Chúng ta

Vùng 5 sạch bóng đại diện tại futsal FPT Telecom

Thứ tư, 5/6/2019 | 09:24 GMT+7

Mặc dù góp mặt 2 đại diện tại giải futsal nhà Cáo phía Nam nhưng các đội bóng của Vùng 5 đã chính thức khép lại hành trình sau vòng đấu bảng.

<p style="text-align:justify;"> Lượt trận cuối bảng A giải futsal FPT Telecom sẽ xác định hai cái tên cuối cùng lọt vào vòng bán kết. Trước trận đấu, PNC đã chắc suất sau hai trận toàn thắng, trong khi tuyển Vùng 5 (1 điểm) và INF HO (4 điểm) sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé còn lại.</p>

Lượt trận cuối bảng A giải futsal FPT Telecom sẽ xác định hai cái tên cuối cùng lọt vào vòng bán kết. Trước trận đấu, PNC đã chắc suất sau hai trận toàn thắng, trong khi tuyển Vùng 5 (1 điểm) và INF HO (4 điểm) sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé còn lại.

<p style="text-align:justify;"> Với lợi thế được thi đấu trước và chỉ phải gặp đối thủ đã chắc chắn bị loại là Liên quân CUS - CS (áo đỏ), tuyển Vùng 5 (áo xanh) áp đặt lối chơi ngay từ đầu và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ 2 cú đúp của số 17 Lê Quang Tiến và số 5 Hoàng Văn Mạnh.</p>

Với lợi thế được thi đấu trước và chỉ phải gặp đối thủ đã chắc chắn bị loại là Liên quân CUS - CS (áo đỏ), tuyển Vùng 5 (áo xanh) áp đặt lối chơi ngay từ đầu và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ 2 cú đúp của số 17 Lê Quang Tiến và số 5 Hoàng Văn Mạnh.

<p style="text-align:justify;"> Các cầu thủ áo đỏ dù thi đấu rất nỗ lực nhưng với đội hình thiếu hụt chân sút quan trọng Đỗ Hữu Ngân nên họ thiếu di các phương án tiếp cận khung thành đối phương.</p>

Các cầu thủ áo đỏ dù thi đấu rất nỗ lực nhưng với đội hình thiếu hụt chân sút quan trọng Đỗ Hữu Ngân nên họ thiếu di các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

<p style="text-align:justify;"> Với mục tiêu không chỉ giành trọn 3 điểm mà phải thắng thật đậm để tìm lợi thế hiệu số trong trường hợp bằng điểm với INF HO, tuyển Vùng 5 đã có thêm 2 bàn thắng nữa trong những phút cuối trận do công của Ngô Chí Cường và Hoàng Văn Mạnh.</p>

Với mục tiêu không chỉ giành trọn 3 điểm mà phải thắng thật đậm để tìm lợi thế hiệu số trong trường hợp bằng điểm với INF HO, tuyển Vùng 5 đã có thêm 2 bàn thắng nữa trong những phút cuối trận do công của Ngô Chí Cường và Hoàng Văn Mạnh.

<p style="text-align:justify;"> Khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0 như một set tennis, tuyển Vùng 5 có được 4 điểm sau vòng bảng và hồi hộp chờ đợi kết quả của cặp đấu giữa INF HO với PNC ngay sau đó để biết được cơ hội của mình.</p>

Khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0 như một set tennis, tuyển Vùng 5 có được 4 điểm sau vòng bảng và hồi hộp chờ đợi kết quả của cặp đấu giữa INF HO với PNC ngay sau đó để biết được cơ hội của mình.

<p style="text-align:justify;"> Ở trận đấu thứ 2, INF HO (áo trắng) buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp nên tỏ ra rất quyết tâm ngay từ đầu trận. Trong khi đó, do đã chắc suất nên PNC (áo vàng xanh) tung vào sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Sự chênh lệch này nhanh chóng được INF HO cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 của số 10 Trịnh Minh Tiến.</p>

Ở trận đấu thứ 2, INF HO (áo trắng) buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp nên tỏ ra rất quyết tâm ngay từ đầu trận. Trong khi đó, do đã chắc suất nên PNC (áo vàng xanh) tung vào sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Sự chênh lệch này nhanh chóng được INF HO cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 của số 10 Trịnh Minh Tiến.

<p style="text-align:justify;"> Nỗ lực dồn lên tấn công ở những phút sau đó của PNC giúp trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao khi cả hai đội đều thi đấu khẩn trương, tuy nhiên đội bóng vàng xanh không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Minh Trí bên INF HO.</p>

Nỗ lực dồn lên tấn công ở những phút sau đó của PNC giúp trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao khi cả hai đội đều thi đấu khẩn trương, tuy nhiên đội bóng vàng xanh không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Minh Trí bên INF HO.

<p style="text-align:justify;"> Chưa kịp tìm kiếm bàn gỡ, PNC tiếp tục nếm trái đắng khi nhận bàn thua thứ hai ở phút 12 khi cầu thủ Nguyễn Mạnh Tuấn giúp INF HO nhân đôi cách biệt.</p>

Chưa kịp tìm kiếm bàn gỡ, PNC tiếp tục nếm trái đắng khi nhận bàn thua thứ hai ở phút 12 khi cầu thủ Nguyễn Mạnh Tuấn giúp INF HO nhân đôi cách biệt.

<p style="text-align:justify;"> Những phút còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều thi đấu quyết tâm nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. 20 phút đầu tiên của trận đấu khép lại với lợi thế lớn 2-0 nghiêng về INF HO.</p>

Những phút còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều thi đấu quyết tâm nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. 20 phút đầu tiên của trận đấu khép lại với lợi thế lớn 2-0 nghiêng về INF HO.

<p style="text-align:justify;"> Bước sang hiệp 2, trận đấu bị đứt đoạn bởi những pha phạm lỗi của PNC, khiến trọng tài phải 3 lần rút thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ áo vàng xanh.</p>

Bước sang hiệp 2, trận đấu bị đứt đoạn bởi những pha phạm lỗi của PNC, khiến trọng tài phải 3 lần rút thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ áo vàng xanh.

<p style="text-align:justify;"> Hai đội mặc dù thi đấu chậm lại khi kết quả này đều làm hài lòng đôi bên nhưng PNC lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 30 do công của số 11 Nguyễn Minh Triều.</p>

Hai đội mặc dù thi đấu chậm lại khi kết quả này đều làm hài lòng đôi bên nhưng PNC lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 30 do công của số 11 Nguyễn Minh Triều.

<p style="text-align:justify;"> Những phút cuối trận với tâm lý thoải mái, các cầu thủ PNC bất ngờ có những thời điểm dâng cao, thậm chí chơi power-play với tốc độ cao. Trong khi đó, các cầu thủ INF HO đều đã lùi sâu về sân nhà để bào toàn tỷ số.</p>

Những phút cuối trận với tâm lý thoải mái, các cầu thủ PNC bất ngờ có những thời điểm dâng cao, thậm chí chơi power-play với tốc độ cao. Trong khi đó, các cầu thủ INF HO đều đã lùi sâu về sân nhà để bào toàn tỷ số.

<p style="text-align:justify;"> Và trong một tình huống dâng lên quá cao của thủ môn PNC ở phút thi đấu cuối cùng, cầu thủ Nguyễn Mạnh Tuấn bên phía INF HO đã có pha dứt điểm từ rất xa đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống của PNC. Qua đó, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo trắng.</p>

Và trong một tình huống dâng lên quá cao của thủ môn PNC ở phút thi đấu cuối cùng, cầu thủ Nguyễn Mạnh Tuấn bên phía INF HO đã có pha dứt điểm từ rất xa đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống của PNC. Qua đó, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo trắng.

<p style="text-align:justify;"> Với kết quả này, INF HO giành ngôi đầu bảng với 7 điểm và sẽ gặp FTI, còn PNC nhì bảng A sẽ gặp Liên quân HO Tân Thuận (nhất bảng B) trong hai trận bán kết của giải.</p>

Với kết quả này, INF HO giành ngôi đầu bảng với 7 điểm và sẽ gặp FTI, còn PNC nhì bảng A sẽ gặp Liên quân HO Tân Thuận (nhất bảng B) trong hai trận bán kết của giải.

Giải đấu khai mạc vào ngày 17/5 tại nhà thi đấu Tân Bình (448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình). Futsal FPT Telecom HCM là giải bóng đá được tổ chức cho các đơn vị nhà Cáo ở TP HCM. Giải đã bị gián đoạn 1 năm và đây là lần trở lại sau mùa giải 2017 với chức vô địch thuộc về Pay TV.

Mùa giải 2019 có sự tham gia của 8 đội bóng bao gồm: Truyền hình FPT (PayTV), Viễn thông Quốc tế (FTI), Liên quân TT Quản lý cước (CUS) và TT Chăm sóc khách hàng (CS), Phương Nam (PNC), TT Phát triển hạ tầng miền Nam (INF), Liên quân HO Tân Thuận, tuyển Vùng 5 và Ban quản lý Vùng 5.

Trần Vũ

Ý kiến

()