Chúng ta

Sử ký FPT: Từ BU2 đến FPT IS FSE

Thứ bảy, 10/8/2013 | 08:11 GMT+7

FPT cuối năm 1994 đầu 1995 đã có quyết định lịch sử, muốn phát triển mạnh cần phải cấu trúc lại để chuyên môn hóa từng lĩnh vực về CNTT.
> Trải nghiệm trên những nẻo đường / Tiền bối QA / FPT 25 năm nhìn lại

Các trung tâm như FPT IS chuyên về dự án, FDC chuyên về phân phối, FCO chuyên về bán lẻ, FSS chuyên về phần mềm... đã ra đời, như mầm cây được ươm giống tốt nên ngay khi ra đời các trung tâm của FPT đã phát triển mạnh mẽ. 

Với FPT IS, các thành quả gặt hái ban đầu hết sức lẫy lừng, những năm tiếp theo thành công nối tiếp thành công và cùng với đó những cán bộ của FPT IS cũng trưởng thành theo năm tháng, trưởng thành cùng với khách hàng.

Như cậu bé đang lớn, áo mỗi ngày mỗi chật, sức mỗi ngày mỗi khỏe, hoài bão ngày một muốn vươn xa, năm 2001, trung tâm hệ thống thông tin FPT (FPT IS) quyết định thành lập các BU (Business Unit) như BU1, BU2, BU3...

a

"Từ BU2 đến FPT IS FSE" là bài viết cho "Cuộc thi sử ký 25 năm" của anh Trần Thế Hiển, TGĐ FPT IS FSE.

BU2 ra đời với 13 thành viên ban đầu, lãnh đạo BU và cán bộ trực tiếp kinh doanh có Trần Thế Hiển, Phạm Triệu Linh, Lê Bá Tuấn cùng Phạm Quang Hải, Tạ Tường Linh, Đào Vũ Long. Phụ trách kỹ thuật triển khai có Ngô Huy Vĩnh, Hoàng Nguyên Vân, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đăng Khoa, Vũ Thái Trạch, Trần Thái Mạnh. Ngay năm đầu BU2 đã đạt được doanh số 5.705.341 USD. Những khách hàng lớn ngày ấy như BIDV, E13, EVN, ĐHBK HN, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục thống kê, VMS, Điện lực 1 . . .

Thời điểm này, ngoài lĩnh vực truyền thống công nghệ thông tin, BU2 cung cấp cả thiết bị viễn thông như tổng đài vùng, bộ đàm cho Bộ Công an. Cây được ươm trồng trên nền đất tốt nên BU2 tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, lúa vụ sau tốt hơn vụ trước, doanh số năm 2003 đạt 9.365.000 USD, năm 2005 đạt 11.556.000 USD, các báo cáo sơ kết, tổng kết đều được phân tích kỹ nguyên nhân khách quan chủ quan trong thành tích kinh doanh, phân tích doanh số theo từng khách hàng, theo từng dòng sản phẩm để mọi người cùng hiểu, cùng chia sẻ và cùng làm. Cũng thời điểm này, FPT IS nâng cấp từ trung tâm hệ thống thông tin FPT thành công ty hệ thống thông tin FPT nên các BU đổi tên thành FPT IS1, FPT IS2, FPT IS3, FPT IS4... đến FPT IS15.

Theo dòng thời gian cũng như nỗ lực cố gắng, các cán bộ của BU2 trưởng thành đã đảm nhiệm những vị trí mới ngày càng cao hơn trong FPT IS cũng như ở các công ty khác trong FPT cũng như ngoài FPT, các hoạt động văn thể luôn đạt thành tích cao với những giọng ca vang Phùng Thu Trang ở mọi lúc mọi nơi, đanh đá cá cày Đỗ Thị Thanh Nga trên sàn diễn.

Năm 2007, FPT hợp nhất FPT IS, FSS và FES thành một đơn vị, vẫn giữ tên chung là FPT IS. Trung tâm FPT IS2 lúc này có cả phần mềm tài chính công và FIS2 ở miền Nam do Lê Đăng Trình đứng đầu. Cũng năm này, FPT IS2 tổ chức nghỉ mát chung hai miền ở Đồng Hới - Quảng Bình, quê hương Mẹ Suốt chèo đò đưa bộ đội qua sông dưới mưa bom bão đạn của quân thù, FPT IS2 đã phối hợp với UBND xã Bảo Ninh tổ chức trao quà tặng cho các hộ khó khăn của xã Bảo Ninh quê Mẹ.

Năm 2008, FPT IS cấu trúc lại công ty, nâng cấp các trung tâm của FPT IS lên thành công ty. FPT IS2 được sáp nhập thêm FPT IS Enterprises, bộ phận phần mềm tài chính công tách ra thành Công ty Giải pháp Phần mềm Tài chính công, FPT IS2 HCM được gộp vào FPT IS South. FPT IS2 có tên gọi mới là công ty TNHH Hệ thống Thông tin FSE FPT (gọi tắt là FPT IS FSE) với thị trường phân công theo line là tài chính công, an ninh tư pháp, doanh nghiệp và giáo dục. Sau khi thành lập công ty, kết quả kinh doanh năm 2008 FSE đạt doanh số 26.366.000 USD, số cán bộ đã lên đến 155 người. Cũng từ đây, các chỉ tiêu kinh doanh không quy đổi thành đôla Mỹ mà lấy đồng tiền chung là VND.

Năm 2009, FPT IS FSE kỷ niệm một năm ngày thôi nôi thật hoành tráng ở khách sạn Fortuna với sự tham gia của lãnh đạo FPT IS, những khách hàng ruột, cùng toàn thể cán bộ nhân viên FPT IS FSE, những tấm ảnh vẫn được lưu dấu với khoảnh khắc vui sướng, tự hào không thể nào quên.

Suốt những năm tháng đồng hành cùng khách hàng BU2, FPT IS FSE đã cung cấp cho khách hàng nhiều giải pháp lớn. Về Viễn thông đã cung cấp 2 hệ thống tổng đài vùng, hàng ngàn máy bộ đàm phục vụ cho công tác nghiệp vụ Bộ Công an, cung cấp nhiều hệ thống mạng LAN, WAN, Security, máy chủ Unix cho khách hàng.

Năm 2011, FPT IS FSE đã cung cấp hệ thống máy chủ PIT cho Tổng cục Thuế trị giá 259 tỷ đồng, đây là một hệ thống máy chủ Unix lớn nhất Việt Nam, FPT IS FSE và FPT IS INF đã triển khai thành công, được khách hàng đánh giá cao về năng lực, trình độ người FPT.

Về phần mềm ứng dụng, FSE đã cung cấp toàn bộ hệ thống core custom cho Tổng cục Hải quan và nay đang cùng với NTT Data Nhật Bản chuyển giao hệ thống VNACC/VCIS của Nhật cho Hải quan Việt Nam. Nếu trước đây cán bộ xuất nhập khẩu FPT đi làm thủ tục hải quan mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì nay thật đơn giản ngồi ở nhà điều hòa mát lạnh mà hàng hóa vẫn được thông quan chỉ sau một phút, tiện ơi là tiện, thích ơi là thích.

0h ngày 1/1/2009, Tổng cục Thống kê tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn quốc và FPT IS FSE đã được Tổng cục Thống kê chọn mặt gửi vàng đặt hàng cung cấp hạ tầng và xây dựng phần mềm thu thập tổng điều tra dân số và nhà ở cho họ.

Chỉ trong 6 tháng FPT IS FSE đã hoàn thành công việc xuất sắc mang lại giá trị to lớn cho công cuộc tổng điều tra, vì cách làm thủ công như cũ phải mất 6 tháng mới có số liệu chuẩn, nay chỉ sau 2 tháng đã có số liệu thu thập, phân tích, lập báo cáo kịp thời cung cấp cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước để có hoạch định về tương lai phát triển của Việt Nam. Với dân số 88 triệu người, một khối lượng dữ liệu khổng lồ đã được nhanh chóng xử lý trọn vẹn đầy ý nghĩa.

Với ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, ai cũng biết đây là cơ quan tố tụng, xét xử nên khối lượng hồ sơ vụ án rất nhiều. FPT IS FSE đã và đang xây dựng các phần mềm để quản lý án hình sự, dân sự nhằm phục vụ công tác quản lý, tra cứu án từ trung ương đến địa phương cũng như cung cấp dữ liệu cho công tác điều tra vụ án, giảm biết bao công sức nhọc nhằn của các cán bộ khi phải vào kho hồ sơ lưu trữ tìm kiếm.

Trước đây mỗi chúng ta dù lái ô tô hay lái xe máy đều có một giấy phép lái xe to tướng bên người và không một dòng tiếng Anh, bảo mật thô sơ, không có giá trị quốc tế thì nay FPT IS FSE đã xây dựng, triển khai phần mềm quản lý và cấp giấy phép lái xe cho Bộ Giao thông Vận tải, đang triển khai rộng trên toàn quốc.

Đến nay mỗi người FPT IS, FPT cầm trên tay tấm bằng lái xe nhỏ nhỏ xinh xinh, có tấm ảnh đã được mã hóa đều tự hào về sản phẩm có chất lượng quốc tế, được quốc tế công nhận do chính người FPT làm ra, mang lại giá trị to lớn cho cơ quan quản lý là Tổng cục Đường bộ, sở Giao thông Vận tải và sự thuận tiện cho mỗi người dân. Mỗi người dân Việt Nam cũng tự hào CNTT đã mang lại nhiều tiện ích trong cuộc sống cho họ.

Thời gian này, Ban lãnh đạo FPT IS FSE trăn trở nếu vẫn hoạt động như thế này thì khó có sự tăng trưởng vượt bậc trong tương lai. Câu hỏi hóc búa đó đã tìm được giải đáp đó là thị trường mass, thị trường chữ ký số.

Năm 2010, FPT IS được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chữ ký số, tháng 10/2010 bắt đầu kinh doanh. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội vàng khi các đổi thủ đang chưa có động thái mạnh, FPT IS FSE đã thúc đẩy tăng tốc nên đến tháng 6/2011 và đã đạt ngôi vị số một.

Hết năm 2011, doanh số dịch vụ chữ ký số đạt 9 tỷ. Năm 2012, đạt doanh số 33 tỷ, tốc độ tăng trưởng trên 300%. Để thúc đẩy mạnh hơn nữa thị trường dịch vụ điện tử, năm 2013, FPT IS đã quyết định ra mắt gói dịch vụ điện tử trọn gói cung cấp cho doanh nghiệp gồm chữ ký số, khai thuế điện tử, khai hải quan điện tử và tương lai sẽ nhiều dịch vụ điện tử nữa được tích hợp nhằm cung cấp đầy đủ các nhu cầu giao dịch của doanh nghiệp và người dân với cơ quan nhà nước cũng như giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Đến hết 2012, doanh số FPT IS FSE đạt 636 tỷ đồng, số cán bộ trên 230 người. Nhìn lại chặng đường 11 năm từ BU2 đến FPT IS FSE ngày nay, chúng tôi tự hào về sự trưởng thành của công ty, của mỗi cán bộ. Chúng ta tự hào được khách hàng tin cậy giao những trọng trách lớn, những dự án lớn, công nghệ cao, giải pháp tầm cỡ thế giới, đồng thời nhiều cơ hội lớn hàng chục triệu đôla Mỹ đang ở phía trước.

Những con người BU2 năm xưa, nay người ở lại, người chuyển cơ quan nhưng phần lớn đều đã trưởng thành và trong tâm khảm mỗi lần nhớ về BU2 không khỏi bùi ngùi. Nhớ những buổi liên hoan, những lúc triển khai đầy ắp kỷ niệm, nhớ những lần liên tiếp đoạt Cup bóng đá FPT IS, những lần giải nhất liên hoan văn nghệ, nhớ tình cảm, cống hiến, đoàn kết gắn bó của 13 người ban đầu đến những thế hệ hôm nay, những người đã xây dựng từ BU2 đến FPT IS FSE thành một đội ngũ lớn mạnh với tinh thần FPT.

Ngày nay, các cán bộ FPT IS FSE vẫn đang miệt mài lao động, đóng góp trí tuệ của mình để mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng ngang tầm quốc tế và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình, cho tổ ấm với những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.

Chúng ta tự hào từ BU2 đến FPT IS FSE!

Trần Thế Hiển

"Từ BU2 đến FPT IS FSE" là bài viết cho "Cuộc thi sử ký 25 năm" của anh Trần Thế Hiển, TGĐ FPT IS FSE. Từ ngày 14/6, Chúng ta liên tục đăng tải những bài viết hay, tiêu biểu và xuất sắc ở các đơn vị để giới thiệu cùng bạn đọc.

Ý kiến

()