Ngày 8/5, Tập đoàn FPT phối hợp UBND xã Thượng Trạch và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ”, trao tặng quà, trang thiết bị học tập và khám bệnh miễn phí cho học sinh trên địa bàn.
![]() |
| Đại diện FPT trao tặng các phần quà đến nhà trường. Ảnh: UBND Xã Thượng Trạch |
Chương trình được triển khai tại Trường Mầm non Tân Thượng và Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới học sinh vùng khó khăn.
Tại chương trình, Quỹ Người FPT Vì cộng đồng - với phong trào đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, nhân viên FPT - đã trao tặng các điểm trường 2 tivi 55 inch, 2 bộ máy tính cùng thư viện sách gồm hơn 500 đầu sách, phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường. Bên cạnh đó, hơn 530 suất quà cũng được gửi tới học sinh của hai trường, góp phần động viên tinh thần và tiếp thêm niềm vui cho các em trước những khó khăn trong cuộc sống.
![]() |
| Quỹ nhà FPT tặng công trình bồn chứa nước đến 2 điểm trường tại xã Thượng Trạch. |
Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, FPT đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị và Trạm Y tế xã Thượng Trạch tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh đang theo học tại trường. Hoạt động không chỉ giúp các em được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe kịp thời mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe học đường tại khu vực vùng sâu, vùng xa.
Cùng ngày, FPT cũng tiến hành bàn giao 2 bồn chứa nước cho điểm trường bản Troi thuộc Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch. Công trình góp phần đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho hơn 20 cán bộ, giáo viên và học sinh đang học tập, công tác tại điểm trường, đặc biệt trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất tại địa phương miền núi. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động trong đợt này hơn 100 triệu đồng.
![]() |
| FPT phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị và Trạm Y tế xã Thượng Trạch tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. |
Những phần quà, hoạt động chăm sóc sức khỏe cùng các công trình hỗ trợ không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để thầy cô yên tâm công tác, học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Ngọc Huy



Ý kiến
()