Chương trình do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức, dưới sự chủ trì dự kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính. Sự kiện nằm trong các hoạt động thúc đẩy hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
![]() |
| Diễn đàn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban châu Âu, các bộ ngành, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học cùng chuyên gia công nghệ trong nước và quốc tế. |
Diễn đàn hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và châu Âu; đồng thời tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư, nghiên cứu - phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các sáng kiến công nghệ phục vụ phát triển bền vững.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Ông khẳng định EU là đối tác quan trọng của Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Phát biểu tại sự kiện, bà Ekaterina Zaharieva, Cao ủy Ủy ban châu Âu phụ trách Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp và Nghiên cứu, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời khẳng định EU mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ sâu, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển bền vững. Bà nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang ngày càng trở thành nền tảng cho năng lực cạnh tranh dài hạn của các quốc gia; đồng thời cho biết EU sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế nhằm tăng cường kết nối nghiên cứu, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thương mại hóa tri thức giữa châu Âu với các đối tác chiến lược, trong đó có Việt Nam.
Chia sẻ từ kinh nghiệm hơn 20 năm cung cấp dịch vụ toàn cầu của FPT, Phó Tổng giám đốc FPT Nguyễn Thế Phương cho biết châu Âu luôn là thị trường trọng điểm với nhiều khách hàng lớn tại Đức, Anh, Pháp. Thông qua các thương vụ M&A tại khu vực này, FPT không chỉ hướng đến câu chuyện thương mại mà muốn trở thành đối tác tin cậy lâu dài. Gần đây, Tập đoàn đã đầu tư mạnh vào các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như AI, an ninh mạng, công nghệ lượng tử và thiết bị không người lái (UAV).
![]() |
| Phó Tổng giám đốc FPT Nguyễn Thế Phương chia sẻ tại sự kiện. |
Từ thực tiễn doanh nghiệp, Phó tổng giám đốc FPT đã đưa ra 3 đề xuất cốt lõi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên:
Thứ nhất, nâng tầm Việt Nam thành đối tác chiến lược về dịch chuyển công nghệ. Theo anh Phương, Việt Nam hiện không còn cạnh tranh bằng nhân công giá rẻ mà bằng năng lực của đội ngũ kỹ sư. Trong 3-5 năm qua, FPT đã vượt qua nhiều tập đoàn lớn trên thế giới để giành các hợp đồng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh lớn. Với lực lượng kỹ sư trẻ, có năng lực công nghệ tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể đồng hành EU trong tiến trình chuyển đổi AI và chuyển đổi xanh.
Thứ hai, thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa cộng đồng startup. Đánh giá cao tiềm năng nghiên cứu của các startup châu Âu, lãnh đạo FPT dự báo thời gian tới tại Việt Nam sẽ bùng nổ các startup đầu tư vào 10 nhóm công nghệ chiến lược do Chính phủ ban hành. Bản thân FPT cũng đã lập các startup trong lĩnh vực máy tính lượng tử, UAV và chip bán dẫn. Anh kỳ vọng cộng đồng startup hai bên sẽ có nhiều cơ hội bắt tay trong các lĩnh vực trọng điểm này.
Thứ ba, tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu. Việt Nam đang tập trung nguồn lực lớn cho các trường đại học và viện nghiên cứu. FPT cũng vừa thành lập Viện nghiên cứu QACI (tập trung vào Quantum, AI, Cyber Security). Anh Phương bày tỏ mong muốn kết nối các đơn vị này với các trường, viện nghiên cứu tại châu Âu để triển khai các dự án chuyên sâu.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. |
Kết luận bài phát biểu, Phó tổng giám đốc FPT kỳ vọng Việt Nam và Liên minh châu Âu sẽ ký kết thêm nhiều văn bản thỏa thuận, tạo hành lang pháp lý vững chắc để hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Trần Huấn



Ý kiến
()