Chúng ta

Nhà F phía Nam phát động Ngày hội hiến máu lần thứ 75

Thứ sáu, 3/5/2019 | 11:32 GMT+7

Sự kiện “Tiếp nguồn sinh khí” lần 2 năm 2019 sẽ diễn ra ngày 14/5 tại tòa nhà FPT Tân Thuận 2 (TP HCM) 

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam và đã trở thành truyền thống của người nhà F. Sau đợt hiến máu đầu năm vào tháng 1, sắp có thêm một dịp để người FPT phía Nam thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Ngày hội hiến máu FPT “Tiếp nguồn sinh khí” lần thứ 75 sẽ diễn ra từ 7h30 thứ Ba, ngày 14/5, tại tầng G tòa nhà FPT Tân Thuận 2 (quận 7, TP HCM). CBNV đăng ký tham gia tại đây hoặc qua QR Code được gửi từ email. 

Mỗi người tham gia hiến từ 1 đến 1,5 đơn vị máu, các bác sĩ sẽ lấy máu dựa theo các chỉ số kiểm tra sức khỏe và số lượng mà người tình nguyện cho phép. Để đảm bảo nguồn máu chất lượng, người tham gia hiến tặng có thể ăn sáng nhẹ nhưng không được uống cà phê, sữa hay trà. Bên cạnh chất lượng máu, đội ngũ y tế cũng kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của người tham gia. 

anh9-1537538131-6136-1556855636.jpg

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam và đã trở thành truyền thống của người nhà F. Ảnh: Việt Nguyễn.

Ngày hội hiến máu nhân đạo thường xuyên được FPT tổ chức, với mong muốn nâng cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Hồi tháng 3, ủng hộ Ngày FPT vì cộng động, cư dân Phần mềm phía Nam đã tham gia chương trình Hiến máu Nhân đạo lần thứ 72 tại F-Town (quận 9) vào ngày 11/3. Theo đó, có 204 lập trình viên nhà F phía Nam đã tham gia hiến tặng 281,5 đơn vị máu. Bao gồm: 72 người hiến 250 ml, 109 người hiến 350 ml và 23 người hiến 450 ml. Sự kiện tương tự cũng diễn ra ở Đà Nẵng và Hà Nội. Trong 2 năm gần nhất, FPT tặng hơn 3.000 đơn vị máu/năm. Trung bình mỗi đợt, người FPT hiến hơn 200 đơn vị máu. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ địa phương sẽ là đơn vị thụ hưởng và tiếp nhận trực tiếp số lượng máu hiến nói trên.

Theo Bộ Y tế, lượng máu tiếp nhận được ở nước ta mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu cho cấp cứu, điều trị. Nếu không có những người hiến máu thì nhiều phương pháp điều trị không thể triển khai, nhiều người bệnh cần máu khó qua cơn nguy cấp. Cứ 3 phút lại có một người chết vì không được truyền máu, và mới chỉ có 2% người hiến máu, trong khi không có dược phẩm nào thay thế được máu.

Với tinh thần "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", hoạt động hiến máu nhân đạo không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp chính người cho nhận lại về mình. Hiến máu không gây hại cho sức khỏe mà ngược lại còn giúp cho sức khỏe tốt hơn bởi cơ thể sẽ tái tạo máu nhanh chóng và tươi mới. Việc hiến máu là tuyệt đối an toàn (không đau, dùng kim 1 lần, được bác sĩ chăm sóc và bồi dưỡng). Người hiến được kiểm tra sức khỏe tại chỗ và tư vấn khi cần thiết, biết nhóm máu của mình và được hoàn máu khi bạn cần đến sau này.

Chuỗi sự kiện Người FPT vì cộng đồng 2019 diễn ra từ 11-15/3 tại cả ba miền tổ quốc, trong đó điểm nhấn là hành trình "Hướng về biên giới" sẽ tổ chức tại Hà Giang ngày 14-15/3. Ngày 11/3, sự kiện phát động đã diễn ra tại TP HCM.

Từ năm 2010, FPT chọn ngày 13/3 là "Ngày FPT vì cộng đồng" để mỗi cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 9 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho ngày 13/3 như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; "Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc"; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ"; "Tôi tử tế"…

Sự kiện Người FPT vì cộng đồng 2019 mang chủ đề "Hướng về biên giới". Chương trình gồm nhiều hành động thiết thực của CBNV FPT trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội và tri ân anh hùng đã chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới xảy ra cách đây tròn 40 năm.

Bên cạnh các sự kiện thường niên như hiến máu nhân đạo, mở gian hàng từ thiện… FPT hưởng ứng chủ đề năm nay bằng hoạt động trao 1.000 góc học tập cho trẻ em nghèo và 5.000 lá cờ cho các hộ dân tại 25 tỉnh biên giới, trong thời gian từ 13/3 đến 30/3. Đặc biệt, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là hành trình thăm lại huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất của hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới các năm 1979 và 1984.

>> Người Phần mềm phía Nam hiến hơn 280 đơn vị máu

Hà An

Ý kiến

()