Trong danh sách cổ đông nước ngoài của FPT năm qua nổi lên hai tên tuổi lớn là Orchid Fund (Singapore) và Red River Holding (Pháp).
Liên tiếp 8 ngày trong tháng 3 vừa qua, hai cổ đông này đã đăng ký mua thêm cổ phiếu FPT, bất chấp dư địa cho khối ngoại ở mã FPT đã cạn sạch. Cụ thể, từ ngày 15/3 đến 15/5, Orchid Fund đăng ký mua thêm hơn 11 triệu cổ phiếu FPT nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Từ ngày 23/3 đến 23/5, Red River Holding cũng đã đăng ký mua 600.000 cổ phiếu FPT với mục đích đầu tư ngắn hạn.
![]() |
| Biểu đồ giao dịch cổ phiếu FPT trong 1 năm từ tháng 3/2011 đến 11/4. Nguồn: VnDirect. |
Trước đó, từ ngày 10/1 đến 10/3, quỹ đầu tư của Singapore Orchid Fund đã nuôi tham vọng mua 12,88 triệu cổ phiếu FPT theo phương thức khớp lệnh nhưng không thành công. Tuy nhiên, từ tháng 11/2011, quỹ này đã trở thành cổ đông lớn nhất của FPT với việc sở hữu hơn 8% tỷ lệ cổ phần.
Trong ngày diễn ra Đại hội cổ đông FPT 2011 (15/4), cổ phiếu FPT đóng cửa ở mức 51.500 đồng/cổ phiếu, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 460,96 điểm. Room dành cho khối ngoại của FPT khi đó còn 4,95%, tương đương với hơn 9,5 triệu cổ phiếu.
Sau gần một năm từ ĐHĐCĐ FPT 2011 diễn ra, đến ngày 11/4, giá cổ phiếu FPT tại thời điểm đóng cửa là 62.500 đồng, tăng 11.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng 21,3%. Trong khi đó, cùng thời điểm này, chỉ số Vn-Index đã để mất 2,22 điểm, tương đương giảm 0,48% (từ 460,96 điểm xuống còn 458,74 điểm).
Nhìn vào lịch sử giao dịch cổ phiếu FPT, có thể thấy, động thái gom cổ phiếu FPT của khối ngoại được bắt đầu sau khi Deutsche Bank không còn là cổ đông lớn của tập đoàn vào tháng 7/2011. Trong suốt thời gian này, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tục 17 phiên, với giá trị đạt tổng cộng 212,3 tỷ đồng.
FPT vươn lên dẫn đầu nhóm các cổ phiếu được khối ngoại săn lùng. Cụ thể, so với mã VCB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - cổ phiếu được khối ngoại mua ròng lớn thứ hai trong tháng 7, thì sức mua ròng ở FPT gấp 4,7 lần.
Tuy nhiên, đỉnh cao của việc khối ngoại “săn hàng” FPT phải kể đến phiên giao dịch bùng nổ ngày 26/10/2011, mã FPT bất ngờ được khối ngoại mua ròng tới 101 tỷ đồng. Trang CafeF nhận định, giá trị mua ròng trong phiên này của FPT được quy đổi bằng 24% tổng giá trị mua ròng kể từ đầu năm 2011 và cao nhất trong năm này. Giá cổ phiếu FPT trong phiên này đã tăng 1,7% và đóng cửa ở mức 48.500 đồng/cổ phiếu.
Từ ngày 12/12/2011 đến 18/1/2012, cổ phiếu FPT được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 27 phiên liên tiếp, đưa FPT trở thành một trong những mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm, động thái gom mua liên tục cổ phiếu FPT đã giúp sàn HOSE tránh được cục diện bán ròng của khối ngoại về giá trị.
Quan sát giao dịch của khối ngoại, các chuyên gia kinh tế nhận định, khối ngoại luôn dồn vốn đầu tư có trọng điểm. Trong hàng trăm cổ phiếu, chỉ một nhóm nhất định được khối ngoại quan tâm giao dịch. Đa số mã này thuộc nhóm có vốn hóa lớn (chỉ số VN30), blue-chip.
Ngoài FPT, một số cổ phiếu có sức tăng giá mạnh nhờ sức cầu của khối ngoại có thể kể đến như Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty CP Vincom (VIC)…
Tháng 2 vừa qua, khối ngoại đã dành nhiều quan tâm cho các cổ phiếu ngành ngân hàng. Mã VCB được mua ròng mạnh trong tháng, tăng 14,2% giá trị, từ 23.800 đồng/cổ phiếu lên 27.200 đồng/cổ phiếu. Ngược lại, Công ty CP Vincom (VIC) được khối ngoại mua ròng nhưng lại giảm 7,6% về giá trị.
Theo Phó Phòng Môi giới Chứng khoán Công ty CP Chứng khoán FPT (FPT Securities) Trần Quang Vinh, FPT là một trong những mã blue-chip được nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm. “Nếu so với các doanh nghiệp cùng ngành CNTT - Viễn thông, FPT là cổ phiếu có giá trị cao nhất. Đây cũng là cổ phiếu có tính ổn định. Thông thường, nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm tới những cổ phiếu đầu ngành”.
Anh Vinh cho hay, bản thân FPT là một trong những cổ phiếu blue-chip có ảnh hưởng nhất định đến thị trường và diễn biến VN-Index. Vì thế, các quỹ đầu tư muốn mua cổ phiếu để kiểm soát VN-Index, thì FPT sẽ là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Diễn biến giao dịch thực tế cho thấy, hễ lúc nào FPT hở room là nhà đầu tư nước ngoài lại tích cực mua vào. Đơn cử, đầu tháng 4, thị trường đã chứng kiến cuộc chạy đua nước rút khi khối ngoại gom mua đột biến trong những ngày FPT chạm mốc room 49%. Dường như nhà đầu tư nước ngoài lo sợ nếu chậm chân, họ sẽ không thể mua FPT với khối lượng lớn.
Trong nhiều năm qua, FPT duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận quanh mức 20% và phấn đấu trên 30% từ năm 2011. Theo Báo cáo tài chính, kết thúc năm 2011, tổng doanh thu của FPT đạt 25.978 tỷ đồng, đạt 105,87% so với kế hoạch đã được HĐQT thông qua đầu năm và đạt hơn 97% so với kế hoạch điều chỉnh tăng giữa năm, tăng trên 27% so với năm 2010.
Lợi nhuận sau thuế của FPT năm 2011 đạt trên 2.079 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt trên 1.681 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2010 và đạt 96,1% kế hoạch mới đã điều chỉnh. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 7.861 đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.
Thị trường chứng khoán 2011 là thời điểm lao dốc của các chỉ số dưới tác động tiêu cực của nền kinh tế như lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao. Bất chấp những khó khăn này, cổ phiếu họ F vẫn giữ vững đà tăng ổn định. Việc dao động trong biên độ hẹp khiến cổ phiếu FPT không có đột biến. Chưa kể, kịch bản phục hồi ngay sau các phiên mất điểm cũng đã đưa FPT vượt qua những trở ngại của thị trường.
Nhìn tổng thể, so với các cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán, FPT là cổ phiếu có mức giá giao dịch khá cao. Đỉnh cao của cổ phiếu FPT trong gần một năm qua đạt mức 62.500 đồng/cổ phiếu (ngày 11/4); mức thấp nhất là 43.400 đồng/cổ phiếu (ngày 25/5/2011). Điều này cũng nằm trong xu thế chung của thị trường.
Tuy nhiên, theo anh Vinh, chính vì sự ổn định của FPT nên tính “đại chúng” của cổ phiếu chưa mạnh. FPT chưa giành được sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước. Điều này thể hiện ở tính thanh khoản cổ phiếu không cao.
“Sự ổn định của cổ phiếu thường chỉ dành cho những nhà đầu tư dài hạn. Còn với đa số nhà đầu tư lướt sóng, FPT không phải sự lựa chọn tối ưu”, anh Vinh nhìn nhận.
Phân tích của một số công ty chứng khoán cho rằng, chỉ số lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) của FPT sẽ đạt khoảng 10.374 đồng trong năm 2012, tăng 37,26% so với năm 2011. Do đó, cổ phiếu FPT sẽ được định giá cao hơn mức hiện tại, và có thể đạt 69.000 đến trên mức 70.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian tới.
Thanh Nga

Ý kiến
()