Chúng ta

Top 50 'nhà Cáo' trải nghiệm đảo quốc Sư tử trước lễ vinh danh

Thứ bảy, 11/2/2017 | 16:02 GMT+7

Cá nhân xuất sắc và người thân đã có khoảng thời gian thú vị tham quan, trải nghiệm Singapore trước khi bước vào lễ vinh danh diễn ra lúc 18h hôm nay (ngày 11/2) tại Concorde hotel trên con phố nổi tiếng nhất đảo quốc Sư tử.

1-4305-1486801380.jpg

Sáng sớm ngày 10/2, nhóm cá nhân xuất sắc FPT Telecom xuất phát đầu Hà Nội có mặt tại toà nhà FPT Cầu Giấy và di chuyển lên sân bay Nội Bài bằng xe của Ban tổ chức. Đoàn Hà Nội bay lúc 8h, sớm hơn các đồng nghiệp đầu Sài Gòn khoảng một giờ. 

50 cá nhân xuất sắc năm 2016 của FPT Telecom được chọn từ hơn 7.000 CBNV đều là những cá nhân nỗ lực vượt qua chính mình, hoàn thành xuất sắc công việc trong một năm kinh doanh khó khăn của đơn vị. Mỗi cá nhân xuất sắc sẽ được mời một người người thân tham gia chương trình vinh danh tại Singapore.

Anh Dương Bách Tùng, Trưởng phòng Kinh doanh, Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 4, chọn người mẹ nuôi cùng tham gia chương trình vinh danh. Tùng kể, từ khi còn rất nhỏ, anh đã được mẹ dạy dỗ, chỉ bảo và tận tình chăm sóc. Bác Trần Thị Kim Cúc đã rất xúc động và không cầm được nước mắt khi con trai báo tin. "Tôi rất tự hào và vui sướng khi được chứng kiến sự trưởng thành và thành đạt của con", bác Cúc chia sẻ.

111-9670-1486790521.jpg

Tuy 9h mới bay nhưng nhóm cá nhân xuất sắc FPT Telecom xuất phát đầu Sài Gòn cũng có mặt từ rất sớm. Nhiều gia đình ờ xa đã về thành phố từ hôm trước và chọn khách sạn gần sân bay để dễ di chuyển và tránh kẹt xe giờ cao điểm. Mọi người cùng mau chóng hoàn tất thủ tục cho chuyến bay.

Do bác Dương Thị Như Nhàn, mẹ anh Trần Dương Bảo Xuyên, Trưởng phòng Kỹ thuật FPT Telecom Bình Dương, mới mổ sức khoẻ chưa thật tốt nên không tham gia cùng đoàn.

DSC-1962-JPG-6822-1486790521.jpg

Lên máy bay sớm nên anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể, thành viên Ban tổ chức, tranh thủ phỏng vấn bác Phạm Thị Vượng, mẹ chị Hồ Thuý Quỳnh, phòng Hành chính. Bác Vượng tiết lộ, các thân nhân trong nhà nhường nhau nên cuối cùng bác vinh dự cùng con gái tham gia chương trình.

DSC-1996-JPG-7511-1486790521.jpg

Sau 2 giờ bay, đoàn FPT Telecom có mặt tại sân bay quốc tế Changi của Singapore. Trong ảnh, hướng dẫn viên Saigontourist rà soát thủ tục nhập cảnh cho các thành viên. 

DSC-2001-JPG-9042-1486790521.jpg

Anh Trần Văn Dũng selfie cùng vợ, chị Phan Thị Thanh Thu, Giám đốc FPT Telecom Cà Mau, trong khi chờ Skytrain di chuyển vào cửa nhập cảnh.

Theo thống kê từ Ban tổ chức lễ vinh danh Top 50 FPT Telecom, số nhân viên xuất sắc đi cùng vợ nhiều nhất với 15 người. Các thứ tự còn lại lần lượt là: mẹ (9 người), chồng (8), bố (7) và nhóm còn lại chọn những người thân khác.

DSC-2009-JPG-4205-1486790521.jpg

Thành viên đoàn phía Nam và Ban tổ chức cùng chụp hình lưu niệm trước khi nhập cảnh đảo quốc Sư tử.

DSC-2015-JPG-5559-1486790521.jpg

Trước đó, Ban tổ chức đã cảnh báo tình trạng người nhập cảnh vào Singapore có thể bị hải quan nước bạn mời vào phòng làm việc và lưu ý về cách ăn mặc, giấy tờ, các thông tin rõ ràng đề phòng trường hợp bị hỏi. 

Rất không may, chị Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Tổng hợp FPT Telecom Trà Vinh, bị một nữ nhân viên hải quan Singapore mời vào phỏng thẩm vấn khiến cả đoàn phải chờ khá lâu và sự lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt bố chị Trang, bác Nguyễn Chí Dũng. Trước đó, anh Nguyễn Xuân Trình, chi nhánh Bắc Giang, đoàn Hà Nội, cũng gặp tình trạng tương tự.

Sau khi ngồi chờ, chị được một nhân viên phụ trách nhập cảnh mời đến hỏi kế hoạch, dự định thời gian lưu lại Singapore, kiểm tra vé máy bay khứ hồi, tên địa chỉ khách sạn, tiền mặt mang theo... Chị Trang đã giải đáp đầy đủ thông tin và được cho nhập cảnh vào Singapore.

Ảnh đoàn trong khi chờ chị Trang bị hải quan Singapore thẩm vấn.

DSC-2025-JPG-8949-1486790521.jpg

Sau khi hội quân tại nhà hàng và ăn trưa, đoàn cá nhân xuất sắc FPT Telecom bắt đầu tham quan Gardens by the Bay, một vườn cây nhân tạo, với hệ thống siêu cây có khả năng tổng hợp năng lượng mặt trời và lọc sạch không khí.

Đây là khu vườn nhân tạo rộng hơn 100 ha, có hơn 250.000 loài thực vật quý hiếm, với các “Siêu cây” khổng lồ lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm.

DSC-2064-JPG-1529-1486790521.jpg

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, FPT Telecom Trà Vinh, và bố, bác Nguyễn Chí Dũng, tại Gardens by the Bay, sau khoảnh khắc căng thẳng khi bị giữ lại tại cửa hải quan sân bay Changi. 

Chia sẻ về lý do chọn cha, chị Trang chia sẻ bản thân luôn nhớ lời nhắn nhủ trước kỳ tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị thi Đại học. “Cha không có gia tài gì để lại cho con ngoài kiến thức. Con cố gắng vun đắp tài sản này để làm vốn cho tương lai”. Và hôm nay, khi được vinh danh, Trang đã mời cha đi cùng để vị thân sinh thấy được sự thành công của con hôm nay.

DSC-2065-JPG-8802-1486790521.jpg

Khi du lịch Singapore, du khách không nên bỏ qua cơ hội đến với Gardens by the Bay - "Thành phố trong một khu vườn" nơi được coi là không gian thư giãn ngoài trời bậc nhất của Singapore; nó là một công trình kết hợp giữa kiến trúc xây dựng và thiết kế công viên cây xanh tạo thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất của Singapore.

Khu Flower Dome bên trong Gardens by the Bay có môi trường khô ráo, mát mẻ đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, phía Tây Nam Phi và Bắc Australia. Bên trong là các loại cây ô liu cổ thụ của Thổ Nhĩ Kỳ, cây bao báp của châu Âu, cây cỏ của Australia và đặc biệt là nhiều loại hoa vùng ôn đới.

Trong khi anh Vũ Tống Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, dùng điện thoại ghi lại những loài hoa lạ thì thành viên Ban tổ chức cũng miệt mài với công việc.

DSC-1342-6278-1486801380.jpg

Gardens by the Bay được kiến trúc sư Monet thiết kế với tổng chi phí đầu tư lên đến 1 tỷ đô la Singapore, là một sự đầu tư rất lớn của chính phủ Singapore nhằm phát triển ngành du lịch của đảo quốc này.

Toàn bộ công viên gồm có ba khu vườn thác nước lần lượt là: Khu vườn vịnh phía Đông (Bay East Garden), khu vườn vịnh Trung tâm (Bay Central Garden) và lớn nhất là khu vườn vịnh phía Nam (Bay South Garden) với diện tích 54 ha.

DSC-2080-JPG-5040-1486790521.jpg

Vợ chồng anh Vũ Đức Cường (Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Nam - INF) và vợ, chị Nguyễn Thị Bích Vân, cùng tự sướng với thảm hoa. Anh Cường bày tỏ sự hào hứng trước công trình đặc sắc của Singapore.

DSC-2100-JPG-3100-1486790521.jpg

17h, anh Lê Đức Nhật, Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam, cùng vợ, chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, hội quân đúng 17h tại cổng Gardens by the Bay trước khi cả đoàn di chuyển đi ăn tối. Sau khi ăn tối, hơn một nửa số thành viên trong đoàn tiếp tục trải nghiệm đi thuyền trên sông và tìm hiểu về lịch sử, văn hoá và các công trình đặc sắc đảo quốc Sư tử; trải nghiệm tàu điện ngầm và thưởng thức show trình diễn ánh sáng laser và nhạc nước đặt sắc tại Marina Bay Sands Resort.

DSC-2111-JPG-3985-1486801380.jpg

Ngày 11/2, trong khi đoàn tiếp tục tham quan đảo Sentosa và các địa điểm thú vị thì Ban tổ chức tất bật chuẩn bị khán phòng cho lễ vinh danh bắt đầu lúc 17h tại khách sạn Concorde trên đường Orchard.

DSC-2109-JPG-1625-1486801380.jpg

PTGĐ FPT Telecom Vũ Mai Hương chăm chút lại từng phần quà mà Ban tổ chức sẽ trao tặng cá nhân xuất sắc trong lễ vinh danh. Các công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất để sẵn sàng chào đón 50 cá nhân xuất sắc và người thân.

Tối  ngày 11/2, Ban lãnh đạo đơn vị sẽ tổ chức lễ vinh danh CBNV tại Singapore. Tham dự chương trình có Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà, TGĐ Nguyễn Văn Khoa cùng Ban điều hành đơn vị. Sau đó, đoàn sẽ tham quan các địa danh của đảo quốc sư tử. Ngày 12/2, đoàn sẽ trở về Việt Nam.

Sự kiện vinh danh Top 50 của FPT Telecom được tổ chức từ năm 2013. Mùa đầu tiên chương trình diễn ra ở Malaysia. Hai năm sau đó lần lượt là Thái Lan và Singapore.

>> ‘Chuyến du lịch nước ngoài là món quà mơ ước tôi tặng mẹ’

Nguyên Văn

Ý kiến

()