Chúng ta

'Chúng tôi thấp thỏm chờ đợi cây cầu mới bao năm qua'

Thứ tư, 7/8/2019 | 14:47 GMT+7

Quỹ Hy vọng tiếp tục xây dựng 5 cây cầu mới ở những vùng ven sông Hậu có nguy cơ sạt lở cao của tỉnh An Giang trong ngày 5/8 vừa qua.

<p style="text-align:justify;"> Sáng ngày 5/8, chị Trương Thanh Thanh đã trao bảng tượng trưng trị giá 150 triệu đồng cho đại diện thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân) để xây dựng cầu Hy Vọng 44 bắc qua Vàm Cái Tắc. </p>

Sáng ngày 5/8, chị Trương Thanh Thanh đã trao bảng tượng trưng trị giá 150 triệu đồng cho đại diện thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân) để xây dựng cầu Hy Vọng 44 bắc qua Vàm Cái Tắc. 

<p style="text-align:justify;"> Cầu Vàm Cái Tắc được xây dựng và tu bổ nhiều lần trong hơn 10 năm qua, hiện đã xuống cấp trầm trọng. Cây cầu nằm ở vị trí ngã ba sông, thường có tàu bè qua lại nên kinh phí thi công dự kiến lên đến gần 700 triệu đồng. Chân cầu chỉ được làm mong manh bằng những trụ điện.</p>

Cầu Vàm Cái Tắc được xây dựng và tu bổ nhiều lần trong hơn 10 năm qua, hiện đã xuống cấp trầm trọng. Cây cầu nằm ở vị trí ngã ba sông, thường có tàu bè qua lại nên kinh phí thi công dự kiến lên đến gần 700 triệu đồng. Chân cầu chỉ được làm mong manh bằng những trụ điện.

<p style="text-align:justify;"> Chú Phạm Thanh Phong, 68 tuổi cho biết thời gian qua do mặt sàn cầu lót gỗ đã bị mòn nên mỗi lần trời mưa có nhiều người đi xe đạp bị té ngã. Trong khi đó, cô Ba Loan có nhà sát bên cầu kể lại bà con quanh cầu đã phải bỏ tiền túi ra đổ bê tông lên mặt sàn để giảm bớt tình trạng trơn trượt nhưng chân cầu yếu, không chịu được sức nặng lớn.</p>

Chú Phạm Thanh Phong, 68 tuổi cho biết thời gian qua do mặt sàn cầu lót gỗ đã bị mòn nên mỗi lần trời mưa có nhiều người đi xe đạp bị té ngã. Trong khi đó, cô Ba Loan có nhà sát bên cầu kể lại bà con quanh cầu đã phải bỏ tiền túi ra đổ bê tông lên mặt sàn để giảm bớt tình trạng trơn trượt nhưng chân cầu yếu, không chịu được sức nặng lớn.

<p style="text-align:justify;"> Cũng trong ngày 5/8, Quỹ Hy vọng tiếp tục khánh thành và khởi công thêm 8 cây cầu khác ở huyện Chợ Mới, TP Long Xuyên và huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang).</p>

Cũng trong ngày 5/8, Quỹ Hy vọng tiếp tục khánh thành và khởi công thêm 8 cây cầu khác ở huyện Chợ Mới, TP Long Xuyên và huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang).

<p> Anh Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc dự án Nâng bước em đến trường của Quỹ Hy vọng, trao bảng tượng trựng với tổng số tiền 300 triệu đồng cho chính quyền xã Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới) để xây dựng cầu Hy Vọng 43 và 45.</p>

Anh Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc dự án Nâng bước em đến trường của Quỹ Hy vọng, trao bảng tượng trựng với tổng số tiền 300 triệu đồng cho chính quyền xã Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới) để xây dựng cầu Hy Vọng 43 và 45.

<p style="text-align:justify;"> Chị Trương Thanh Thanh cùng bà con xã Mỹ Hiệp làm lễ cúng thổ thần trước khi động thổ khởi công xây dựng cầu Ngọn Đình Trong (Hy Vọng 45) với kinh phí dự kiến gần 300 triệu đồng với chiều dài hơn 25m, rộng 4,5m.</p>

Chị Trương Thanh Thanh cùng bà con xã Mỹ Hiệp làm lễ cúng thổ thần trước khi động thổ khởi công xây dựng cầu Ngọn Đình Trong (Hy Vọng 45) với kinh phí dự kiến gần 300 triệu đồng với chiều dài hơn 25m, rộng 4,5m.

<p style="text-align:justify;"> Chú Trần Văn Bông (75 tuổi) chia sẻ đây là cây cầu dẫn thẳng vào vùng chuyên canh cây xoài Đài Loan của xã Mỹ Hiệp. Trước đây, cây cầu bằng gỗ với bề ngang chỉ 1m nên xe tải không thể vào thu mua trực tiếp: "Giờ có Quỹ Hy vọng giúp đỡ mà ba con chúng tôi mừng không biết nói sao cho hết. Nhà ai trồng xoài cũng mong mỏi cây cầu này để thuận lợi hơn cho việc trồng trọt, mua bán".</p>

Chú Trần Văn Bông (75 tuổi) chia sẻ đây là cây cầu dẫn thẳng vào vùng chuyên canh cây xoài Đài Loan của xã Mỹ Hiệp. Trước đây, cây cầu bằng gỗ với bề ngang chỉ 1m nên xe tải không thể vào thu mua trực tiếp: "Giờ có Quỹ Hy vọng giúp đỡ mà ba con chúng tôi mừng không biết nói sao cho hết. Nhà ai trồng xoài cũng mong mỏi cây cầu này để thuận lợi hơn cho việc trồng trọt, mua bán".

<p style="text-align:justify;"> Trong số 5 cây cầu được khởi công trong đợt này ở An Giang, huyện Thoại Sơn - một trong những huyện xa xôi nhất của tỉnh có hai cây cầu được hỗ trợ của Quỹ Hy vọng là cầu Ba Thử và cầu Ngã Ba Tề Thiên.</p>

Trong số 5 cây cầu được khởi công trong đợt này ở An Giang, huyện Thoại Sơn - một trong những huyện xa xôi nhất của tỉnh có hai cây cầu được hỗ trợ của Quỹ Hy vọng là cầu Ba Thử và cầu Ngã Ba Tề Thiên.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Nhân dân hai xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn) sau khi nhận được tin Quỹ Hy vọng sẽ tài trợ 50% kinh phí xây cầu đã gom góp và tiến hành đúc trụ cầu với mong muốn hoàn thành việc xây dựng trong thời gian 1 tháng sau khi khởi công.</span></p>

Nhân dân hai xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Chánh (huyện Thoại Sơn) sau khi nhận được tin Quỹ Hy vọng sẽ tài trợ 50% kinh phí xây cầu đã gom góp và tiến hành đúc trụ cầu với mong muốn hoàn thành việc xây dựng trong thời gian 1 tháng sau khi khởi công.

<p style="text-align:justify;"> Chị Trương Thanh Thanh cùng ông Lê Minh Thảo - Chủ tịch UNND xã Vĩnh Trạch thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng hai cây cầu có tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng.</p>

Chị Trương Thanh Thanh cùng ông Lê Minh Thảo - Chủ tịch UNND xã Vĩnh Trạch thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng hai cây cầu có tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng.

<p style="text-align:justify;"> "Có hai cây cầu này, bà con chúng tôi sẽ có thể đưa ô tô vào tận ấp để chuyên chở nông sản, không còn phải phụ thuộc vào ghe nữa. Đi lại cũng mạnh dạn chạy xe qua chứ không phải dắt bộ, sợ té ngã", chú Phạm Kim Hừng (70 tuổi) sống ở gần cầu Ba Thử nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp sau khi xây dựng 2 cây cầu.</p>

"Có hai cây cầu này, bà con chúng tôi sẽ có thể đưa ô tô vào tận ấp để chuyên chở nông sản, không còn phải phụ thuộc vào ghe nữa. Đi lại cũng mạnh dạn chạy xe qua chứ không phải dắt bộ, sợ té ngã", chú Phạm Kim Hừng (70 tuổi) sống ở gần cầu Ba Thử nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp sau khi xây dựng 2 cây cầu.

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội từ thiện được bảo trợ bởi FPT và báo VnExpress, có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 2 dự án chính: xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc và xây cầu ở phía Nam.

Cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Trần Vũ

Ý kiến

()