Chúng ta

Người FPT Japan phá vỡ giới hạn bản thân khi tham gia 'Run 4 Green'

Thứ ba, 20/8/2019 | 16:28 GMT+7

Từ lãnh đạo đến nhân viên FPT Japan đều đặt ra OKR chạy bộ cho riêng mình. Quãng đường chạy dài nhất trong ngày của nhân viên FPT Japan lên tới 52 km. 

Tính đến ngày 14/8, FPT Japan là công ty có nhiều nhân viên cán mốc chạy trên 200km nhất. Trong đó, ở Top 5 vận động viên trên myFSOFT, FPT Japan có 3 vận động viên gồm anh: Lưu Thành Đạt (427.2km), Đào Hà Thanh  (355.8 km), Phạm Anh Tuấn (346.6km).

Là người đứng thứ 2/3.165 vận động viên, anh Lưu Thành Đạt (DLG.JP.DEL), cho hay, chạy bộ không chỉ là một môn thể thao, đó là chinh phục thử thách và vượt qua giới hạn bản thân. Anh luôn tìm thấy niềm vui trong từng bước chạy và truyền cảm hứng chạy cho nhiều đồng nghiệp công ty.

Cứ hết giờ làm, anh Đạt lại xỏ chân vào giày, chạy 15-20km hăng hái trên các con đường xung quanh thành Osaka. Trung bình mỗi ngày anh chinh phục quãng đường 17km. Như một thói quen, sau khi kết thúc đường chạy, anh Đạt thường mở điện thoại kiểm tra số km đã hoàn thành trong ngày. Với mục tiêu chạy 500km, vận động viên FPT Japan cho hay, khi bản thân đã đặt ra thì bất cứ mọi giá phải hoàn thành.

top-1451-1566280718.jpg

Người FPT Japan hưởng ứng phong trào "Run 4 Green".

Đồng nghiệp của anh Đạt là Sakata, bộ phận Marketing FPT Japan cũng đã lọt Top 100 vận động viên cán đích 100 km sớm nhất trên myFSOFT. Với 168,5 km, hiện nhân viên người Nhật hiện đứng thứ 80/2.829 vận động viên. Trong danh sách Top 100 vận động viên, FPT Japan chiếm 32% với 32 vận động viên. Nhân viên người Nhật tiết lộ, anh thích thể thao, đặc biệt là gym và chạy bộ. Sakata thường chạy vào buổi tối, nhiều nhất vào thứ Bảy và Chủ nhật. Nhận 1 ba lô 2X FSOFT từ BTC, anh Sakata phấn khởi: "Tôi rất vui khi tham gia phong trào chạy bộ của công ty với một mục tiêu chung".

Nhằm đẩy mạnh phong trào chạy ở từng VI, anh Nguyễn Đức Kính (VI MFG) cam kết có 100 người chạy bộ và 200 km mỗi người. Một ngày sau đó, anh Lê Vĩnh Thành (JSI) công bố, VI sẽ có 101 người tham gia với quãng đường mỗi người 201 km. Là đơn vị thứ 3, FSG đặt OKR số người chạy hiện cao nhất với 105 người (khoảng 70% số nhân viên), quãng đường mỗi người chạy 202km.

Bằng hành động thực tế, ngày 17/8, Giám đốc JSI Lê Vĩnh Thành cùng một số CBNV VI đã hưởng ứng phong trào "Run 4 Green" bằng việc chạy bộ từ nhà tới Văn phòng Daimon (Tokyo). Theo số liệu thống kê trên ứng dụng myFSOFT, anh Lê Vĩnh Thành hiện cán mốc 190 km. Với việc người đứng đầu các VI trực tiếp tham gia "Run 4 Green" đang tạo ra phong trào chạy rộng trong FPT Japan. 

Tự nhận mình là “gã điên” marathon, anh Lương Hồng Hải (FPT Okinawa) và đồng đội đã chinh phục quãng đường trung bình lên tới 42 km trong một ngày. Phá mọi giới hạn, chị Hoàng Thị Thu Giang (FPT Okinawa) đang dẫn đầu mọi kỷ lục chạy với 52km. 

Đến từ VI FSG, chị Văn Thị Tính (cán mốc hơn 35 km) tâm sự, nhờ phong trào “Run 4 Green”, chị Tính phát hiện ra chạy bộ khá thú vị, thể thao giúp cơ thể khỏe khoắn, giải tỏa căng thẳng hay mệt mỏi. Chạy buổi tối cũng là cách giảm cân hiệu quả đối với chị em phụ nữ.

Ngày 16/8, tại giải chạy ''Run For Green'' do FPT Software Đà Nẵng tổ chức, COO FPT Software Trần Đăng Hòa cho rằng chạy giúp con người tăng khả năng sáng tạo cũng như rèn luyện tính kiên nhẫn.

Hưởng ứng kỷ niệm 20 năm thành lập FPT Software và chuỗi hoạt động “Run For Green” toàn cầu, FPT Japan đặt mục tiêu chạy 100.000 km, trồng 5.000 cây xanh với 500 vận động viên tham gia chạy, đi bộ trong vòng thời gian chiến dịch từ 1/8 đến 13 tháng/9.

Tính đến chiều ngày 20/8, FPT Software có hơn 3.200 CBNV tham gia "Run 4 Green" trên myFSOFT. Số quãng đường chạy được là 174.779km, ứng với 8.738 cây xanh. Ngoài Nhật Bản, chiến dịch Run For Green đã tới FPT Đức, FPT Korea,..

Chiến dịch Run for Green của FPT Software được khởi động từ ngày 26/7-13/9 nhân dịp kỉ niệm sinh nhật 20 năm của FPT Software. Theo đó, với mỗi 20km chạy được, cán bộ nhân viên sẽ đóng góp thêm 1 cây xanh cho dự án trồng 20.000 cây xanh của công ty. Đặc biệt, các nhân viên hoàn thành đủ 100km trước ngày 13/9 sẽ được trồng 1 cây xanh có gắn bảng tên của mình. Thành tích của người tham gia sẽ được thống kê trên ứng dụng nội bộ MyFSOFT.

Thanh Tùng

Ý kiến

()