Chúng ta

'Sống không có mục tiêu là một thảm họa'

Thứ sáu, 10/10/2014 | 16:47 GMT+7

“Mục tiêu là thứ rất thiêng liêng mà tất cả mọi người cần phải có. Sống mà không có mục tiêu là lối sống vất vưởng và hoàn toàn vô nghĩa”, diễn giả Bùi Trọng Giao đúc kết.
> TS. Đàm Quang Minh: 'Niềm tin là yếu tố tiên quyết để ĐH FPT phát triển' 

Tối ngày 8/10, chương trình Talk show chủ đề “Mục tiêu cuộc đời” đã được tổ chức tại Viện Quản trị Kinh doanh FPT (FSB thuộc ĐH FPT), quận Tân Bình, TP HCM, thu hút hơn 100 sinh viên, thầy cô cùng phụ huynh tham dự. Đây là hoạt động nằm trong lễ tuyên dương sinh viên xuất sắc học kỳ Summer của FSB HCM.

Diễn giả của chương trình là chuyên gia huấn luyện cấp cao Bùi Trọng Giao - tác giả của hệ thống chương trình huấn luyện CML (Change My Life), tập trung vào các lĩnh vực động viên tinh thần, đào tạo kỹ năng và sự kiện huấn luyện tổng hợp.

a

Chương trình Talk show mở đầu bằng phần chia sẻ mục tiêu của các bạn trẻ. Sự gần gũi và cởi mở của diễn giả giúp hội trường tổ chức chương trình trở nên sôi nổi và vui tươi hơn. Ảnh: Hà Dương.

Bằng lối dẫn chuyện gần gũi và cởi mở, diễn giả lần lượt lắng nghe những chia sẻ về mục tiêu của các bạn trẻ trong tương lai. Nhiều sinh viên nói lên hoài bão trở thành ông chủ của một chuỗi cửa hàng thực phẩm, nhưng cũng có người chỉ mong muốn giản đơn là lấy vợ, sinh con hoặc cao thêm 15 cm. Dù lớn hay nhỏ, xa hay gần thì đó đều là những mục tiêu của cuộc đời mỗi con người.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao phải có mục tiêu? Người bình thường sẽ trả lời họ chỉ mong muốn tháng này có được mức lương 3-5 triệu đồng để sống qua ngày. Còn người vĩ đại có khát vọng thay đổi hoàn cảnh, thay đổi gia đình mình cũng như cung cách sinh hoạt, lối sống hiện tại để bản thân họ ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, theo diễn giả, có những người đã sống 19-20 năm, thậm chí gần hết một cuộc đời nhưng vẫn không biết mục tiêu của mình là gì. Ông gọi đó là một thảm họa. Bởi lẽ, mỗi người không thể tự trả lời cho câu hỏi mình đang sống để làm gì thì bản thân rất dễ làm những chuyện điên rồ, vô nghĩa.

Trên bước đường tương lai, mục tiêu đóng vai trò chèo lái mỗi cá nhân đi đến thành công. Chuyên gia cho rằng bằng cấp cao, kỹ năng giỏi chỉ là một thứ phương tiện. Nếu chúng ta có nhiều yếu tố thuận lợi cộng thêm chút may mắn và một phương tiện tốt thì có thể tự tin lao nhanh về phía trước.

“Trong cuộc đời của một người, thảm họa lớn nhất là không biết mình đang đi về đâu. Vì vậy, mỗi người tồn tại cần có mục tiêu và mục tiêu đó phải xứng đáng. Một công bố của ĐH Yaly (Mỹ) chỉ ra rằng, 3% số sinh viên lập ra cho mình mục tiêu rõ ràng và tỉ mỉ khi còn ngồi trên giảng đường là những người thành công rực rỡ hiện nay và đang nắm giữ những vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế, chính trị tại Mỹ”, diễn giả dẫn chứng.

a

Theo diễn giả Bùi Trọng Giao, để đạt được mục tiêu, mỗi cá nhân cần nỗ lực vượt qua những trở ngại tâm lý và không ngừng sáng tạo trong phương pháp thực hiện. Ảnh: Hà Dương.

Vậy làm cách nào để biến mục tiêu trở thành hiện thực? Chuyên gia Bùi Trọng Giao đúc kết, có tất cả 8 mục tiêu trong cuộc đời một con người gồm: Tâm linh, tình cảm, trí tuệ, thể chất, gia đình, tài chính, nghề nghiệp và xã hội. Để xây dựng nên những điều này cần cả công thức và cách thức thực hiện. Công thức có thể là cái chung cho mọi người, nhưng chính cách thức xây dựng mới tạo ra sự khác biệt và hiệu quả trong việc hoạch định mục tiêu cá nhân.

Để kiểm tra khả năng hiện thực hóa mục tiêu sau khi hoạch định, mỗi người nên trả lời 5 câu hỏi: Bản thân có hình dung ra được mục tiêu hay không? Mục tiêu có đáng để thực hiện hay không? Sẽ ra sao khi thực hiện mục tiêu đó? Sẵn sàng trả giá cho mục tiêu ở mức độ nào? và Bản thân có cảm thấy xúc động khi nghĩ về mục tiêu đặt ra không?

Trong câu hỏi cuối cùng, nếu mỗi cá nhân luôn cảm thấy xúc động khi nghĩ về mục tiêu một cách sâu sắc thì gần như chúng ta đang chạm được vào tương lai của chính mình. Phương pháp thực hiện có thể thay đổi để phù hợp với thực tế nhưng mục tiêu cần phải kiên định, như vậy mới hiện thực hóa được mục tiêu.

a

“Trong cuộc đời của một người, thảm họa lớn nhất là không biết mình đang đi về đâu. Vì vậy, mỗi người tồn tại cần có mục tiêu và mục tiêu đó phải xứng đáng", chuyên gia huấn luyện cấp cao Bùi Trọng Giao nhấn mạnh. Ảnh: Hà Dương.

Tác giả của hệ thống chương trình huấn luyện CML cho hay, thành công của một người là quá trình hoàn thành tất cả mục tiêu đề ra qua từng giai đoạn cuộc đời. Để đạt được mục tiêu, mỗi cá nhân cần nỗ lực vượt qua những trở ngại tâm lý và không ngừng sáng tạo trong phương pháp thực hiện.

“Mỗi lần đạt được kết quả như mong muốn, chúng ta sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng để chinh phục những thành công mới. Bản thân mỗi người sẽ rơi vào trạng thái “nghiện” vượt qua trở ngại, thách thức và khao khát chinh phục những mục tiêu vĩ đại hơn ở phía trước”, diễn giả đúc kết. 

Ông cũng hối thúc những người trẻ hãy dám đặt ra mục tiêu và dấn thân hành động, dám chấp nhận thất bại khi còn trẻ để đạt được thành công lớn sau này. Bản thân mỗi người trẻ phải tự xác định được đam mê và sở trường thật sự của mình là gì, xã hội đang cần gì và yếu tố nào tạo nên sự khác biệt cho bản thân trong hành trình chinh phục tương lai.

“Thất bại chỉ là một khái niệm do con người huyễn hoặc và đặt tên, nó đơn thuần là kết quả của một cách làm nào đó. Vì vậy, có thể gọi thất bại là cách chúng ta không đạt được kết quả như mong muốn”, chuyên gia huấn luyện cấp cao Bùi Trọng Giao đơn giản hóa những vấp ngã trong hành trình chinh phục thành công.

a

Đại diện FSB HCM tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến diễn giả Bùi Trọng Giao đã có những chia sẻ bổ ích với sinh viên FPT. Ảnh: Hà Dương.

Dù thời lượng chương trình hạn chế nhưng diễn giả Bùi Trọng Giao vẫn nhiệt tình giải đáp những băn khoăn của các bạn trẻ liên quan đến động lực vượt qua khó khăn để chinh phục mục tiêu. Nhiều sinh viên FSB HCM bày tỏ sự hào hứng khi nhận được những lời khuyên bổ ích từ diễn giả của chương trình.

"Diễn giả đã khơi gợi lại khát khao du học mà em đã từ bỏ cách đây chưa lâu. Sau chương trình này, em sẽ xác định lại những mục tiêu hiện tại mà bản thân đang theo đuổi, xem nó có thật sự giá trị hay không, có xúc động khi nghĩ về nó hay không. Từ đó mới có thể phấn đấu hết khả năng để hoàn thành mục tiêu đề ra”, sinh viên Phan Nguyễn Bửu Lân, FSB HCM, bày tỏ.

Diễn giả Bùi Trọng Giao tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tại Khoa Đặc biệt của trường V.K.I.M.O (Moscow, Liên Xô cũ) và ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Quản trị Kinh doanh Hà Nội.

Ông tham gia giảng dạy từ năm 1989 với các vị trí: Báo cáo viên tâm lý tội phạm; Giảng viên tâm lý tư pháp - trường ĐH Luật; Giảng viên Marketing và Bán hàng của Tập đoàn Enchoices Mỹ; Huấn luyện các đại lý bảo hiểm và cấp quản lý của Prudential; Giảng viên cơ hữu của các tổ chức giáo dục L&A, VSIC Singapore, Viện đào tạo Quốc tế BMG, tác giả và Chuyên gia huấn luyện cấp cao của hệ thống CML...

Ông từng nói: “Tôi có một khát khao, khát khao cháy bỏng đó là nói cho bất cứ ai mà tôi được gặp hiểu rằng: Bạn có thể thay đổi được cuộc đời của bạn”. Cũng xuất phát từ khát khao đó mà gần 20 năm nay, ông say sưa với nghề huấn luyện. Hàng chục nghìn người đã được tham dự các chương trình huấn luyện của ông.

Gia Đỗ

Ý kiến

()