Chúng ta

Chủ tịch FPT 'bay hơi' 56 tỷ đồng trong tuần đầu năm

Thứ hai, 11/1/2016 | 09:03 GMT+7

Cổ phiếu FPT có một tuần giao dịch nhiều thăng trầm, giá giảm 2.000 đồng. Do đó, tài sản của Chủ tịch Trương Gia Bình cũng giảm 56 tỷ đồng. 

Tuần đầu tiên của năm 2016, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại bằng một phiên bán tháo mạnh. Chốt phiên ngày 8/1, VN-Index nằm ở mốc 560,05 điểm. Sau 5 ngày giao dịch, VN-Index đã mất 18,98 điểm, giảm hơn 3,2%, HNX- Index cũng giảm gần 4,5%. Giá trị vốn hóa trên hai sàn giảm tổng cộng trong tuần lễ giao dịch đầu tiên lên hơn 30.000 tỷ đồng.

images574716-CK-6257-1452438529.jpg

Cổ phiếu lao dốc tuần đầu năm 2016 khiến nhiều đại giao hao hụt tài sản. Ảnh: SGGP.

Nguyên nhân chính là thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc mạnh và phải ngắt giao dịch tự động 2 lần, trong đó có phiên kéo dài chưa tới 30 phút. Cùng với đó, chứng khoán Việt Nam chứng khiến xu hướng bán ròng của khối ngoại. Tổng cộng khối này bán ròng gần 100 tỷ đồng. 

Các cổ phiếu lớn có mức giảm mạnh khiến tài sản của nhiều đại gia trên sàn chứng khoán "bốc hơi" mạnh. Trong 5 phiên giao dịch, mã FPT tăng một phiên, đứng giá một phiên và ba phiên giảm. Chốt tuần, cổ phiếu FPT giảm 2.000 đồng, xuống mức 46.300 đồng. Diễn biến này khiến Chủ tịch Trương Gia Bình hao hụt 56 tỷ đồng. 

Trước đó, chốt phiên 31/12/2015, anh Bình có tổng giá trị cổ phiếu là 1.368,649 tỷ đồng, xếp thứ 12 trong Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán. Tính chung cả năm 2015, anh Bình có thêm hơn 400 tỷ đồng.

Trong nhóm đại gia, hao hụt nhiều nhất là Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long. Cổ phiếu HPG giảm 1.500 đồng khiến tài sản của ông Long bốc hơi 276 tỷ đồng, xuống 5.106 tỷ đồng. Cùng với đó, vợ ông Long là bà Vũ Thị Hiền cũng mất 80 tỷ, xuống 1.479 tỷ đồng.

Kế đến là ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán Sài Gòn và Chủ tịch PAN. SSI giảm 2.400 đồng và PAN giảm 2.800 đồng khiến tài sản của ông Hưng bốc hơi khoảng 151 tỷ đồng.

Xếp thứ ba danh sách những người mất tiền nhiều là ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế giới di dộng. Cổ phiếu lao dốc mạnh 3.500 đồng khiến tài sản của ông Tài mất 79 tỷ đồng. 

Sáng ngày 4/1, FPT HCM tổ chức chào cờ đầu năm. TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa tiết lộ, những ngày cuối cùng của năm 2015 là cuộc chạy đua chốt kết quả kinh doanh của các đơn vị thành viên. “Tôi xin thông báo tin vui là tập đoàn đã hoàn thành mục tiêu với doanh thu tiếp tục tăng trưởng cao và lợi nhuận đã quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai chữ số. FPT đã hoàn thành kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2015. 

>> ‘FPT Retail tăng trưởng ấn tượng’

Nguyên Văn

Ý kiến

()