Chúng ta

PNC xứng danh ứng viên Vô địch, INF rượt đuổi tỉ số

Thứ tư, 29/5/2019 | 10:27 GMT+7

Tối 28/5, lượt trận thứ 2 bảng A giải futsal FPT Telecom HCM đã diễn ra kịch tính với hai trận đấu hấp dẫn quyết định tấm vé đi tiếp giữa INF HO với Liên quân CUS-CS, PNC đọ sức tuyển Vùng 5.

<p style="text-align:justify;"> Sau lượt trận đầu tiên, tình hình bảng A đang khá phức tạp ngoài PNC giành được 3 điểm thì INF HO và tuyển Vùng 5 đều có 1 điểm, trong khi Liên quân CUS-CS chưa có điểm nào. </p>

Sau lượt trận đầu tiên, tình hình bảng A đang khá phức tạp ngoài PNC giành được 3 điểm thì INF HO và tuyển Vùng 5 đều có 1 điểm, trong khi Liên quân CUS-CS chưa có điểm nào. 

<p style="text-align:justify;"> Ở trận đấu đầu tiên, INF HO (áo trắng) và Liên quân CUS-CS (áo đỏ) đều rất quyết tâm có điểm. Sau khi để INF mở tỷ số ở phút thứ 5 do công của Nguyễn Mạnh Tuấn, Liên quân đã có bàn gỡ hòa sau đó 10 phút từ pha dứt điểm chân sút Đỗ Hữu Ngân.</p>

Ở trận đấu đầu tiên, INF HO (áo trắng) và Liên quân CUS-CS (áo đỏ) đều rất quyết tâm có điểm. Sau khi để INF mở tỷ số ở phút thứ 5 do công của Nguyễn Mạnh Tuấn, Liên quân đã có bàn gỡ hòa sau đó 10 phút từ pha dứt điểm chân sút Đỗ Hữu Ngân.

<p style="text-align:justify;"> Có được bàn gỡ, Liên quân càng thi đấu quyết tâm. Hai đội đều thi đấu rất quyết liệt khiến trận đấu xuất hiện nhiều pha va chạm trên sân. Trong đó, cầu thủ số 5 Nguyễn Duy Nghĩa vẫn là người bị theo kèm và phạm lỗi nhiều nhất.</p>

Có được bàn gỡ, Liên quân càng thi đấu quyết tâm. Hai đội đều thi đấu rất quyết liệt khiến trận đấu xuất hiện nhiều pha va chạm trên sân. Trong đó, cầu thủ số 5 Nguyễn Duy Nghĩa vẫn là người bị theo kèm và phạm lỗi nhiều nhất.

<p style="text-align:justify;"> Thi đấu hưng phấn nhưng cũng phải đến phút 21, Liên quân mới có thể vượt lên dẫn trước từ tình huống dứt điểm góc hẹp của số 7 Đỗ Nguyên Vũ.</p>

Thi đấu hưng phấn nhưng cũng phải đến phút 21, Liên quân mới có thể vượt lên dẫn trước từ tình huống dứt điểm góc hẹp của số 7 Đỗ Nguyên Vũ.

<p style="text-align:justify;"> Bất ngờ bị dẫn ngược, INF vùng lên mạnh mẽ và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Số 9 Văn Công Hiệp đã suýt có bàn gỡ nếu như thủ môn của Liên quân không kịp thời băng ra cản phá.</p>

Bất ngờ bị dẫn ngược, INF vùng lên mạnh mẽ và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Số 9 Văn Công Hiệp đã suýt có bàn gỡ nếu như thủ môn của Liên quân không kịp thời băng ra cản phá.

<p style="text-align:justify;"> Tuy nhiên INF cũng không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng khi phút 28, cầu thủ số 77 Phạm Bùi Tuấn Vũ băng xuống, mất hai lần dứt điểm để đưa bóng vào lưới Liên quân.</p>

Tuy nhiên INF cũng không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng khi phút 28, cầu thủ số 77 Phạm Bùi Tuấn Vũ băng xuống, mất hai lần dứt điểm để đưa bóng vào lưới Liên quân.

<p style="text-align:justify;"> Chỉ hai phút sau bàn san hòa 2-2, INF tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 với pha lập công của số 5 Nguyễn Duy Nghĩa. Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn khi hai đội đều không muốn mất điểm.</p>

Chỉ hai phút sau bàn san hòa 2-2, INF tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 với pha lập công của số 5 Nguyễn Duy Nghĩa. Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn khi hai đội đều không muốn mất điểm.

<p style="text-align:justify;"> Liên quân CUS-CS tấn công dồn dập nhưng INF tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công. Và một trong số đó đã được các cầu thủ áo trắng tận dụng thành công.</p>

Liên quân CUS-CS tấn công dồn dập nhưng INF tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công. Và một trong số đó đã được các cầu thủ áo trắng tận dụng thành công.

<p style="text-align:justify;"> Phút 34, số 19 Nguyễn Mạnh Tuấn đã dứt điểm thành công trong pha đối mặt thủ môn Liên quân để ấn định chiến thắng 4-2 cho INF. Với 4 điểm có được, INF tạm đứng nhì bảng A trong khi Liên quân CUS-CS đã chấm dứt hy vọng giành vé vào bán kết sau hai trận toàn thua.</p>

Phút 34, số 19 Nguyễn Mạnh Tuấn đã dứt điểm thành công trong pha đối mặt thủ môn Liên quân để ấn định chiến thắng 4-2 cho INF. Với 4 điểm có được, INF tạm đứng nhì bảng A trong khi Liên quân CUS-CS đã chấm dứt hy vọng giành vé vào bán kết sau hai trận toàn thua.

<p style="text-align:justify;"> Ở trận đấu thứ hai, tuyển Vùng 5 đụng độ đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải là PNC. Với thành phần gồm nhiều tuyển thủ đang thi đấu trong màu áo Phương Nam và FPT Telecom ở các giải bóng đá cấp tập đoàn nhiều năm qua, hai đội thi đấu giằng co trong suốt thời gian hiệp 1.</p>

Ở trận đấu thứ hai, tuyển Vùng 5 đụng độ đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải là PNC. Với thành phần gồm nhiều tuyển thủ đang thi đấu trong màu áo Phương Nam và FPT Telecom ở các giải bóng đá cấp tập đoàn nhiều năm qua, hai đội thi đấu giằng co trong suốt thời gian hiệp 1.

<p style="text-align:justify;"> Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh tuy nhiên các pha dứt điểm của cầu thủ đôi bên hầu hết không đi trúng đích khiến khán giả nhiều phen tiếc nuối.</p>

Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh tuy nhiên các pha dứt điểm của cầu thủ đôi bên hầu hết không đi trúng đích khiến khán giả nhiều phen tiếc nuối.

<p style="text-align:justify;"> Sau khi tuyển Vùng 5 bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt thủ môn đối phương thì đến phút 14, PNC đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước của số 8 Nguyễn Diên Tẫn.</p>

Sau khi tuyển Vùng 5 bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt thủ môn đối phương thì đến phút 14, PNC đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước của số 8 Nguyễn Diên Tẫn.

<p style="text-align:justify;"> Tấn công nhanh nhưng PNC cũng phòng thủ rất tốt mỗi khi các cầu thủ tuyển Vùng 5 tổ chức tấn công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.</p>

Tấn công nhanh nhưng PNC cũng phòng thủ rất tốt mỗi khi các cầu thủ tuyển Vùng 5 tổ chức tấn công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

<p style="text-align:justify;"> Bước sang hiệp 2, ngay ở tình huống lên bóng phút 21, PNC đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt rất bất ngờ của số 6 Ngô Văn Nhơn. Bàn thua này khiến nhiệm vụ giành điểm của tuyển Vùng 5 gặp muôn vàn khó khăn.</p>

Bước sang hiệp 2, ngay ở tình huống lên bóng phút 21, PNC đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt rất bất ngờ của số 6 Ngô Văn Nhơn. Bàn thua này khiến nhiệm vụ giành điểm của tuyển Vùng 5 gặp muôn vàn khó khăn.

<p style="text-align:justify;"> Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đó, tuyển Vùng 5 đã có được bàn rút ngắn tỷ số với pha dứt điểm trong vòng cấm của số 14 Vũ Văn Liêm, qua đó níu kéo hy vọng có điểm ở trận đấu này.</p>

Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đó, tuyển Vùng 5 đã có được bàn rút ngắn tỷ số với pha dứt điểm trong vòng cấm của số 14 Vũ Văn Liêm, qua đó níu kéo hy vọng có điểm ở trận đấu này.

<p style="text-align:justify;"> Những phút tiếp theo của hiệp hai diễn ra khá quyết liệt với nhiều tình huống va chạm của hai đội khiến trọng tài phải cắt còi. Tuy nhiên đôi bên đều không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 giành cho PNC và đây cũng là đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết của giải. Trong khi tuyển Vùng 5 phải quyết tâm hơn ở trận đấu ở lượt cuối bảng A.</p>

Những phút tiếp theo của hiệp hai diễn ra khá quyết liệt với nhiều tình huống va chạm của hai đội khiến trọng tài phải cắt còi. Tuy nhiên đôi bên đều không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 giành cho PNC và đây cũng là đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết của giải. Trong khi tuyển Vùng 5 phải quyết tâm hơn ở trận đấu ở lượt cuối bảng A.

Giải đấu khai mạc vào ngày 17/5 tại nhà thi đấu Tân Bình (448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình). Futsal FPT Telecom HCM là giải bóng đá được tổ chức cho các đơn vị nhà Cáo ở TP HCM. Giải đã bị gián đoạn 1 năm và đây là lần trở lại sau mùa giải 2017 với chức vô địch thuộc về Pay TV.

Mùa giải 2019 có sự tham gia của 8 đội bóng bao gồm: Truyền hình FPT (PayTV), Viễn thông Quốc tế (FTI), Liên quân TT Quản lý cước (CUS) và TT Chăm sóc khách hàng (CS), Phương Nam (PNC), TT Phát triển hạ tầng miền Nam (INF), Liên quân HO Tân Thuận, tuyển Vùng 5 và Ban quản lý Vùng 5.

Trần Vũ

Ý kiến

()