Chúng ta

Điều chỉnh tỷ giá không ảnh hưởng FPT

Thứ năm, 17/2/2011 | 09:32 GMT+7

Trái với lo lắng của nhiều người, việc Ngân hàng Nhà nước chính thức điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD với VND xem ra sẽ không tác động nhiều đến kết quả kinh doanh của FPT.

Ngày 11/02, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cơ chế điều hành tỷ giá mới. Theo đó, NHNN đã điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên mức 20.693 VND/USD (tăng 9,3% so với mức 18.932 VND trước đó) và thu hẹp biên độ giao dịch từ +/-3% xuống còn +/-1% áp dụng từ ngày 11/2/2011.

Với điều chỉnh trên, mức giá USD trần bán ra theo biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại ngày 11/02 ở mức 20.900 VND và mức sàn là 20.486 VND.

Lãnh đạo Tập đoàn FPT khẳng định rằng việc điều chỉnh tỷ giá lần này cũng được FPT dự tính từ trước nên về cơ bản sự thay đổi tỷ giá "không tác động trực tiếp nhiều" đến kết quả kinh doanh của FPT.

Nhận định về tác động gián tiếp của việc điều chỉnh tỷ giá đối FTG nói riêng và FPT nói chung, Trưởng ban KH-TC FTG Nguyễn Quang Minh nói: "Khi tỷ giá điều chỉnh tăng, lạm phát có thể là vấn đề và làm cho sức mua giảm sút. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến doanh thu và chi phí của FPT cũng như các doanh nghiệp khác trên thị trường".

Một điểm đáng chú ý là NHNN cho biết sẽ điều hành tỷ giá bình quân liên ngân hàng tương đối linh hoạt trong thời gian tới, thay vì cố định kéo dài như trong thời gian qua. Việc điều hành linh hoạt tỉ giá sẽ theo hai chiều, có lên và có xuống theo tín hiệu của thị trường, phù hợp với cung cầu và bám sát những diễn biến trên thị trường ngoại hối.

"Nếu đúng như vậy, chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ ổn định và dễ dự báo hơn nên sẽ thuận lợi cho FPT trong hoạt động sản xuất kinh doanh", anh Minh nhân xét.

Còn PTGĐ FIS Đỗ Sơn Giang cho rằng doanh số và lợi nhuận của Tập đoàn được tính theo VND nên thay đổi tỷ giá sẽ "không có ảnh hưởng hay khó khăn gì" nhưng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2011 nếu tính theo USD sẽ "giảm đi gần 10% theo tỷ giá hiện tại".

Thực tế, vấn đề biến động và điều chỉnh tỷ giá đã xảy ra khá phổ biến trong suốt ba năm trở lại đây nên FPT đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý rủi ro tỷ giá, luôn sẵn sàng và chủ động trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo lãnh đạo FPT, các kế hoạch kinh doanh FPT được xây dựng với các kịch bản khác nhau tương ứng với sự thay đổi của các yếu tố vĩ mô.

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp quản trị đã được áp dụng trong việc quản lý rủi ro tỷ giá, điển hình như thường xuyên dự báo tình hình tỷ giá để xác định chính xác giá đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Sử dụng các công cụ bảo hiểm tỷ giá như cân bằng dư nợ USD/VND và Tối ưu hóa việc quản lý vòng quay vốn để giảm thiểu thiệt hại và tăng hiệu quả kinh doanh.

Điều chỉnh tỷ giá là câu chuyện nóng hổi, thu hút sự chú ý của mọi doanh nghiệp cũng như dư luận xã hội trong suốt mấy ngày qua. Đây là đợt điều chỉnh đầu tiên trong năm 2011 và là lần thứ 4 kể từ năm 2009 đến nay nhưng là lần điều chỉnh tỷ giá mạnh nhất trong vài năm gần đây với mức điều chỉnh tăng lên tới 9,3%.

Trả lời báo chí, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu nói rằng đây là "cú hích" cho các doanh nghiệp xuất khẩu tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI: Foreign Direct Investment); hạn chế nhập siêu, nhất là việc nhập khẩu nhóm hàng xa xỉ khi Việt Nam là một nước "chưa giàu".

Trong những ngày gần đây, tỷ giá thị trường chợ đen đã giao dịch quanh mức 21.500 - 21.900 VND/USD.

Việc đưa tỷ giá chính thức về gần tỷ giá thị trường chợ đen được cho là sẽ làm giảm chi phí giao dịch, có nghĩa làm giảm tổn thất vô ích cho toàn bộ nền kinh tế; quy mô thị trường chợ đen cũng bị thu hẹp và các giao dịch USD trở nên minh bạch hơn.

HiềnNV

Ý kiến

()