Chúng ta

'Chọn học FPT Polytechnic là quyết định đúng đắn'

Thứ ba, 30/4/2019 | 08:56 GMT+7

"Khi con trai quyết định chọn học ở FPT Polytechnic, tôi cũng tham khảo và được biết đây là một môi trường học tập tốt. Giờ nhìn thấy con tốt nghiệp và được nhà trường hỗ trợ công việc ngay nên tôi càng vui mừng và thấy quyết định ngày đó thật đúng đắn", bác Nguyễn Thanh Phong, phụ huynh của tân cử nhân Nguyễn Trường Sinh, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối tuần qua, FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên đã tổ chức chương trình tốt nghiệp cho 67 sinh viên <span style="text-align:justify;">tại Trung tâm khách sạn Hai Bà Trưng, TP Buôn Ma Thuột.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Cuối tuần qua, FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên đã tổ chức chương trình tốt nghiệp cho 67 sinh viên tại Trung tâm khách sạn Hai Bà Trưng, TP Buôn Ma Thuột.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham dự chương trình có hàng trăm sinh viên, phụ huynh, và khách mời là đại diện doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên... <span>Mở đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ mang đậm phong cách núi rừng Tây Nguyên.</span></p>

Tham dự chương trình có hàng trăm sinh viên, phụ huynh, và khách mời là đại diện doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên... Mở đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ mang đậm phong cách núi rừng Tây Nguyên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được thành lập từ năm 2012, cơ sở Tây Nguyên là đơn vị tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau 12 tháng là 95%.</p>

Được thành lập từ năm 2012, cơ sở Tây Nguyên là đơn vị tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay sau 12 tháng là 95%.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Vân Nam, PGĐ FPT Polytechnic, gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân đã hoàn thành chương trình học. Anh mong các tân cử nhân cố gắng để tiếp tục tỏa sáng trên chặng đường sắp tới.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Mặc dù bước vào đời với nhiều khó khăn, thách thức và đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng, nhưng tôi hy vọng rằng, mỗi tân cử nhân tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức để trở thành những công dân ưu tú, là niềm tự hào của gia đình và có ích cho xã hội”, anh nói.</p>

Anh Trần Vân Nam, PGĐ FPT Polytechnic, gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân đã hoàn thành chương trình học. Anh mong các tân cử nhân cố gắng để tiếp tục tỏa sáng trên chặng đường sắp tới.

"Mặc dù bước vào đời với nhiều khó khăn, thách thức và đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng, nhưng tôi hy vọng rằng, mỗi tân cử nhân tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức để trở thành những công dân ưu tú, là niềm tự hào của gia đình và có ích cho xã hội”, anh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Huỳnh Ngọc Khoan, GĐ FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên, cho biết, tốt nghiệp đánh dấu chặng đường mới của tất cả các tân cử nhân. Nhà trường hy vọng với những kiến thức và kỹ năng được trang bị cùng với sự trải nghiệm thức tế, mỗi tân cử nhân có thể đứng vững trên đôi chân của mình để cống hiến cho xã hội và đất nước.</p>

Anh Huỳnh Ngọc Khoan, GĐ FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên, cho biết, tốt nghiệp đánh dấu chặng đường mới của tất cả các tân cử nhân. Nhà trường hy vọng với những kiến thức và kỹ năng được trang bị cùng với sự trải nghiệm thức tế, mỗi tân cử nhân có thể đứng vững trên đôi chân của mình để cống hiến cho xã hội và đất nước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hơn hai năm học tập, 67 tân cử nhân FPT Polytechnic Tây Nguyên chính thức nhận bằng tốt nghiệp. Đứng trước thời điểm đánh dấu chặng đường mới, nhiều tân cử nhân cảm thấy bối rối, xen lẫn tự hào.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Thời gian trôi qua nhanh quá, em chỉ ước có thêm thật nhiều cơ hội để hoàn thành hết tất cả những dự tính khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, bản thân sẽ thử sức ở một môi trường mới với nhiều khó khăn và thử thách nhưng chắc chắn cố gắng để vượt qua. Em nghĩ rằng, thời gian được học tập ở FPT Polytechnic là khoảng thời gian thực sự rất hạnh phúc”, tân cử nhân Trần Nhựt Tân, ngành Thiết kế đồ hoạ-Mỹ thuật đa phương tiện, chia sẻ.</p>

Hơn hai năm học tập, 67 tân cử nhân FPT Polytechnic Tây Nguyên chính thức nhận bằng tốt nghiệp. Đứng trước thời điểm đánh dấu chặng đường mới, nhiều tân cử nhân cảm thấy bối rối, xen lẫn tự hào.

"Thời gian trôi qua nhanh quá, em chỉ ước có thêm thật nhiều cơ hội để hoàn thành hết tất cả những dự tính khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, bản thân sẽ thử sức ở một môi trường mới với nhiều khó khăn và thử thách nhưng chắc chắn cố gắng để vượt qua. Em nghĩ rằng, thời gian được học tập ở FPT Polytechnic là khoảng thời gian thực sự rất hạnh phúc”, tân cử nhân Trần Nhựt Tân, ngành Thiết kế đồ hoạ-Mỹ thuật đa phương tiện, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện lãnh đạo nhà trường lên trao vòng nguyệt quế, thực hiện nghi thức vắt dải mũ và trao bằng tốt nghiệp cho gần 100 tân cử nhân. Ngoài trao bằng tốt nghiệp, nhà trường còn vinh danh những sinh xuất sắc và cống hiến cho các hoạt động phong trào.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tân cử nhân Sầm Thị Chinh đã có một công việc ổn định với vị trí nhân viên marketing tại một trung tâm chăm sóc sắc đẹp khá nổi tiếng tại Buôn Mê Thuột. Đi làm từ khi chưa tốt nghiệp, Chinh cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự tin vào khả năng. "Khi vào học ở trường, dù có rất nhiều lúc nản lòng vì phương pháp học tập khác biệt, những dự án diễn ra thường xuyên, áp lực cao nhưng bây giờ em lại thấy may mắn. Chính môi trường học như thế đã giúp bản thân có được như ngày hôm nay và tự tin làm được việc dù ở trong bất cứ môi trường nào”, Chinh chia sẻ.</p>

Đại diện lãnh đạo nhà trường lên trao vòng nguyệt quế, thực hiện nghi thức vắt dải mũ và trao bằng tốt nghiệp cho gần 100 tân cử nhân. Ngoài trao bằng tốt nghiệp, nhà trường còn vinh danh những sinh xuất sắc và cống hiến cho các hoạt động phong trào.

Tân cử nhân Sầm Thị Chinh đã có một công việc ổn định với vị trí nhân viên marketing tại một trung tâm chăm sóc sắc đẹp khá nổi tiếng tại Buôn Mê Thuột. Đi làm từ khi chưa tốt nghiệp, Chinh cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự tin vào khả năng. "Khi vào học ở trường, dù có rất nhiều lúc nản lòng vì phương pháp học tập khác biệt, những dự án diễn ra thường xuyên, áp lực cao nhưng bây giờ em lại thấy may mắn. Chính môi trường học như thế đã giúp bản thân có được như ngày hôm nay và tự tin làm được việc dù ở trong bất cứ môi trường nào”, Chinh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Lee Hoki, Tư vấn viên cao cấp Công ty Cổ phần Dịch vụ hợp tác Quốc tế CICS - Nhật Bản, cho biết chuyên môn của sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên rất tốt. "Nhu cầu phát triển nhân lực nên định hướng công ty sẽ tiếp tục các chương trình tuyển dụng, và tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên. Sau một thời gian làm việc, tôi thấy rằng sinh viên đã nỗ lực chứng minh năng lực của bản thân. Sự chịu khó học hỏi và khả năng chịu đựng áp lực cũng như nhiệt huyết trong công việc, là một trong những yếu tố mà công ty đánh giá tốt về sinh viên FPT Polytechnic”, ông nói.</p>

Ông Lee Hoki, Tư vấn viên cao cấp Công ty Cổ phần Dịch vụ hợp tác Quốc tế CICS - Nhật Bản, cho biết chuyên môn của sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên rất tốt. "Nhu cầu phát triển nhân lực nên định hướng công ty sẽ tiếp tục các chương trình tuyển dụng, và tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên. Sau một thời gian làm việc, tôi thấy rằng sinh viên đã nỗ lực chứng minh năng lực của bản thân. Sự chịu khó học hỏi và khả năng chịu đựng áp lực cũng như nhiệt huyết trong công việc, là một trong những yếu tố mà công ty đánh giá tốt về sinh viên FPT Polytechnic”, ông nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tốt nghiệp không chỉ là thời khắc quan trọng đối với sinh viên mà cả phụ huynh - những người đã theo dõi và đồng hành suốt chặng đường con em mình ngồi trên ghế nhà trường.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Khi con trai quyết định chọn học ở FPT Polytechnic, tôi cũng tham khảo và được biết đây là một môi trường học tập tốt. Giờ nhìn thấy con tốt nghiệp và được nhà trường hỗ trợ công việc ngay nên tôi càng vui mừng và thấy quyết định ngày đó thật đúng đắn", bác Nguyễn Thanh Phong, phụ huynh của tân cử nhân Nguyễn Trường Sinh, chia sẻ.</p>

Tốt nghiệp không chỉ là thời khắc quan trọng đối với sinh viên mà cả phụ huynh - những người đã theo dõi và đồng hành suốt chặng đường con em mình ngồi trên ghế nhà trường.

"Khi con trai quyết định chọn học ở FPT Polytechnic, tôi cũng tham khảo và được biết đây là một môi trường học tập tốt. Giờ nhìn thấy con tốt nghiệp và được nhà trường hỗ trợ công việc ngay nên tôi càng vui mừng và thấy quyết định ngày đó thật đúng đắn", bác Nguyễn Thanh Phong, phụ huynh của tân cử nhân Nguyễn Trường Sinh, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với triết lý giáo dục "Thực học - Thực nghiệp", sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà tuyển dụng. Mỗi khóa sinh viên tốt nghiệp, theo thầy Huỳnh Ngọc Khoan, GĐ FPT Polytechnic Tây Nguyên, số lượng tân cử nhân có việc làm khá cao và được doanh nghiệp đánh giá năng lực tốt. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục dõi theo và hỗ trợ các em định hướng nghề nghiệp.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Polytechnic là hệ Cao đẳng thực hành trực thuộc ĐH FPT, xuất phát từ nền tảng doanh nghiệp với mong muốn đem đến cho người học những giá trị đào tạo thực tế đúng với triết lý đào tạo “Thực học - Thực nghiệp”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo chuẩn quốc tế như: tiêu chuẩn nghề ASEAN, tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam VTOS. Song song với việc giảng dạy lý thuyết, giảng viên sẽ đóng vai trò người hướng dẫn và dẫn dắt, từ đó giúp sinh viên xây dựng tinh thần tự học và luôn học hỏi để đáp ứng nhu cầu thay đổi công nghệ ngày càng nhanh của xã hội hiện đại.</p>

Với triết lý giáo dục "Thực học - Thực nghiệp", sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà tuyển dụng. Mỗi khóa sinh viên tốt nghiệp, theo thầy Huỳnh Ngọc Khoan, GĐ FPT Polytechnic Tây Nguyên, số lượng tân cử nhân có việc làm khá cao và được doanh nghiệp đánh giá năng lực tốt. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục dõi theo và hỗ trợ các em định hướng nghề nghiệp.

FPT Polytechnic là hệ Cao đẳng thực hành trực thuộc ĐH FPT, xuất phát từ nền tảng doanh nghiệp với mong muốn đem đến cho người học những giá trị đào tạo thực tế đúng với triết lý đào tạo “Thực học - Thực nghiệp”.

Các chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo chuẩn quốc tế như: tiêu chuẩn nghề ASEAN, tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam VTOS. Song song với việc giảng dạy lý thuyết, giảng viên sẽ đóng vai trò người hướng dẫn và dẫn dắt, từ đó giúp sinh viên xây dựng tinh thần tự học và luôn học hỏi để đáp ứng nhu cầu thay đổi công nghệ ngày càng nhanh của xã hội hiện đại.

Việt Nguyễn

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()