Chúng ta

Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng đá 'FTEL Khánh Hòa'

Thứ ba, 7/5/2019 | 17:27 GMT+7

Ba đội bóng khối kinh doanh cùng Liên quân giành quyền góp mặt tại bán kết giải bóng đá chào mừng sinh nhật FPT Telecom Khánh Hòa.

Ngày 6/5, giải bóng đá FPT Telecom Khánh Hòa đã bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng trên sân Đa Quốc, phường Phước Hoà, TP Nha Trang. Nếu như bảng A đã xác định hai cái tên góp mặt tại bán kết thì cục diện bảng B lại vô cùng khó đoán.

IBB1 và Liên quân có cùng 4 điểm. PNC1 còn cơ hội đi tiếp với 3 điểm sau hai trận. Riêng INF thì hết cửa hy vọng. Do đó, IBB1 và PNC1 là trận đấu được chờ đợi nhất. Đội giành chiến thắng sẽ có được tấm vé tiếp theo góp mặt ở bán kết.

fbceb9425758b206eb49-8421-1557219406.jpg

IBB1 thắng đậm ONC1 để giành vé đi tiếp vào bán kết.

Đương kim vô địch IBB1 được đánh giá cao nên không khó để tạo ra thế trận áp đảo trước PNC1. Trước những cầu thủ tấn công chất lượng, hàng thủ PNC1 gặp rất nhiều khó khăn và liên tục mắc sai lầm. Thái Hòa và Minh Đạt lần lượt ghi bàn để giúp IBB1 sớm dẫn trước 2-0. Không còn gì để mất, PNC1 quyết thay đổi lối chơi cũng như con người trên sân. Sự điều chỉnh lập tức giúp PNC1 có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Người hâm mộ kỳ vọng bàn thắng sẽ giúp PNC1 vực dậy tinh thần. Nhưng các cầu thủ IBB1 đã không cho phép điều đó xảy ra. Nhà vô địch đã chứng minh được đẳng cấp với lối chơi chắc chắn và hiệu quả. Họ ghi thêm hai bàn thắng trước khi PNC1 gỡ được một bàn. Thắng chung cuộc 4-2, IBB1 lấy vé vào bán kết.

Bảng B còn chứng kiến cuộc so tài giữa INF và Liên quân. Dù chỉ tiếp đối thủ không còn động lực thi đấu nhưng Liên quân lại thể hiện bộ mặt thất vọng. Họ bị lép vế hoàn toàn và để cho INF chọc thủng lưới. Chung cuộc, INF giành chiến thắng 3-0. Nhưng với 4 điểm có được, Liên quân vẫn giành vé đi tiếp với tư cách đội Nhì bảng B.

Trong khi đó, IBB2 và IBB3 quyết chiến ở bảng A để xác định đội Nhất bảng. Dù chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng thế trận trên sân không hề giảm nhiệt. IBB3 sớm vượt lên dẫn trước do công của Quốc Việt. Tuy nhiên, Đức Tuấn giúp IBB2 dẫn ngược lại 2-1. Tưởng chừng chiến thắng thuộc về IBB2 thì Thái Hưng ấn định kết quả hòa 2-2. Có cùng 7 điểm nhưng IBB2 đứng Nhất bảng A do hơn IBB3 về hiệu số bàn thắng. 

IBB2-4613-1556877079.jpg

IBB2 góp mặt ở bán kết với tư cách Nhất bảng A.

Kết thúc vòng đấu loại, 4 đội bóng góp mặt tại bán kết gồm IBB1, IBB2, IBB3 và Liên quân. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 8/5. Cụ thể, IBB1 chạm trán IBB3 ở bán kết 1, và IBB2 đối đầu Liên quân ở bán kết 2.

Năm 2018, IBB1 và TKBT1 đã cống hiến một trận cầu có chất lượng chuyên môn cao. Hai đội đã bất phân thắng bại trong khoảng thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 1-1. Trên chấm luân lưu, IBB1 đã giành chiến thắng 5-4 để lên ngôi vô địch.

FPT Telecom chi nhánh Khánh Hòa được thành lập vào ngày 11/5/2009. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, chi nhánh hiện có khoảng 200 nhân sự, là một trong hai chi nhánh đứng đầu Vùng 4 và tiên phong trong các hoạt động phong trào cũng như kinh doanh.

>> 'Cáo' Khánh Hòa đá bóng mừng tuổi lên 10

Việt Nguyễn

Ý kiến

()