Chúng ta

Số người tham gia FPT Educamp 2018 đạt kỷ lục

Thứ năm, 22/11/2018 | 18:15 GMT+7

Với cách thức tổ chức mới mẻ và không gian mở, dễ dàng tương tác cùng khán giả, FPT Educamp 2018 của Tổ chức Giáo dục thu hút số lượng người tham dự gấp đôi các mùa trước, đạt mốc kỷ lục hơn 300 người.

Đến cuối ngày 18/11, BTC FPT Educamp 2018 chính thức đóng đơn đăng ký và tham gia chương trình để đảm bảo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật thuận tiện nhất cho sự kiện diễn ra thành công.

Sau khi thông báo ngừng nhận tham luận, BTC cho biết, hiện tại có 62 diễn giả trong và ngoài nước đăng ký tham dự chương trình cùng 54 tham luận với những chủ đề hấp dẫn, hoàn toàn hợp xu hướng "Trường học 4.0". Bên cạnh đó, sự kiện đặc biệt thu hút hơn 300 người đăng ký tham gia, chủ yếu là các đối tượng: sinh viên, giáo viên, chuyên gia và phụ huynh...

44306300-10217658820041517-761-5369-2869

Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà (áo đen) là một trong những diễn giả được mong đợi tại FPT Educamp 2018. 

Theo BTC, đây là con số đặc biệt nổi bật của chương trình sau 4 năm tổ chức. Cả số lượng tham luận và người tham dự đều tăng gấp đôi so với các mùa Educamp trước. Lý giải về điều này, BTC cho hay, năm nay chương trình thực hiện với chủ đề mang tính toàn cầu "Trường học 4.0", theo cách thức mới mẻ và tăng tính tương tác với người nghe.

Nhiều bài tham luận từ các diễn giả, chuyên gia nổi tiếng được bật mí như phương thức đưa trò chơi dân gian vào giảng dạy trong trường học 4.0 của anh Trần Thế Hưng, Viện trưởng Viện nghiên cứu FPT; Xu hướng học tập toàn cầu của GS-TS. Takumi Miyoshi người Nhật; "Tích hợp Facebook trong giảng dạy" của cô giáo trẻ Greenwich Nguyễn Phương Tú...

41991580-547053102383888-63850-8818-7885

Chương trình diễn ra ngày 25/11 tại khuôn viên trường ĐH FPT Hà Nội. 

Triển khai loại hình tiếp nhận mới là cách Hội nghị Giáo dục của FPT Education thu hút không chỉ người FPT mà còn là những giảng viên, chuyên gia ngoài FPT tham dự. Cụ thể, mô hình triển lãm poster trong không gian mở giúp người nghe dễ dàng tiếp cận và tương tác với diễn giả. Tại đây, các bài tham luận của diễn giả đã đăng ký trước đó sẽ được thu gọn trong khổ giấy A1 với nhiều thiết kế sáng tạo, thu hút và phù hợp với chủ đề hướng tới. Các diễn giả, là cá nhân hoặc đại diện doanh nghiệp có cơ hội đứng gần hơn với người tham dự để lắng nghe và giải đáp thắc mắc. Diễn giả hoàn toàn làm chủ thời gian và không gian thuyết trình, giao lưu với khán giả. Từ đó, họ được lắng nghe nhiều hơn, giải đáp kỹ hơn và lan rộng chủ đề hơn.

Bên cạnh đó, song song với hình thức triển lãm poster, FPT Educamp 2018 còn triển khai không gian hội thảo mở tại các phòng. Người tham gia có thể di chuyển giữa các phòng để dự những chủ đề tham luận khác nhau.

Sự kiện Educamp đã tiến hành được 4 số từ năm 2014. Mỗi năm, FPT Education đều mang đến những chủ đề theo đúng xu hướng và thiết thực với nền giáo dục hiện tại. Năm 2014 - “Đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa”. Năm 2015 - “Vận hành tổ chức giáo dục”. Năm 2016 - “Hướng tới chuẩn quốc tế trong tổ chức giáo dục”. Năm 2017 - “Tự học và trải nghiệm”.

Educamp 2018 với chủ đề “Trường học 4.0”, diễn ra trong ngày 25/11 tại tòa nhà Beta, campus hòa Lạc, Hà Nội. Hội thảo miễn phí tham dự và hỗ trợ chi phí đi lại và buffet trưa tại hội thảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo của FPT Education tại khu vực Hà Nội. 10 diễn giả có bài trình bày tại hội thảo đến từ các vùng miền không thuộc Hà Nội sẽ nhận được vé hỗ trợ máy bay, kinh phí ăn ở, đi lại để tham gia hội thảo.

Thông tin chi tiết chương trình và liên hệ với BTC qua website chính thức của Educamp2018 tại đây.

Hà Trần 

Ý kiến

()