Chúng ta

Người chạy nhanh nhất FPT lọt Top 100 Marathon Việt Nam

Thứ ba, 3/9/2019 | 14:43 GMT+7

Anh Vũ Xuân Khoa, phòng Pháp chế FPT Software, xếp hạng 95 trong nhóm runner chinh phục cự ly Full Marathon - 42km nhanh nhất Việt Nam trong vòng 1 năm qua.

Chạy Full Marathon 42,195km dưới 4 giờ (sub 4) là mơ ước của hàng nghìn vận động viên phong trào tại Việt Nam. Để đạt được kết quả này, ngoài tố chất sẵn có, các vận động viên còn phải hết sức nỗ lực tập luyện gian khổ và kiên trì, Bigfoot viết trong thông báo công bố bảng xếp hạng các vận động viên Nam đạt thành tích dưới 4 giờ cự ly Full Marathon các giải phong trào tại Việt Nam trong 12 tháng qua.

khoa-marathon-runner-f-1516-1567496424.j

Anh Vũ Xuân Khoa chạy nhanh ở cả giải road (đường bê tông) hay trail (đường mòn, đường rừng).

Thành tích dựa trên chip time của các giải: HIHM, LBM, HCMCIM, HCMCM, HBHM, TPM, EPM, MDM, VM (VnExpress Marathon) và DNIM. Theo thống kê của Bigfoot, trong 1 năm qua, Việt Nam có 249 người (232 nam và 17 nữ) được Full Marathon dưới 4 giờ trên tổng dân số 97.581.801 người, chiếm 0,00255 phần nghìn dân số.

Top 5 VĐV nhanh nhất gồm: Bùi Thế Anh (2:38:36 TPM), Nguyễn Quốc Dũng (2:39:46 TPM), Lê Tấn Hi (2:40:51 DNIM), Lê Quang Hòa (2:41:57 VM) và Lê Văn Tuấn (2:42:36 DNIM).

Anh Vũ Xuân Khoa, phòng Pháp chế FPT Software, xếp hạng thứ 95 với thời gian 3:43:13 ở giải Hanoi International Heritage Marathon 2018 – HIHM diễn ra ngày 21/8/2018. Mới đây, anh Khoa cũng là nhà Vô địch Run For Green ở F-Ville cự ly 6,9 km chỉ trong 32p28. Theo thống kê của Bigfoot, anh Khoa là runner nhà F duy nhất lọt Top 100. Với sub 4, một chân chạy khác cũng sắp cán mốc là anh Quách Tô Phong, FPT Telecom. Thành tích tốt nhất mà anh Phong lập được là giải Melaka Marathon ở Malaysia hồi tháng 7 với thời gian 4h02.

khoa-vu-xuan-fpt-2419-1567496424.jpg

Chàng chuyên viên phòng Pháp chế FPT Software làm pacer (ngoài cùng bên trái) ở giải Long Biên.

Bén duyên chạy bộ đường dài hơn 5 năm, anh Khoa ghi dấu ấn với loạt thành tích ấn tượng như: thứ 3 bảng nam VĐV của Việt Nam ở cự ly 42 km trong giải Vietnam Mountain Marathon năm 2016; xếp hạng 20 tại giải Hanoi Heritage Marathon năm 2018 và chinh phục thành công cự ly 70km của giải Vietnam Mountain Marathon năm 2017. Chạy nhanh và phong độ ổn định, chuyên viên phòng Pháp chế FPT Software còn được mời làm pacer (người dẫn tốc) của nhiều giải Marathon như: Hạ Long, Ecopark, Long Biên...

Tự nhận là người không có tố chất thể thao, anh Khoa bắt đầu với chạy bộ bởi đây là môn thể thao đơn giản, không tốn kém, tốn ít thời gian mà có lợi cho sức khỏe nhất. “Chỉ cần dành khoảng 15-30 phút mỗi ngày chạy bộ hoặc chơi một môn thể thao nào đó cũng rất tốt cho sức khỏe”.

IMG-5843-1564196671-2402-1567496424.jpg

Anh Khoa nhận một chiếc đồng hồ thể thao Garmin Forerunner 45 cho giải Nhất cự ly 6,9km giải Run Fpr Green ở Hòa Lạc. Ảnh: Quốc Phú

Dù là runner hàng Top nhưng giờ đây mỗi năm Khoa chỉ tham gia khoảng 2-3 giải để có thể đạt kết quả tốt nhất. Vừa bận tham gia một khóa đào tạo vào tất cả các ngày cuối tuần nên ít có thời gian luyện tập chạy dài nhưng chuyên viên phòng Pháp chế FPT Software đang đặt mục tiêu chinh phục giải Long Biên Marathon vào tháng 10 với khoảng 3h30 phút.

Với Run For Green, FPT Software đặt mục tiêu toàn bộ CBNV toàn cầu cùng nhau chạy tổng cộng 20 vòng Trái Đất từ ngày 26/7 đến 13/9. Quãng đường đi được cứ tăng 20km thì một cây xanh sẽ được dành tặng cho cộng đồng. Khi quãng đường chạy của mỗi Runner cán mốc 100 km, VĐV đó sẽ được gắn tên lên cây.

Trong chương trình TGB - Seminar on Leadership tổ chức gần đây, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh "Chạy sẽ là hoạt động số 1 của văn hóa đoàn thể FPT trong năm nay". Người đứng đầu nhà F cho hay chạy là một "thứ nghiện" lành mạnh. Nếu lây được thì càng tốt. Chạy mang lại giá trị chính là ý chí, ai vượt qua được bản thân khi chạy chính là người thành công. 

>> Kỹ sư cầu nối chạy hơn 600 km ủng hộ Run For Green

Tân Phong

Ý kiến

()