Chúng ta

FPT Software mang Tết về với thương bệnh binh Hà Nam

Chủ nhật, 27/1/2019 | 09:25 GMT+7

Đoàn thiện nguyện FPT Software đã đến thăm hỏi và trao quà Tết cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam.

<p> Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên được thành lập năm 1957, tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh Nam Hà, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và thực hiện chế độ chính sách cho các thương bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên trên địa bàn cả nước. Thời kỳ cao điểm Trung tâm chăm sóc gần 700 thương binh nặng. Hiện, trung tâm chăm sóc hơn 70 thương, bệnh binh.</p>

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên được thành lập năm 1957, tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh Nam Hà, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và thực hiện chế độ chính sách cho các thương bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên trên địa bàn cả nước. Thời kỳ cao điểm Trung tâm chăm sóc gần 700 thương binh nặng. Hiện, trung tâm chăm sóc hơn 70 thương, bệnh binh.

<p> Chương trình thiện nguyện "Tết yêu thương" do Công đoàn và Quỹ Tấm lòng FPT Software kết hợp tổ chức. Đoàn thiện nguyện FPT Software gồm 12 CBNV do chị Nguyễn Thị Hải Vân <em>(ngoài cùng bên phải)</em>, cán bộ Công đoàn FPT Software, làm trưởng đoàn.</p>

Chương trình thiện nguyện "Tết yêu thương" do Công đoàn và Quỹ Tấm lòng FPT Software kết hợp tổ chức. Đoàn thiện nguyện FPT Software gồm 12 CBNV do chị Nguyễn Thị Hải Vân (ngoài cùng bên phải), cán bộ Công đoàn FPT Software, làm trưởng đoàn.

<p> Đoàn mang tới Trung tâm những món quà Tết thiết thực và ý nghĩa với tổng giá trị quà tặng khoảng gần 70 triệu đồng gồm: 2 bộ máy vi tính, 3 tủ máy sấy quần áo, 100 suất quà Tết và 60 bao lì xì được trao tặng cho các thương bệnh binh</p>

Đoàn mang tới Trung tâm những món quà Tết thiết thực và ý nghĩa với tổng giá trị quà tặng khoảng gần 70 triệu đồng gồm: 2 bộ máy vi tính, 3 tủ máy sấy quần áo, 100 suất quà Tết và 60 bao lì xì được trao tặng cho các thương bệnh binh

<p> Mỗi suất quà Tết gồm có bánh, mứt, kẹo và trà. Cùng với đó, 100 bao lì xì với giá trị 300.000 đồng mỗi bao cũng được gửi đến các bác thương, bệnh binh của trung tâm.</p>

Mỗi suất quà Tết gồm có bánh, mứt, kẹo và trà. Cùng với đó, 100 bao lì xì với giá trị 300.000 đồng mỗi bao cũng được gửi đến các bác thương, bệnh binh của trung tâm.

<p> Không chỉ tặng quà các thương, bệnh binh, đoàn thiện nguyện FPT Software còn trao các suất quà đến cán bộ, nhân viên tại trung tâm nhân dịp Tết đến xuân về.</p>

Không chỉ tặng quà các thương, bệnh binh, đoàn thiện nguyện FPT Software còn trao các suất quà đến cán bộ, nhân viên tại trung tâm nhân dịp Tết đến xuân về.

<p> Cảm động trước tình cảm của người nhà Phần mềm, bác Phạm Minh Liên đã gửi tặng đoàn một bài thơ do bác vừa sáng tác: "FPT sâu nặng nghĩa tình/ Tết về tặng quà các thương binh/ <span style="color:rgb(0,0,0);">Tất cả vui mừng bao thắm thiết/ </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Chúc mừng các bạn mãi tươi xinh".</span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Bác Liên còn lưu luyến khi đoàn rời đi, bác đẩy xe lăn ra tận cổng đễ chào tạm biệt và tiễn đoàn về Hà Nội.</span></p>

Cảm động trước tình cảm của người nhà Phần mềm, bác Phạm Minh Liên đã gửi tặng đoàn một bài thơ do bác vừa sáng tác: "FPT sâu nặng nghĩa tình/ Tết về tặng quà các thương binh/ Tất cả vui mừng bao thắm thiết/ Chúc mừng các bạn mãi tươi xinh".

Bác Liên còn lưu luyến khi đoàn rời đi, bác đẩy xe lăn ra tận cổng đễ chào tạm biệt và tiễn đoàn về Hà Nội.

<p> Ông Nguyễn Sỹ Lương (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm) bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của các tình nguyện viên FPT Software.</p> <p> "Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi đoàn đến thăm, trao quà một cách đầy tình cảm và gần gũi. Mong cho FPT sẽ ngày càng phát triển và sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa đến nhiều người hơn nữa", ông Lương bày tỏ.</p>

Ông Nguyễn Sỹ Lương (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm) bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của các tình nguyện viên FPT Software.

"Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi đoàn đến thăm, trao quà một cách đầy tình cảm và gần gũi. Mong cho FPT sẽ ngày càng phát triển và sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa đến nhiều người hơn nữa", ông Lương bày tỏ.

<p> Là người tham gia rất nhiều chuyến thiện nguyện do nhà Phần mềm tổ chức, chị Bùi Thị Phương Thảo rất xúc động khi được tận tay trao tặng những món quà nhỏ ý nghĩa tới các thương, bệnh binh kém may mắn nơi đây.</p> <p> "Thấy các bác vui mừng, hào hứng khi đoàn đến và dành nhiều tình cảm cho đoàn tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc", chị Thảo bộc bạch.</p>

Là người tham gia rất nhiều chuyến thiện nguyện do nhà Phần mềm tổ chức, chị Bùi Thị Phương Thảo rất xúc động khi được tận tay trao tặng những món quà nhỏ ý nghĩa tới các thương, bệnh binh kém may mắn nơi đây.

"Thấy các bác vui mừng, hào hứng khi đoàn đến và dành nhiều tình cảm cho đoàn tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc", chị Thảo bộc bạch.

<p> Cùng với đó, đoàn cũng đã đến thăm bác Phạm Văn Cẩm - thương binh nằm 8 năm tại giường. Bác Cẩm cũng vô cùng phấn khởi khi đoàn đến và gửi lời cảm ơn, chúc đoàn năm mới bình an, hạnh phúc.</p>

Cùng với đó, đoàn cũng đã đến thăm bác Phạm Văn Cẩm - thương binh nằm 8 năm tại giường. Bác Cẩm cũng vô cùng phấn khởi khi đoàn đến và gửi lời cảm ơn, chúc đoàn năm mới bình an, hạnh phúc.

<p> Một gia đình thuộc diện chính sách đang sống trong khuôn viên trung tâm là gia đình bác Chu Văn Liên, thương binh hơn 80 tuổi. Dù đã cao tuổi và không được khỏe mạnh, nhanh nhẹ nhưng khi đoàn đến trao quà, bác đã ngồi dậy để trò chuyện, hỏi thăm đoàn thiện nguyện.</p> <p> Năm 2018, FPT Software phối hợp cùng một số đơn vị thành viên của FPT đã tổ chức các chuyến thiện nguyện vùng cao đến với các trường tiểu học gặp nhiều khó khăn ở Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An và trao quà cho các cháu nhỏ kém may mắn ở trường Tiểu học chuyên biệt Bình Minh (Đông Anh).</p>

Một gia đình thuộc diện chính sách đang sống trong khuôn viên trung tâm là gia đình bác Chu Văn Liên, thương binh hơn 80 tuổi. Dù đã cao tuổi và không được khỏe mạnh, nhanh nhẹ nhưng khi đoàn đến trao quà, bác đã ngồi dậy để trò chuyện, hỏi thăm đoàn thiện nguyện.

Năm 2018, FPT Software phối hợp cùng một số đơn vị thành viên của FPT đã tổ chức các chuyến thiện nguyện vùng cao đến với các trường tiểu học gặp nhiều khó khăn ở Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An và trao quà cho các cháu nhỏ kém may mắn ở trường Tiểu học chuyên biệt Bình Minh (Đông Anh).

Diệu Anh

Ảnh: Thanh Nghị

Ý kiến

()