phá những con đường. Chúng tôi hy vọng nếu một việc một người làm mất một nghìn ngày thì sẽ có nghìn người cùng chung tay để làm xong công việc trong một ngày".</span></p>

Hy vọng 17 là cây cầu được khởi công đầu tiên trong đợt này. Bà con ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ trước giờ vốn phải di chuyển trên cây cầu Mương Gỗ 2 được làm bằng gỗ bạch đàn đã hư hỏng nặng và luôn mong mỏi một cây cầu bê tông khang trang hơn.

Tại buổi khởi công, chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch quỹ Hy vọng chia sẻ: "Chúng tôi biết rằng những cây cầu chưa phải là việc lớn lao cho đất nước nhưng có thể làm bất kỳ việc gì dù là nhỏ nhoi như một hạt cát thì triệu triệu hạt cát sẽ tạo ra những điều kỳ diệu. Hôm nay, tôi rất mừng khi trong đoàn có đến 5 gia đình và đơn vị đi cùng để để tài trợ cho những cây cầu. Ngoài ra còn rất nhiều tấm lòng mong muốn khai phá những con đường. Chúng tôi hy vọng nếu một việc một người làm mất một nghìn ngày thì sẽ có nghìn người cùng chung tay để làm xong công việc trong một ngày".

<p style="text-align:justify;"> Đồng hành cùng bà con ấp Thạnh Lộc 2 và quỹ Hy vọng trong việc xây dựng cầu Hy vọng 17 là Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA). </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kinh phí xây dựng cầu theo dự toán là 550 triệu đồng, nhân dân và chính quyền xã sẽ đóng góp ½ kinh phí, kinh phí vận động xây dựng do VINASA hỗ trợ là 275 triệu đồng. Đơn vị tư vấn là ban xây dựng địa phương. Đội xây dựng là các tổ chức từ thiện chuyên làm về cầu đường khu vực ĐBSCL.</p>

Đồng hành cùng bà con ấp Thạnh Lộc 2 và quỹ Hy vọng trong việc xây dựng cầu Hy vọng 17 là Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA). 

Kinh phí xây dựng cầu theo dự toán là 550 triệu đồng, nhân dân và chính quyền xã sẽ đóng góp ½ kinh phí, kinh phí vận động xây dựng do VINASA hỗ trợ là 275 triệu đồng. Đơn vị tư vấn là ban xây dựng địa phương. Đội xây dựng là các tổ chức từ thiện chuyên làm về cầu đường khu vực ĐBSCL.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khi chia sẻ về lý do tham gia hỗ trợ xây cầu Hy vọng 17, ông Nguyễn Hoàng Việt (Giám đốc VINASA) chia sẻ: "Biết đến chương trình ý nghĩa của Quỹ Hy vọng nên nhân dịp kỷ niêm 17 năm thành lập, VINASA đã quyết định chọn cây cầu số 17 để tài trợ. Chúng tôi hy vong sắp tới sẽ có thể tài trợ nhiều hơn những cây cầu khác, làm sao cho cuộc sống người dân càng ngày càng cải thiện hơn. VINASA hướng đến mục tiêu không chỉ phát triển về kinh doanh, đóng góp về kinh tế mà còn ở lĩnh vực cộng đồng - xã hội của đất nước".</p>

Khi chia sẻ về lý do tham gia hỗ trợ xây cầu Hy vọng 17, ông Nguyễn Hoàng Việt (Giám đốc VINASA) chia sẻ: "Biết đến chương trình ý nghĩa của Quỹ Hy vọng nên nhân dịp kỷ niêm 17 năm thành lập, VINASA đã quyết định chọn cây cầu số 17 để tài trợ. Chúng tôi hy vong sắp tới sẽ có thể tài trợ nhiều hơn những cây cầu khác, làm sao cho cuộc sống người dân càng ngày càng cải thiện hơn. VINASA hướng đến mục tiêu không chỉ phát triển về kinh doanh, đóng góp về kinh tế mà còn ở lĩnh vực cộng đồng - xã hội của đất nước".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước kia cầu Mương Gỗ 2 là cây cầu bằng gỗ, đã khá mục nát, mặt cầu chỉ rộng khoảng 1m, không có thành cầu. Thiết kế cầu mới sẽ có bề rộng 4m, dài 30m. Khi khánh thành cầu có thể đáp ứng rất thuận tiện cho việc đi lại, xe ô tô, xe cơ giới có thể đi qua, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, văn hoá cho xã phát triển.</p>

Trước kia cầu Mương Gỗ 2 là cây cầu bằng gỗ, đã khá mục nát, mặt cầu chỉ rộng khoảng 1m, không có thành cầu. Thiết kế cầu mới sẽ có bề rộng 4m, dài 30m. Khi khánh thành cầu có thể đáp ứng rất thuận tiện cho việc đi lại, xe ô tô, xe cơ giới có thể đi qua, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, văn hoá cho xã phát triển.

<div style="text-align:justify;"> Ở địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), Quỹ Hy vọng đã cùng lúc khởi công ba cây cầu Hy vọng 16 (Út Trai), Hy vọng 16 (Ông Mẫn), Hy vọng 18 (Kênh Thắng Lợi 2). Trong đó có phần đóng góp từ gia đình ông Hạ Phi Hùng (30 triệu đồng), ông Ngô Vi Đại (30 triệu đồng) và các thành viên trong nhóm bơi Phú Thọ.<br />  </div>

Ở địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), Quỹ Hy vọng đã cùng lúc khởi công ba cây cầu Hy vọng 16 (Út Trai), Hy vọng 16 (Ông Mẫn), Hy vọng 18 (Kênh Thắng Lợi 2). Trong đó có phần đóng góp từ gia đình ông Hạ Phi Hùng (30 triệu đồng), ông Ngô Vi Đại (30 triệu đồng) và các thành viên trong nhóm bơi Phú Thọ.
 

<div style="text-align:justify;"> Ngoài ra, quỹ Hy vọng cũng trích số tiền hơn 394 triệu đồng để tài trợ cho việc xây dựng 3 cây cầu. <br /> "Sau nhiều năm làm những công việc từ thiện, chúng tôi nghĩ rằng không một ai hay một doanh nghiệp hùng cường nào có thể tự mình đứng ra làm được hết những công việc của đất nước đang còn nhiều khó khăn. Quỹ Hy vọng được ra đời với mong muốn sẽ kết nối và truyền ngọn lửa của lòng nhân ái, truyền tinh thần sẽ sống tận tâm tận lực, sống biết yêu thương, sống tử tế và sống có ích. Chúng ta chỉ có thể làm được điều ấy khi kết nối lại với nhau", chị Trương Thanh Thanh cho biết.</div>

Ngoài ra, quỹ Hy vọng cũng trích số tiền hơn 394 triệu đồng để tài trợ cho việc xây dựng 3 cây cầu. 
"Sau nhiều năm làm những công việc từ thiện, chúng tôi nghĩ rằng không một ai hay một doanh nghiệp hùng cường nào có thể tự mình đứng ra làm được hết những công việc của đất nước đang còn nhiều khó khăn. Quỹ Hy vọng được ra đời với mong muốn sẽ kết nối và truyền ngọn lửa của lòng nhân ái, truyền tinh thần sẽ sống tận tâm tận lực, sống biết yêu thương, sống tử tế và sống có ích. Chúng ta chỉ có thể làm được điều ấy khi kết nối lại với nhau", chị Trương Thanh Thanh cho biết.

<div style="text-align:justify;"> Trong số 3 cây cầu khởi công ở huyện Vĩnh Thạnh trong đợt này thì cầu bắt qua kênh Thắng Lợi đóng vai trò quan trọng trong giao thông liên xã. Dù đã được xây dựng bằng bê tông trước đây nhưng với bề ngang 1,7m cầu chưa đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển của bà con và hiện đã xuống cấp.<br /><br /> Bác Bùi Văn Trí, người dân địa phương chia sẻ: "Ngày xưa chỉ đi bằng cầu khỉ năm nào cũng bắt lại, những năm gần đây thì có dựng lại đỡ hơn nhưng nó hư hỏng, xuống cấp nhanh lắm. Giờ có nhà tài trợ xây cây cầu mới thì cũng tiện bà con đi lại, mấy đứa nhỏ đến trường dễ dàng, an toàn hơn. Bà con ở địa phương ngày nào không có việc thì sẽ tự động góp ngày công làm cầu."</div>

Trong số 3 cây cầu khởi công ở huyện Vĩnh Thạnh trong đợt này thì cầu bắt qua kênh Thắng Lợi đóng vai trò quan trọng trong giao thông liên xã. Dù đã được xây dựng bằng bê tông trước đây nhưng với bề ngang 1,7m cầu chưa đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển của bà con và hiện đã xuống cấp.

Bác Bùi Văn Trí, người dân địa phương chia sẻ: "Ngày xưa chỉ đi bằng cầu khỉ năm nào cũng bắt lại, những năm gần đây thì có dựng lại đỡ hơn nhưng nó hư hỏng, xuống cấp nhanh lắm. Giờ có nhà tài trợ xây cây cầu mới thì cũng tiện bà con đi lại, mấy đứa nhỏ đến trường dễ dàng, an toàn hơn. Bà con ở địa phương ngày nào không có việc thì sẽ tự động góp ngày công làm cầu."

<div style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Chị Hoàng Thị Hường (thành viên nhóm bơi Phú Thọ) chia sẻ: "Với tôi, chị Thanh là người đi truyền lửa những việc vì cộng đồng. Trong những lần gặp nhau tập thể dục, học bơi, được chị Thanh chia sẻ về công việc mà Quỹ Hy vọng đang làm, những thành viên của đội bơi lội đã cùng nhau góp một phần vào chương trình xây cầu cho bà con miền Tây sông nước. </span><span style="text-align:justify;">Đã đi nhiều nơi nhưng làm được một việc có ý nghĩa này tôi thật sự rất hạnh phúc. Làm từng việc nhỏ bé tốt cho đất nước thì tôi đều cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa".</span></div>

Chị Hoàng Thị Hường (thành viên nhóm bơi Phú Thọ) chia sẻ: "Với tôi, chị Thanh là người đi truyền lửa những việc vì cộng đồng. Trong những lần gặp nhau tập thể dục, học bơi, được chị Thanh chia sẻ về công việc mà Quỹ Hy vọng đang làm, những thành viên của đội bơi lội đã cùng nhau góp một phần vào chương trình xây cầu cho bà con miền Tây sông nước. Đã đi nhiều nơi nhưng làm được một việc có ý nghĩa này tôi thật sự rất hạnh phúc. Làm từng việc nhỏ bé tốt cho đất nước thì tôi đều cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa".

<div style="text-align:justify;"> Cầu Ông Mẫn được ghép bằng ván gỗ bạch đàn và thân dừa sẽ được thay thế bằng cầu bê tông trong thời gian sắp tới.</div>

Cầu Ông Mẫn được ghép bằng ván gỗ bạch đàn và thân dừa sẽ được thay thế bằng cầu bê tông trong thời gian sắp tới.

<p> Cầu Út Trai là nơi bà con địa phương di chuyển thường xuyên nhưng chỉ được phủ lên bằng tấm sắt đã hoen gỉ, rất nguy hiểm trong khi đi lại. Cầu không chỉ đóng vai trò giao thông mà còn kết hợp làm đập ngăn phục vụ việc tưới tiêu đồng ruộng.</p>

Cầu Út Trai là nơi bà con địa phương di chuyển thường xuyên nhưng chỉ được phủ lên bằng tấm sắt đã hoen gỉ, rất nguy hiểm trong khi đi lại. Cầu không chỉ đóng vai trò giao thông mà còn kết hợp làm đập ngăn phục vụ việc tưới tiêu đồng ruộng.

<div style="text-align:justify;"> Bên cạnh 3 cây cầu nói trên, chị Trương Thanh Thanh cũng đề nghị chính quyền địa phương huyện Vĩnh Thạnh gửi hồ sơ về hai cây cầu bằng gỗ khác đang được người dân địa phương sử dụng hằng ngày để Quỹ Hy vọng tiếp tục hỗ trợ xây dựng trong thời gian tới.</div>

Bên cạnh 3 cây cầu nói trên, chị Trương Thanh Thanh cũng đề nghị chính quyền địa phương huyện Vĩnh Thạnh gửi hồ sơ về hai cây cầu bằng gỗ khác đang được người dân địa phương sử dụng hằng ngày để Quỹ Hy vọng tiếp tục hỗ trợ xây dựng trong thời gian tới.

<div style="text-align:justify;"> Tại huyện Thốt Nốt, Quỹ Hy vọng đã trao số tiền hơn 364 triệu đồng để hỗ trợ bà con phường Thạnh Hòa xây dựng cầu Xẻo Cao mới (cầu Hy vọng 19), thay cho cây cầu treo cũ.<br /><br /> Chú Đoàn Văn Ngữ, người dân địa phương chia sẻ: "Cây cầu cũ này cất đi cất lại cũng không biết bao nhiều lần từ hồi mới giải phóng, hồi xưa là cầu khỉ, sau được cây cầu treo thì cũng 4-5 phải thay một lần. Tôi mong sao cầu sớm hoàn thành để mọi người ở đây không còn phải bơi xuồng nữa. Xây được cầu mới mình hân hoan lắm, bà con có thể chuyên chở phân bón, vật tư đến tận ruộng để chăm bón".</div>

Tại huyện Thốt Nốt, Quỹ Hy vọng đã trao số tiền hơn 364 triệu đồng để hỗ trợ bà con phường Thạnh Hòa xây dựng cầu Xẻo Cao mới (cầu Hy vọng 19), thay cho cây cầu treo cũ.

Chú Đoàn Văn Ngữ, người dân địa phương chia sẻ: "Cây cầu cũ này cất đi cất lại cũng không biết bao nhiều lần từ hồi mới giải phóng, hồi xưa là cầu khỉ, sau được cây cầu treo thì cũng 4-5 phải thay một lần. Tôi mong sao cầu sớm hoàn thành để mọi người ở đây không còn phải bơi xuồng nữa. Xây được cầu mới mình hân hoan lắm, bà con có thể chuyên chở phân bón, vật tư đến tận ruộng để chăm bón".

<div style="text-align:justify;"> Cũng trong địa bàn huyện Thốt Nốt, Quỹ Hy vọng tiếp tục tài trợ hơn 364 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Thanh niên của phường Trung Hưng để thực hiện công trình thanh niên xây dựng cầu Hy vọng 20 thay cho cầu Bà Mười.</div> <br />

Cũng trong địa bàn huyện Thốt Nốt, Quỹ Hy vọng tiếp tục tài trợ hơn 364 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Thanh niên của phường Trung Hưng để thực hiện công trình thanh niên xây dựng cầu Hy vọng 20 thay cho cầu Bà Mười.

<div style="text-align:justify;"> Tại điểm đến cuối cùng trong số 7 cây cầu được xây dựng đợt này, quỹ Hy vọng cùng Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ tiến hành lễ khởi công cầu kênh Xáng Cụt (Hy vọng 21) với số tiền tại trợ hơn 360 triệu đồng.<br /><br /> Bác Phạm Văn Mân ở địa phương mừng vui chia sẻ: "Bà con ở đây hết sức vui mừng khi được quỹ Hy vọng giúp đỡ xây dựng cây cầu để có thể đi lại thuận tiện trong hai mùa mưa nắng. Bà con hai bên bờ kênh giờ đã có thể chờ đợi vào những điều tốt đẹp hơn trong việc phát triển nông nghiệp ở thời gian tới sau khi cây cầu được xây xong".</div> <div style="text-align:justify;"> <p class="Normal"> Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.</p> <p class="Normal"> Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.</p> <p class="Normal"> Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.</p> </div> <p>  </p>

Tại điểm đến cuối cùng trong số 7 cây cầu được xây dựng đợt này, quỹ Hy vọng cùng Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ tiến hành lễ khởi công cầu kênh Xáng Cụt (Hy vọng 21) với số tiền tại trợ hơn 360 triệu đồng.

Bác Phạm Văn Mân ở địa phương mừng vui chia sẻ: "Bà con ở đây hết sức vui mừng khi được quỹ Hy vọng giúp đỡ xây dựng cây cầu để có thể đi lại thuận tiện trong hai mùa mưa nắng. Bà con hai bên bờ kênh giờ đã có thể chờ đợi vào những điều tốt đẹp hơn trong việc phát triển nông nghiệp ở thời gian tới sau khi cây cầu được xây xong".

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

 

Trần Vũ

Ý kiến

()