Chúng ta

Cuộc đua số bước vào vòng Bán kết khu vực phía Nam

Thứ sáu, 5/4/2019 | 09:44 GMT+7

Tám đội tuyển mạnh nhất khu vực phía Nam sẽ đấu loại trực tiếp để giành 4 vé vào vòng Chung kết cuộc thi lập trình xe tự hành 2018-2019.

Vòng thi diễn ra từ 14-16h ngày 7/4 tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa, làng Đại học Quốc gia, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tám đội tuyển tham gia tranh tài là các đội mạnh nhất tại 4 vòng thi trường khu vực phía Nam.

Đến từ ĐH Bách khoa TP HCM là 2 đội KORPPL Lover. Đại diện ĐH Lạc Hồng là LHU SpeedLHU The WalkersHai thành viên ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM là HCMUS Team 09Dateh IT. Hai đội đến từ điểm thi chung Đà Nẵng gồm SQ26 (ĐH Thông tin liên lạc) và Cdsntu2 (ĐH Nha Trang).

Theo đánh giá từ tổ chuyên môn, với màn thể hiện cũng như điểm số ấn tượng tại vòng trường, đội HCMUS Team 09 và SQ26 là hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào vòng Chung kết. Tuy nhiên, anh Lê Ngọc Tuấn, Trọng tài chính, cho rằng việc thi trên đường đua thực tế sẽ khác nhiều so với trên phần mềm mô phỏng, đòi hỏi các đội thi phải có nhiều phương án dự phòng cho phần thi. “Đội nào có sự chuẩn bị tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Cơ hội vẫn chia đều cho các đội”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo quy định, mỗi đội có 2 phút chuẩn bị và đưa xe vào vạch xuất phát sau hiệu lệnh của trọng tài. Xe đua phải được cài đặt để tự động xuất phát khi thời gian bắt đầu. Mỗi đội có 2 lượt chạy xe trên sa hình của. Thời gian thi đấu cho một lượt là 3 phút.

Trong 3 phút, mỗi đội có thể chạy số vòng tùy ý, BTC sẽ tính điểm dựa trên vòng có kết quả cao nhất của đội thi. Khi xe bị sự cố, thành viên đội thi đứng tại khu vực thi đấu được quyền đưa xe về điểm xuất phát và khởi động lại để tiếp tục đua (không giới hạn lượt khởi động lại).

56301798-2061312360570811-8799-6034-4148

Sau hơn 2 tháng chuẩn bị đội LHUSpeed đặt quyết tâm giành vé vào Chung kết.

Trong lượt chạy, nếu xe không tuân theo chỉ dẫn của biển báo giao thông, lượt chạy đó không được tính, đội thi phải đưa xe quay về vạch xuất phát. Mỗi đội có 2 phút chuẩn bị và đưa xe vào vạch xuất phát sau hiệu lệnh của Ban tổ chức. Xe đua phải được cài đặt để tự động xuất phát khi thời gian bắt đầu. Mỗi đội có 2 lượt chạy xe trên sa hình của. Thời gian thi đấu cho một lượt là 3 phút.

Trong 3 phút, mỗi đội có thể chạy số vòng tùy ý, BTC sẽ tính điểm dựa trên vòng có kết quả cao nhất của đội thi. Khi xe bị sự cố, thành viên đội thi đứng tại khu vực thi đấu được quyền đưa xe về điểm xuất phát và khởi động lại để tiếp tục đua (không giới hạn lượt khởi động lại). Trong lượt chạy, nếu xe không tuân theo chỉ dẫn của biển báo giao thông, lượt chạy đó không được tính, đội thi phải đưa xe quay về vạch xuất phát.

Kết quả được tính theo thời gian ngắn nhất hoàn thành một vòng đua hoàn chỉnh được tính từ điểm xuất phát, đi qua các mốc địa điểm do Ban tổ chức đặt sẵn, quay về điểm ban đầu.

Nếu đội thi không hoàn thành được trọn vẹn một vòng đua, kết quả được tính theo quãng đường xa nhất đội đó đi được. Trong trường hợp 2 đội có cùng quãng đường, đội có thời gian hoàn thành ngắn hơn được tính kết quả cao hơn.

Trong tháng 1/2019, vòng loại trường đã diễn ra ở 8 địa điểm và đã chọn ra 16 đội xuất sắc nhất vào vòng Bán kết. Ngay sau khi giành được tấm vé đi tiếp, các đội đã được Ban tổ chức giao xe đua. Các đội có hơn 2 tháng để để chạy thử trên sa hình mô phỏng mẫu của Ban tổ chức.

  được khởi động từ tháng 11/2018 với sự đồng hành của Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam. Đề bài của cuộc thi năm nay cũng được nâng cao hơn so với năm trước. Cụ thể, tại vòng chung kết, các đội thi sẽ phải lập trình để xe chạy được theo làn đường trong điều kiện ánh sáng thay đổi; tránh được vỉa hè; khoanh vùng, xác định và tránh được vật cản (với hình dáng bất kỳ) xuất hiện trên đường, tự động phân tích loại vật cản đâm được hay không đâm được để từ đó ra quyết định di chuyển; nhận dạng và hành động được theo biển báo giao thông.

Để đáp ứng với các bài toán công nghệ ngày càng nâng cao đó, tại cuộc thi năm nay, FPT cũng nâng cấp phiên bản mô hình xe tự hành lên tỷ lệ 1/7, dòng mạch chủ chuyên để xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo, camerra có khả năng chuyển động và góc nhìn mở rộng…

Đội vô địch sẽ được nhận phần thưởng có giá trị hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó có 1 chuyến trải nghiệm, tìm hiểu về công nghệ mới tại Mỹ hoặc Nhật Bản trong 1 tuần, 15 triệu đồng tiền mặt và 1 suất học bổng Tiến sĩ về ngành Trí tuệ nhân tạo trị giá 700 triệu đồng dành cho thí sinh xuất sắc nhất.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()